Dự án Khu đô thị Đông Bình Dương: Chủ đầu tư tiếp tục xây dựng hạ tầng trái phép

Trí Nhân Thứ bảy, ngày 19/12/2020 16:21 PM (GMT+7)
Hai lần bị xử phạt về hành vi xây dựng trái phép hạ tầng kỹ thuật và đứng trước nguy cơ bị cưỡng chế công trình sai phạm; chủ đầu tư dự án Khu đô thị Đông Bình Dương (tỉnh Bình Dương) vẫn tiếp tục vi phạm luật pháp, cho thi công, xây dựng trái phép...
Bình luận 0

Liên quan đến những sai phạm "khủng" tại dự án Khu dân cư thương mại dịch vụ Đông Bình Dương (dự án Đông Bình Dương, phường Tân Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương), mà báo Dân Việt đã có loạt bài phản ánh. Ngày 19/12, người dân ở phường Tân Bình, TP. Dĩ An lại phản ánh về việc chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương (Công ty Đông Bình Dương) tiếp tục cho thi công, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật bên trong dự án, khi chưa được cấp phép.

Sáng ngày 19/12, PV Dân Việt đã có mặt tại dự án và ghi nhận thực tế có nhiều máy móc, công nhân đang tổ chức san lấp, rải đá thi công các tuyến đường bên trong dự án Khu đô thị Đông Bình Dương.

Clip máy móc, công nhân thi công hạ tầng kỹ thuật trái phép bên trong dự án Đông Bình Dương. 

Trong vai một khách hàng có nhu cầu mua đất, PV lân la dò hỏi một số sàn giao dịch bất động sản đóng trước cổng của dự án, thì được biết, chủ đầu tư vẫn đang cố gắng tổ chức thi công để hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật của dự án trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, cho biết:  "Chúng tôi đã tiếp nhận phản ánh về việc chủ đầu tư dự án Đông Bình Dương tiếp tục thi công hạ tầng kỹ thuật trái phép, Sở sẽ chỉ đạo Thanh tra tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm".

Ông Ngân khẳng định, hiện nay Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương chưa cấp giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho chủ đầu tư dự án Khu đô thị Đông Bình Dương.

Chủ đầu tư dự án Đông Bình Dương tiếp tục xây dựng hạ tầng trái phép - Ảnh 2.

Chủ đầu tư dự án Đông Bình Dương đang cố tình thách thức pháp luật khi tiếp tục tổ chức xây dựng trái phép công trình hạ tầng kỹ thuật. Ảnh: Trí Nhân.

Trước đó, tại cuộc giao ban báo chí vào chiều 18/12, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, cho biết, Thanh tra Sở đã 2 lần ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương về hành vi xây dựng trái phép hạ tầng kỹ thuật tại dự án Khu đô thị Đông Bình Dương.

Hiện nay, Sở Xây dựng đã có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc thi hành cưỡng chế công trình hạ tầng kỹ thuật trái phép tại dự án này.

Câu hỏi đặt ra: Vì sao Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương liên tiếp vi phạm xây dựng trái phép? Nhưng đến nay, vẫn chưa thể khắc phục  hậu quả. Và, công trình trái phép vẫn tồn tại suốt 1 năm qua mà chưa bị cưỡng chế (?).

Trả lời câu hỏi này, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh cho biết, việc thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm, khi đã quá thời hạn buộc khắc phục hậu quả là khá phức tạp (?)

Theo ông Tuấn Anh, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, ngoài phạt tiền ra thì còn có yêu cầu buộc chủ đầu tư công trình phải tháo dỡ phần vi phạm, nếu sau 60 ngày không thể khắc phục được hậu quả.

Tuy nhiên, vị Phó giám đốc Sở Xây dựng phân trần rằng, trong vòng 60 ngày yêu cầu khắc phục đó, chủ đầu tư khó có thể mà hoàn thành được thủ tục pháp lý để được cấp giấy phép xây dựng được.

"Việc thực hiện được các thủ tục về đất đai, chủ trương đầu tư cũng như các giấy tờ pháp lý để được cấp giấy phép xây dựng không thể thực hiện được trong vòng 60 ngày mà phải mất nhiều thời gian. Đây là vấn đề phức tạp đang còn tồn tại trong các quy định, chính vì vậy Sở phải xin ý kiến của Bộ Xây dựng", ông Tuấn Anh giải thích.

PV báo Dân Việt tiếp tục đặt câu hỏi phản biện lại Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, công trình hạ tầng trái phép tại dự án Khu đô thị Đông Bình Dương được xây dựng trái phép từ năm 2019 và Thanh tra Sở Xây dựng Bình Dương phát hiện và 2 lần ra quyết định xử phạt hành chính kèm yêu cầu phải khắc phục hậu quả trong vòng 60 ngày, nếu không sẽ bị cưỡng chế.

Như vậy, chỉ sau 8 tháng, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã ban hành liên tiếp 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Đông Bình Dương. Ở lần xử phạt thứ 2, Sở Xây dựng tỉnh này vẫn không áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Và đến nay, thời hạn 60 ngày cho Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương khắc phục hậu quả (tính từ ngày 29/9/2020) đã quá 20 ngày so với yêu cầu của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương. Thế nhưng, Công ty Đông Bình Dương vẫn chưa thực hiện việc khắc phục hậu quả và công trình xây dựng sai phép, tại dự án Khu đô thị Đông Bình Dương, ma vẫn chưa bị cưỡng chế.

Liệu sau khi hết thời hạn yêu cầu khắc phục lần 2, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục ra quyết định xử phạt lần 3 hay chỉ đạo cưỡng chế công trình ? 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem