ĐT Việt Nam lên kế hoạch đá giao hữu với... ĐT Brazil

PV Thứ năm, ngày 25/05/2023 19:10 PM (GMT+7)
Sau ĐT Indonesia, khả năng ĐT Việt Nam sẽ là ĐTQG thứ 2 của Đông Nam Á chào đón một ông lớn bóng đá Nam Mỹ sang giao hữu.
Bình luận 0

Mới đây đại sứ Brazil Marco Farani đánh giá cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời khẳng định hai nước cách xa về địa lý nhưng người Việt Nam rất yêu thích âm nhạc và bóng đá của Brazil. Từ đó, đại sứ mong muốn sớm đưa đội tuyển bóng đá Brazil sang Việt Nam thi đấu giao hữu và đây chính là cầu nối trong quan hệ hai nước.

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng có cơ hội so tài với các ngôi sao Brazil khi ĐT Olympic Brazil có trận giao hữu tại Mỹ Đình trước thềm Thế vận hội Bắc Kinh. Khi đó Ronaldinho cùng các đồng đội đã giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước ĐT Việt Nam. Những vũ công Samba gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ bằng lối chơi quyến rũ và đẹp mắt.

ĐT Việt Nam lên kế hoạch đá giao hữu với... ĐT Brazil - Ảnh 1.

Bóng đá Việt Nam từng có cơ hội so tài với các ngôi sao Brazil trong quá khứ

Còn lần gần nhất ĐT Việt Nam giao hữu với một đối thủ tầm cỡ quốc tế là vào tháng 11 năm ngoái. Khi đó các chiến binh Sao Vàng dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã có trận giao hữu với CLB Borussia Dortmund (Đức).

Được tiếp lửa từ chảo lửa Mỹ Đình, Đặng Văn Lâm và các đồng đội xuất sắc giành chiến thắng 2-1. Trận đấu được đánh giá cao về tính chuyên môn. Duy chỉ có 1 sự cố đáng tiếc là việc khung thành bên phía Dortmund bất ngờ bị hỏng ở phút 55 và phải mất khá nhiều thời gian để khắc phục sau đó.

ĐT Việt Nam lên kế hoạch đá giao hữu với... ĐT Brazil - Ảnh 2.

Trận giao hữu giữa ĐT Việt Nam vs Dortmund từng gặp phải sự cố "dở khóc dở cười".

Bên cạnh Việt Nam, nhiều quốc gia trong khu vực cũng liên hệ với các CLB, ĐTQG nổi tiếng để giao hữu. Trong đó ĐTQG Indonesia sắp tới sẽ có trận giao hữu cực chất lượng với nhà đương kim vô địch thế giới ĐT Argentina.

Để chuẩn bị cho cuộc chạm trán này và đảm bảo các ngôi sao lớn như Lionel Messi chắc chắn tham dự, được biết LĐBĐ Indonesia đã phải tiêu tốn số tiền lên đến 5 triệu USD (khoảng 117 tỷ VND). Dẫu vật chuyên gia của Indonesia - Mohamad Kusnaeni lại cho rằng việc đội nhà giao hữu với những đối thủ có đẳng cấp tương đồng như Thái Lan hay Việt Nam thực tế sẽ tốt hơn Argentina.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem