Dự án khu nhà ở xã hội Thượng Thanh hơn 2.000 tỷ đồng có nguy cơ 'vỡ' tiến độ

Minh Khôi Chủ nhật, ngày 26/07/2020 06:00 AM (GMT+7)
Dự án "Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng khu vực" (quận Long Biên, TP Hà Nội) dự kiến đưa vào sử dụng quý II/2021, nhưng tới nay, sau 2 năm có chủ trương đầu tư, dự án này vẫn bị bỏ hoang.
Bình luận 0

Tháng 5/2018, UBND TP Hà Nội đã ký Quyết định Chủ trương đầu dự án "Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng khu vực. Đồng thời, chấp nhận cho nhà đầu tư Liên danh CTCP Him Lam Thủ Đô và Công ty CP BIC Việt Nam thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng khu vực, có tổng diện tích hơn 60.000m2 tại địa chỉ phường Thượng Thanh. 

Mục tiêu của dự án nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng cao trong khu vực, hình thành một khu ở với đầy đủ chức năng cần thiết, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, kết nối hài hoà với khu vực xung quanh.

Theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND TP Hà Nội phê duyệt tháng 8/2017, dự án gồm 2.050 căn hộ chung cư, 44 căn nhà ở thấp tầng với tổng số vốn đầu tư khoảng 2.685 tỷ đồng.

Dự án được chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng giai đoạn năm 2014 đến quý IV/2018; Dự kiến thời gian thi công xây dựng, kết thúc toàn bộ dự án từ quý III/2018 - II/2021.

Dự án khu nhà ở xã hội Thượng Thanh hơn 2.000 tỷ đồng có nguy cơ 'vỡ' tiến độ - Ảnh 2.

Vị trí dự án Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh vẫn là bãi đất hoang, cỏ mọc

Tuy nhiên, đã qua hơn 2 năm kể từ ngày có chủ trương đầu tư, tại vị trí của dự án vẫn chỉ là một khu đất trống, bỏ hoang, toàn bộ dự án được quây kín bằng tường gạch, cổng sắt khép chặt. Phía bên trong có một số công trình xây dựng xập xệ, còn lại là cỏ mọc um tùm…

Thực tế, trong khi nhiều người thu nhập thấp không có nhà ở, thì dự án xây nhà ở xã hội sau 2 năm vẫn chỉ là bãi đất trống, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất, gây tổn thất tài sản Nhà nước, làm mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, an ninh khu vực... 

Dự án khu nhà ở xã hội Thượng Thanh hơn 2.000 tỷ đồng có nguy cơ 'vỡ' tiến độ - Ảnh 3.

Dự án Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh đứng trước nguy cơ vỡ tiến độ.

Liên quan tới tiến độ thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh, ông Bùi Quang Cự, Phó Chủ tịch UBND phường Thượng Thanh cho hay, đúng là có tình trạng dự án không triển khai và nguyên nhân chưa thể thực hiện là do liên quan đến vấn đề giải phóng mặt bằng.

Theo thông tin từ vị lãnh đạo này, công tác triển khai giải phóng mặt bằng cho dự án đã diễn ra từ năm 2016. Hiện nay còn vướng hơn 13.000 m2 diện tích đất của bà Liên là đất cho thuê thầu của phường từ năm 2014 - 2019 đã hết hạn hợp đồng.

Được biết, để đảm bảo tiến độ, UBND phường Thượng Thanh đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 6/1/2020 được quận Long Biên chấp thuận về việc tổ chức bảo vệ thu hồi mặt bằng thực hiện dự án. "Tháng 5/2020 vừa qua, UBND quận đã ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất, nhưng hiện tại  đang dừng lại", ông Cự thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem