Thứ năm, 25/04/2024

Dự án BOT Cai Lậy sẽ bắt đầu thu phí thử nghiệm từ ngày 25-9

23/09/2022 7:00 AM (GMT+7)

Từ ngày 25-9, dự án BOT Cai Lậy (Tiền Giang) sẽ bắt đầu thu phí thử nghiệm, dự kiến việc thu phí thử nghiệm trong 10-12 ngày.


Ông Lê Trung Duy – Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang (chủ đầu tư dự án BOT Cai Lậy) cho biết, dự kiến ngày 25-9 dự án BOT Cai Lậy sẽ bắt đầu thu phí thử nghiệm trên trạm QL1.

Dự án BOT Cai Lậy sẽ bắt đầu thu phí thử nghiệm từ ngày 25-9 - Ảnh 1.

Trạm thu phí BOT Cai Lậy trên QL1. Ảnh: Đ.HÀ

Theo kế hoạch để không ảnh hưởng đến tình hình giao thông trên tuyến, trong ngày đầu thu phí thử nghiệm, đơn vị sẽ bắt đầu thu phí ở một làn trên trạm QL1, sau đó sẽ mở rộng thu phí thử nghiệm ở từng làn tiếp theo và nếu ổn định sẽ thu phí thử nghiệm toàn trạm trên QL1.

Sau khi trạm trên QL1 thu phí thử nghiệm toàn trạm, sau đó chủ đầu tư sẽ tiến hành thu phí thử nghiệm tại trạm trên tuyến tránh Cai Lậy. Dự kiến từ ngày 27 đến ngày 28-9, sẽ bắt đầu thu phí thử nghiệm toàn dự án.

Cũng theo ông Duy, trước khi thu thử nghiệm toàn dự án chủ đầu tư sẽ hoàn chỉnh việc khắc phục các sự cố ổ gà, hư hỏng mặt đường trên tuyến. Dự kiến thu phí thử nghiệm sẽ diễn ra trong thời gian khoảng 10-12 ngày.

Sau khi hoàn thành thu phí thử nghiệm, dự án sẽ thu phí chính thức.

Cũng theo Chủ đầu tư dự án, theo kế hoạch dự án BOT Cai Lậy được Tổng Cục đường bộ đề xuất sẽ đưa dự án BOT Cau Lậy thu phí chính thức dự kiến vào ngày 7-10. Tuy nhiên hiện nay, mốc thời gian này vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền có văn bản thống nhất cuối cùng về ngày thu phí chính thức đối với dự án này.

Hiện trạm BOT Cai Lậy trên QL1 có 8 làn thu phí (6 làn ETC và 2 làn hỗn hợp); Trạm trên tuyến tránh Cai Lậy có 4 làn thu phí (2 làn ETC và 2 làn hỗn hợp).

Trước đó Tổng cục Đường bộ cũng đã ban hành mức phí sử dụng đường đối với dự án BOT Cai Lậy. Đối với trạm trên QL1 mức phí thấp nhất là 14.000 đồng/lượt; mức phí cao nhất là 118.000 đồng/lượt.

Mức phí qua trạm trên tuyến tránh Cai Lậy thấp nhất là 24.000 đồng/lượt; cao nhất 137.000 đồng/lượt. Việc thu phí tại dự án BOT Cai Lậy được áp dụng theo hình thức thu liên trạm, xe đi qua 2 trạm chỉ thu tiền 1 trạm.

Dự án BOT Cai Lậy sẽ bắt đầu thu phí thử nghiệm từ ngày 25-9 - Ảnh 2.

Trạm thu phí BOT Cai Lậy trên tuyến tránh thị xã Cai Lậy. Ảnh: Đ.HÀ

Riêng xe cá nhân của người dân ở 41 xã, phường nằm trong bán kính 10 km quanh trạm thu phí thuộc thị xã Cai Lậy và 3 huyện Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước được miễn vé qua trạm. Xe kinh doanh sẽ được áp dụng chính sách giảm giá vé.


Dự án BOT Cai Lậy được chia làm hai hợp phần chính gồm: hợp phần đầu tư xây dựng tuyến tránh thị xã Cai Lậy dài 12km và hợp phần tăng cường mặt đường QL1, đoạn qua tỉnh Tiền Giang dài hơn 26km.

Sau khi đưa vào thu phí từ năm 2017, dự án nêu trên đã bị phản đối buộc phải tạm dừng. Để giải quyết tình trạng này, ngày 26-2-2020, Bộ GTVT đã chấp thuận lập thêm 1 trạm thu phí mới trên tuyến tránh Cai Lậy để thu phí hoàn vốn cho dự án.

Dự án có tổng chi phí đầu tư là trên 1.380 tỉ đồng. Trong đó, phần tuyến tránh là 680,77 tỉ đồng, phần tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 là hơn 379 tỉ đồng, xây trạm thu phí là trên 100 tỉ đồng và giải phóng mặt bằng là 219 tỉ đồng.

Theo PLO

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

TP.HCM loại bỏ nhiều dự án BT do quá nhiều vướng mắc

TP.HCM loại bỏ nhiều dự án BT do quá nhiều vướng mắc

Do hình thức đầu tư BT (xây dựng - chuyển giao) gặp quá nhiều vướng mắc, TP.HCM quyết định bỏ nhiều dự án BT, chuyển sang hình thức đầu tư khác.

Mê mẩn với mẫu nhà vườn 'chữa lành'

Mê mẩn với mẫu nhà vườn 'chữa lành'

Ngôi nhà được gia chủ ví như một khu nghỉ dưỡng tại gia, là nơi "chữa lành" cho tâm hồn khi mọi không gian được bao quanh bởi cây xanh, đảm bảo sự riêng tư và yên tĩnh.

Chuyên gia: Nếu TP.HCM chặt hơn 400 cây xanh vì metro, phải trồng lại gấp đôi

Chuyên gia: Nếu TP.HCM chặt hơn 400 cây xanh vì metro, phải trồng lại gấp đôi

Ý kiến trên được chuyên gia quy hoạch và kiến trúc đô thị đưa ra sau khi có thông tin chặt hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2 ở TP.HCM

Việt Nam có 2 Cảng hàng không vào Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Việt Nam có 2 Cảng hàng không vào Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Tổ chức Quốc tế Skytrax vừa công kết quả xếp hạng các sân bay trên thế giới năm 2024; trong đó, Việt Nam có 2 Cảng hàng không được vinh danh trong “Top 100 sân bay tốt nhất thế giới” là Cảng HKQT Nội Bài và Cảng HKQT Đà Nẵng.

Bình Dương sẽ thành đầu mối logistics quan trọng của vùng

Bình Dương sẽ thành đầu mối logistics quan trọng của vùng

Bình Dương xem dịch vụ logistics là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển, giai đoạn 2024 - 2030, góp phần chuyển dịch tỷ lệ dịch vụ trong cơ cấu kinh tế năm 2025 đạt 28%.

Lý do lãnh đạo tỉnh Đồng Nai ra thời hạn cho Tổng Công ty Tín Nghĩa

Lý do lãnh đạo tỉnh Đồng Nai ra thời hạn cho Tổng Công ty Tín Nghĩa

UBND tỉnh Đồng Nai không thể để Tổng Công ty Tín Nghĩa tiếp tục làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án nhiệt điện LNG đầu tiên tại Việt Nam – nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 tại Đồng Nai. Theo kế hoạch, Nhơn Trạch 3 và 4 sẽ lần lượt vận hành vào cuối năm 2024 và giữa năm 2025.