ĐT Việt Nam nhận "món quà" bất ngờ từ FIFA

Tùng Lâm Thứ năm, ngày 30/03/2023 06:10 AM (GMT+7)
Không thi đấu trận nào trong tháng 3, thế nhưng do các đội xếp trên như Armenia và Kyrgyzstan có kết quả không tốt, ĐT Việt Nam vẫn nhảy 1 bậc trên BXH FIFA, để lên xếp hạng 95, đồng thời tiếp tục là đội bóng số 1 Đông Nam Á.
Bình luận 0

Khi BXH FIFA tháng 3 được công bố, ĐT Việt Nam sẽ tăng 1 bậc, từ 96 lên xếp hạng thứ 95. Việc "Những chiến binh sao vàng" tăng bậc trên BXH FIFA là điều tương đối bất ngờ vì chúng ta không tham dự trận đấu nào trong tháng 3, trong khi HLV Troussier thì bận dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự giải giao hữu Doha Cup 2023.

ĐT Việt Nam bất ngờ nhận "món quà" từ FIFA - Ảnh 1.

Bảng xếp hạng tạm tính của Football Ranking sau kỳ FIFA Days tháng 3.

Có 2 nguyên nhân giúp ĐT Việt Nam không đá giao hữu tháng 3 mà vẫn tăng bậc trên BXH FIFA. Thứ nhất, cuối năm 2022, ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2022, trải qua 8 trận đấu trước khi thua ĐT Thái Lan ở chung kết. Cụ thể, đội bóng do HLV Park Hang-seo dẫn dắt khi đó thắng 4 trận, hòa 3 trận và để thua 1 trận. Tuy nhiên, do AFF Cup nằm ngoài hệ thống FIFA Days nên có chỉ số rất thấp, chỉ là 5. Tổng cộng, ĐT Việt Nam chỉ kiếm được 1,06 điểm. Điểm số này sẽ được cộng cho chúng ta khi BXH FIFA được công bố sau kỳ FIFA Days tháng 3.

Thứ hai, 2 đội tuyển Kyrgyzstan và Armenia thi đấu không tốt. Cả hai đều xếp trên ĐT Việt Nam trong đợt tổng kết điểm BXH FIFA cuối năm 2022. Armenia đứng thứ 95, còn Kyrgyzstan xếp hạng 94.

ĐT Việt Nam bất ngờ nhận "món quà" từ FIFA - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam.

Sau kỳ FIFA Days tháng 3, ĐT Armenia bị trừ 7,46 điểm khi thua Thổ Nhĩ Kỳ 1-2 và hòa Đảo Cyprus 2-2. Trong đó lý do chính là bởi trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ thuộc vòng loại Euro 2024 nên chỉ số điểm là 25, còn trận hòa đảo Cyprus chỉ là trận đấu ngoài lịch FIFA Days.

Còn ĐT Kyrgyzstan bị trừ 7,47 điểm vì hòa Myanmar 1-1 và thua 0-2 trước Ấn Độ. Hai kết quả này khiến họ rớt xuống vị trí 96, xếp trên một bậc so với Armenia hạng 97.

Với vị trí thứ 95, ĐT Việt Nam tiếp tục có năm thứ 5 liên tiếp duy trì trong tốp 100 thế giới. Trước đó, thứ hạng của đội tuyển lần lượt là 100, 94, 93 và 98 trên bảng xếp hạng FIFA. ĐT Việt Nam hiện cũng là đội tuyển Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất trên BXH FIFA.

Như đã biết, 12 đội bóng lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 nghiễm nhiên lọt vào hai nhóm hạt giống đầu tiên tại Asian Cup 2023. Tuy nhiên, trong bối cảnh Qatar được chọn làm chủ nhà (đội bóng này không tham dự vòng loại thứ ba vì là chủ nhà World Cup), đội bóng có thứ hạng thấp nhất trong số 12 đội là Lebanon (thứ 100 thế giới) đã bị đẩy xuống nhóm hạt giống thứ ba.

Lebanon chỉ còn một cơ hội khi gặp Oman (thứ 75 thế giới) trong loạt FIFA Days để vượt qua ĐT Việt Nam (thứ 95 thế giới) trên bảng xếp hạng FIFA. Lễ bốc thăm giải Asian Cup diễn ra vào ngày 11/5 nên AFC sẽ căn cứ vào bảng xếp hạng FIFA thời điểm đó để chốt nhóm hạt giống.

Tuy nhiên, Lebanon đã không thể tận dụng được cơ hội cuối cùng khi để thua 0-2 trước Oman trong trận giao hữu hôm qua. Thất bại này đã chấm dứt giấc mộng vượt qua ĐT Việt Nam để xếp nhóm hạt giống số hai Asian Cup 2023 của Lebanon. Tức là, thầy trò HLV Troussier sẽ xếp ở nhóm hạt giống số 2.

Nhóm hạt giống ở Asian Cup 2023 (dự kiến):

Nhóm 1: Qatar (chủ nhà) Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Saudi Arabia.

Nhóm 2: UAE, Iraq, Oman, Trung Quốc, Syria, Việt Nam

Nhóm 3: Uzbekistan, Bahrain, Jordan, Kyrgyzstan, Lebanon, Palestine

Nhóm 4: Ấn Độ, Thái Lan, Tajikistan, Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia, Indonesia


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem