ĐT Thái Lan được mời đá nhiều giải lớn: ĐT Việt Nam mất vị thế số 1 ĐNÁ?

Thứ hai, ngày 20/03/2023 13:10 PM (GMT+7)
Tại khu vực Đông Nam Á vào thời điểm này, Thái Lan là đội tuyển đang có vị thế cao bậc nhất khi liên tục được mời thi đấu các giải lớn.
Bình luận 0

Trong 5 năm thời HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam rõ ràng nâng tầm vị thế rất lớn ở châu lục. U23 Việt Nam giành Á quân U23 châu Á 2018, vào bán kết ASIAD 18. ĐT Việt Nam vào tứ kết ASIAN Cup 2019 và chỉ dừng bước khi thua Nhật Bản 0-1. Đặc biệt, ĐT Việt Nam lần đầu vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, trong đó có trận thắng Trung Quốc 3-1 và hoà Nhật Bản 1-1.

Ngoài ra, ĐT Việt Nam luôn giữ thứ hạng trong Top 100 thế giới ở thời HLV Park Hang-seo. Đây là minh chứng để thấy ĐT Việt Nam có vị thế khác biệt so với quá khứ.

ĐT Thái Lan được mời đá nhiều giải lớn: ĐT Việt Nam mất vị thế số 1 ĐNÁ? - Ảnh 1.

Có thứ hạng thấp hơn và thành tích châu lục không bằng nhưng Thái Lan liên tục được mời đá các giải đấu lớn.

Tuy nhiên, ĐT Thái Lan có thứ hạng 111 nhưng liên tục được các giải đấu lớn gửi lời mời tham dự, còn ĐT Việt Nam… tập chay.

Đầu tiên, Liên đoàn bóng đá Tây Á đã mời Thái Lan dự giải vô địch Tây Á 2023 gồm 11 đội tuyển: UAE, Jordan, Lebanon, Palestine, Iraq, Syria, Saudi Arabia, Yemen, Bahrain, Kuwait, Oman và Thái Lan (khách mời).

Mới nhất, Liên đoàn bóng đá Trung Á gửi thư mời ĐT Thái Lan tham dự giải vô địch khu vực vào tháng 6/2023. Nếu tham dự thì Thái Lan đối đầu với những đội bóng mạnh như Iran, Uzbekistan..., và tuyển Nga (khách mời).

Bất kỳ ai cũng nhìn được các đội như Oman, Uzbekistan, UAE, Jordan, Lebanon, Palestine, Iraq, Syria, Bahrain là những đối thủ chính tranh vé dự World Cup 2026 với ĐT Thái Lan và Việt Nam. Còn những tên tuổi lớn như Iran, Saudi Arabia gần như chắc chắn có suất World Cup cùng Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia. Do đó, chuyện đối đầu với những đội tuyển kể trên sẽ hữu ích để đội tuyển Thái Lan nâng cao trình độ.

Không chỉ được mời dự hai giải đấu có những đội bóng mạnh như Nga, Iran, Saudi Arabia, Uzbekistan, UAE, Oman..., Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã có kế hoạch FIFA Days đá với Syria và UAE. Đây là phương án để “chữa cháy” khi giải Tây Á bị huỷ.

Nhìn Thái Lan, có một điều phải được nhìn thẳng vào sự thật là ĐT Việt Nam thường bỏ FIFA Days, không tham dự các giải đấu lớn và chất lượng các đối thủ đá giao hữu không cao. Ví dụ tháng 3 này thì ĐT Việt Nam bỏ FIFA Days, còn cả Đông Nam Á đều đá giao hữu. Năm ngoái, tuyển Việt Nam đá như đi dạo để thắng Singapore 4-0, Ấn Độ 3-0 dù HLV Park Hang-seo thử nghiệm đội hình và chiến thuật mới.

Nếu xét về vị thế trong 5 năm qua, hay thành tích châu lục và bảng xếp hạng FIFA, tuyển Việt Nam có ưu thế hơn so với Thái Lan. Nhưng Liên đoàn bóng đá Tây Á, Trung Á đều chọn mời “voi chiến” tham dự. Đây là câu chuyện buồn cho tuyển Việt Nam, nhất là Liên đoàn bóng đá Việt Nam có tham vọng dự World Cup 2026.

ĐT Thái Lan được mời đá nhiều giải lớn: ĐT Việt Nam mất vị thế số 1 ĐNÁ? - Ảnh 2.

Thật buồn cho vị thế của ĐT Việt Nam so với Thái Lan.

Nên nhớ, HLV Troussier đã nói về hai bước quan trọng để đưa ĐT Việt Nam dự World Cup: “Hướng tới mục tiêu World Cup, có hai việc cần làm. Thứ nhất, chúng ta cần nâng cao tính cạnh tranh và nhịp thi đấu cho nhóm tuyển thủ Việt Nam bằng cách duy trì V.League. Tôi hy vọng trong tương lai, cầu thủ Việt Nam có thể chơi 45-50 trận V.League một mùa và giải quốc nội kéo dài tới 10 tháng.

Thứ hai, ĐT Việt Nam cần có các đối thủ giao hữu mạnh hơn trong top 50, 60 trên bảng xếp hạng FIFA. Các trận đấu này giúp cầu thủ trưởng thành nhanh hơn”.

Thật lo cho tham vọng World Cup 2026 của VFF khi ĐT Việt Nam đang cho thấy sự yếu thế so với Thái Lan, nhất là mối quan hệ để được mời dự các giải đấu lớn và đối thủ mạnh đá giao hữu. Bởi không đá với các đối thủ mạnh, cộng V.League hoãn liên tục thì ĐT Việt Nam khó tiến bộ.

Hoài Anh (Theo Saostar)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem