ĐT Việt Nam bị UAE, Thái Lan và Indonesia “vượt mặt”

PV Thứ năm, ngày 04/03/2021 17:10 PM (GMT+7)
ĐT Việt Nam bị UAE, Thái Lan và Indonesia “vượt mặt” ngay trước khi vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á quay trở lại.
Bình luận 0

Các trận đấu thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ quay trở lại vào tháng 6 tới đây sau hơn 1 năm tạm hoãn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Lịch thi đấu cụ thể đã được ấn định, còn địa điểm đá tập trung sẽ được thông báo chính thức vào ngày 15/3 tới.

Dù đang là đội đứng đầu bảng G với 11 điểm sau 5 lượt trận, bỏ cách các đối thủ xếp sau như Malaysia, Thái Lan hay UAE lần lượt là 2,3 và 5 điểm, song ĐT Việt Nam lại để các đội bóng "vượt mặt". Cụ thể, trong số 5 đội ở bảng G, ĐT Việt Nam và Malaysia là 2 đội chưa có kế hoạch được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Tờ The National News cho hay, UAE đang sở hữu hơn 6 triệu liều vắc-xin Covid-19 và sẽ thực hiện tiêm chủng cho 4,5 triệu người, tương đương một nửa dân số nước này tính đến cuối tháng 2. Liên đoàn bóng đá UAE (UAEFA) cũng sẽ có thông báo cụ thể về kế hoạch tiêm chủng cho các cầu thủ bóng đá nói chung và tuyển thủ quốc gia nói riêng.

ĐT Việt Nam bị UAE, Thái Lan và Indonesia “vượt mặt” - Ảnh 1.

UAE được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Nhiều khả năng, ĐT UAE sẽ được tiêm trước khi vòng loại thứ 2 World Cup 2022 diễn ra. Đất nước Tây Á cũng đang chiếm nhiều ưu thế trong cuộc chạy đua đăng cai tổ chức các trận đấu, khi đối thủ duy nhất còn lại là Thái Lan gặp khó khăn về tài chính.

Giống như UAE, ĐT Thái Lan cũng sẽ được tiêm vắc-xin Covid-19. Bộ Thể thao Thái Lan (SAT) đã trình bày kế hoạch để các vận động viên của mọi môn thể thao được tiêm vắc-xin. Chiến dịch này sẽ chia các vận động viên thành từng nhóm, lần lượt tiêm chủng theo thứ tự ưu tiên.

Dù vậy, các cầu thủ và đội ngũ BHL của ĐT Thái Lan cũng sẽ được tiêm trước tháng 6 để tham dự vòng loại World Cup 2022. Còn nhóm VĐ tham dự SEA Gmes 31 tại Việt Nam dự kiến được tiêm vào khoảng thời gian từ tháng 7 cho đến tháng 9.

ĐT Việt Nam bị UAE, Thái Lan và Indonesia “vượt mặt” - Ảnh 2.

còn ĐT Việt Nam thì chưa có kế hoạch được tiêm chủng.

Trước đó, Indonesia đã tiến hành tiêm vắc-xin cho số lượng lớn vận động viên của hầu hết các bộ môn thể thao từ ngày 25/2. Riêng môn bóng đá, các cầu thủ và BHL U22 đã được nhận 50 liều và được tiêm chủng từ ngày 26/2. Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) sẽ tìm cách để hỗ trợ để ĐTQG nước này có thể được tiêm trong các đợt tiếp theo.

Còn lại, ĐT Việt Nam lẫn Malaysia đều đã được nhận những lô vắc-xin đầu tiên, song lại chưa có kế hoạch tiêm chủng cho các VĐV thể thao.

ĐT Việt Nam bị UAE, Thái Lan và Indonesia “vượt mặt” - Ảnh 3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem