ĐT Việt Nam còn bao nhiêu phần trăm cơ hội dự World Cup 2022?

Tùng Lâm Thứ tư, ngày 13/10/2021 17:10 PM (GMT+7)
Sau trận thua ĐT Oman vào đêm qua (12/10), cơ hội vượt qua vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của ĐT Việt Nam ngày càng nhỏ hơn.
Bình luận 0

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á đã đi qua 4 lượt trậnn, tức gần một nửa chặng đường. Kết quả sau 4 lượt trận này đã khiến cả hai bảng đấu có sự tách tốp, có những đội nắm lợi thế lớn và cũng có những đội ngày càng xa rời tấm vé đi tiếp, trong số này có ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam còn bao nhiêu phần trăm cơ hội dự World Cup 2022? - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam gần như không còn cơ hội đi tiếp.

Tại bảng B, thắng lợi kịch tính trước Australia giúp Nhật Bản được We Global Football đánh giá có 68,16% cơ hội đi tiếp. Saudi Arabia và Australia lần lượt xếp sau với 65,44% và 63,12% cơ hội giành vé đến Qatar vào mùa đông năm sau.

Cơ hội đi tiếp của ĐT Việt Nam gần như không còn sau 4 trận toàn thua trước Saudi Arabia, Australia, Trung Quốc và Oman. Thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ còn 0,04% khả năng đi tiếp.

“ĐT Việt Nam có 99,96% khả năng bị loại và chỉ có 0,04% cơ hội đứng thứ 3 bảng B, qua đó giành suất đá play-off”, We Global Football nhấn mạnh: “Thế nên, cơ hội tranh vé vớt của thầy trò HLV Park Hang-seo là điều không tưởng”.

Dù đã có 3 điểm sau 4 lượt trận nhưng khả năng đi tiếp của Trung Quốc cũng không khá hơn là bao với chỉ 0,68%, tức hơn 99% sẽ bị loại.

ĐT Việt Nam còn bao nhiêu phần trăm cơ hội dự World Cup 2022? - Ảnh 2.

Iran và Hàn Quốc rất khó mất vé đi tiếp ở bảng A.

Ở bảng A, sự chênh  lệch trở nên rõ nét hơn khi Iran đã có tới 10 điểm sau 4 lượt trận. We Global Football nhận định: “Iran đang là đội tuyển có cơ hội đi tiếp vào Vòng chung kết World Cup 2022 cao nhất ở khu vực châu Á với 99.98%”.

“Cơ hội đến Qatar vào năm sau của Hàn Quốc cũng rất cao với 97,68%. Son Heung-min và các đồng đội gần như không có khả năng bị loại, chỉ có 2.32% phải tham dự vòng play-off”.

“Iraq với tỷ lệ 76,40% là đội có khả năng cao nhất tại bảng A giành vé tham dự vòng play-off, trong khi Syria có tỷ lệ bị loại cao nhất bảng đấu với 98,60%”.

2 lượt trận tiếp theo của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra trong tháng 11/2021. ĐT Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu Nhật Bản (11/11) và Saudi Arabia (16/11).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem