Dự án gần 350 tỷ đồng “mắc kẹt”: Sắp cưỡng chế thu hồi đất làm đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài

Thái Nguyễn Thứ hai, ngày 31/10/2022 16:36 PM (GMT+7)
Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài do UBND quận Đống Đa, Hà Nội làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2018-2020. Tuy nhiên, sau đó được UBND thành phố điều chỉnh đến năm 2022 do 8 hộ dân chưa đồng ý đền bù giải phóng mặt bằng.
Bình luận 0

Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chậm tiến độ do người dân chưa đồng tình đền bù thu hồi đất

Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài do UBND quận Đống Đa (Hà Nội) làm chủ đầu tư, dự án có tổng vốn đầu tư là 342,624 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài khoảng 1,3km, bề rộng mặt cắt ngang từ 28,3 - 30m. Điểm đầu tuyến tại vị trí nút giao thông đường Huỳnh Thúc Kháng và đường Nguyễn Chí Thanh, điểm cuối tuyến tại vị trí nút giao Voi Phục.

UBND quận Đống Đa sắp tiến hành cưỡng chế thu hồi đất để triển khai dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. (Video: Thái Nguyễn)

Tuy nhiên, đến nay những người dân tại đây chưa chấp thuận phương án đền bù giải phóng mặt bằng để làm đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Lý do là bởi giá đền bù thu hồi đất thấp hơn rất nhiều so với giá đất thị trường.

Bà Trần Thị Nê (Ngõ 10 Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, quận Đống Đa) có nhà thuộc khu tập thể Khí tượng thủy văn, nằm gọn trong chỉ giới giải phóng mặt bằng dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Ngôi nhà của bà Nê rộng 25m2, tuy nhiên, khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, gia đình bà chỉ nhận được bồi thường về đất với diện tích 19,4 m2, phương án bồi thường không phù hợp với thực tế sử dụng đất, đơn giá và hệ số thấp hơn nhiều so với giá thị trường.

"Chính quyền đền bù cho gia đình tôi được khoảng 700 triệu đồng thì số tiền như vậy làm sao có thể mua được nhà chỗ khác. Sau đó, phường có kiến nghị các cấp chính quyền bên trên hỗ trợ thêm được 400 triệu đồng, tổng là 1,1 tỷ đồng. Với số tiền này về quê mua đất cũng khó nữa là ở thành phố. Hiện nay, bảng giá đất 2014 – 2019 hết hiệu lực, chúng tôi yêu cầu áp giá giai đoạn 2020 – 2024 theo giá nhà nước", bà Nê chia sẻ.

Dự án gần 350 tỷ đồng “mắc kẹt”: Sắp cưỡng chế thu hồi đất làm đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài - Ảnh 2.

Nhiều hộ dân không đồng ý phương án đền bù giải phóng mặt bằng nên chưa di dời. (Ảnh: Thái Nguyễn)

Còn ông Phạm Văn Bình (Ngõ 14 Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, quận Đống Đa) cho biết ông rất ủng hộ việc làm đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Do đó, chỉ cần cơ quan chức năng có đền bù thỏa đáng thì chúng tôi tình nguyện di dời chứ ở đây làm đường bụi bặm, ồn ào làm ảnh hưởng đến cuộc sống.

Sắp tiến hành cưỡng chế thu hồi đất tại dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài

Dự án có thời gian thực hiện từ năm 2018 đến 2020; trong đó, khối lượng công việc cần giải phóng mặt bằng là 67 hộ dân (khoảng 3.960m2 đất) và 16 tổ chức (khoảng 30.000m2 đất). Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn còn 8 hộ chưa đồng ý nhận tiền, bàn giao mặt bằng khiến dự án chậm tiến độ và UBND thành phố Hà Nội buộc phải điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài đến năm 2022. Nguyên nhân các hộ dân không đồng ý là giá đất bồi thường UBND thành phố phê duyệt cho dự án quá thấp, chưa sát với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường.

Theo ghi nhận của phóng viên, do dự án kéo dài nhiều năm, một số đoạn công trường đang biến thành nơi tập kết rác thải sinh hoạt, bốc mùi hôi thối. Dự án kéo dài lâu ảnh hưởng rất lớn tới giao thông đô thị cũng như sinh hoạt của người dân khu vực xung quanh.

Dự án gần 350 tỷ đồng “mắc kẹt”: Sắp cưỡng chế thu hồi đất làm đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài - Ảnh 3.

Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài phải điều chỉnh tiến độ đến năm 2022 do 8 hộ dân chưa di dời. (Ảnh: Thái Nguyễn)

Theo UBND quận Đống Đa, liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ gia đình, cá nhân liên quan đến dự án xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, UBND quận đã quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án và tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với toàn bộ 69/69 hộ dân và 16/16 tổ chức có đất thu hồi trong chỉ giới thực hiện dự án.

UBND quận Đống Đa đã ký ban hành Kế hoạch số 384 về việc tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất của UBND quận Đống Đa đối với các hộ gia đình trên địa bàn phường Láng Thượng. Theo đó, những hộ dân chưa chấp hành bàn giao mặt bằng có các địa chỉ, số nhà cụ thể ở ngõ 10, ngõ 14 phố Pháo đài Láng, ngõ 84 phố Chùa Láng. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất làm đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài là ngày 1/11/2022.

Dự án gần 350 tỷ đồng “mắc kẹt”: Sắp cưỡng chế thu hồi đất làm đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài - Ảnh 4.

UBND quận Đống Đa dự kiến cưỡng chế thu hồi đất làm đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài vào ngày 1/11/2022 (Ảnh: Thái Nguyễn)

Ngoài ra, tại dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, UBND thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội đã bố trí quỹ nhà tái định cư với 108 căn hộ tại nhà CT2 khu X2 Đại Kim (quận Hoàng Mai), đủ điều kiện bố trí cho các hộ dân vào ở theo quy định. Ngoài ra, việc bồi thường, hỗ trợ về giá đất bị thu hồi để xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài cũng được UBND quận Đống Đa áp dụng theo Quyết định số 3094 (ngày 10/6/2019) của UBND thành phố Hà Nội.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem