Dự án 'Công viên kỷ Jura' đang được xây dựng ở Indonesia bất chấp cảnh báo của UNESCO

Thứ hai, ngày 09/08/2021 17:00 PM (GMT+7)
Các nhà đầu tư cho biết, dự án thu hút khách du lịch bằng việc tập trung vào những con rồng Komodo ăn thịt dài 3m, bất chấp cảnh báo từ cơ quan Liên hợp quốc rằng điều này có thể gây nguy hiểm cho môi trường sống của loài thằn lằn khổng lồ.
Bình luận 0
Dự án 'Công viên kỷ Jura' đang được xây dựng ở Indonesia bất chấp cảnh báo của UNESCO - Ảnh 1.

Đảo Komodo được tuyên bố là một khu bảo tồn thiên nhiên vào năm 1965, và trở thành khu dự trữ sinh quyển theo Chương trình Con người và Sinh quyển của UNESCO vào tháng 1 năm 1977. Ảnh: Reuters

Một dự án du lịch theo phong cách "Công viên kỷ Jura" với những con thằn lằn đáng sợ dài 3m sẽ được tiến hành bất chấp cảnh báo từ Liên Hợp Quốc.

UNESCO, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc, đã cảnh báo rằng một loạt các phát triển mới ở Vườn quốc gia Komodo của Indonesia có thể sẽ đe dọa môi trường sống tự nhiên của loài rồng Komodo.

Các quan chức của UNESCO đã thông báo trong hội nghị của Ủy ban Di sản Thế giới rằng những phát triển mới nhằm mục đích mở rộng du lịch ở Vườn quốc gia Komodo, Indonesia sẽ yêu cầu một đánh giá tác động môi trường mới trước những lo ngại về nguy cơ tiềm ẩn đối với môi trường sống tự nhiên của rồng Komodo.

Người ta tin rằng chỉ còn hơn 3.000 con rồng Komodo vẫn còn sống trong tự nhiên, và con số vẫn đang giảm dần trong vài năm qua. Loài động vật này hiện đang được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế xếp vào loại "dễ bị tổn thương".

Dự án 'Công viên kỷ Jura' đang được xây dựng ở Indonesia bất chấp cảnh báo của UNESCO - Ảnh 2.

Đảo Komodo bị đóng cửa trong gần sáu tháng vì đại dịch Covid-19, nhưng đã được mở cửa trở lại cho khách du lịch địa phương vào tháng 7 năm 2020, mở cửa cho khách du lịch trong nước vào tháng 8 năm 2020 và sau đó là khách du lịch nước ngoài. Ảnh: Getty

"Dự án này sẽ được tiến hành... nó đã được chứng minh là không gây tác động đến môi trường sống của loài", Wiratno, một quan chức cấp cao của Bộ Môi trường Indonesia, nói với Reuters.

Các quan chức của UNESCO cho biết họ đã yêu cầu đánh giá cập nhật từ chính phủ Indonesia vào tháng trước nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Rồng Komodo được biết đến là những kẻ săn mồi di chuyển nhanh, mạnh mẽ và có khả năng tiết ra một loại nọc độc trong nước bọt để ngăn chặn quá trình đông máu.

Những con vật này được xác nhận là có thể giết lợn, dê và hươu. Chỉ có ba trường hợp tử vong về người được ghi nhận, cùng với một số lượng lớn hơn các trường hợp bị thương nặng.

Điều thú vị nhất của loài này là con cái có thể đẻ trứng mà không cần giao phối với con đực, lặp lại câu nói đáng nhớ từ Công viên kỷ Jura, "Cuộc sống luôn có cách".

Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem