Dự án ký túc xá trị giá 1.900 tỷ có tỷ lệ lấp đầy chỉ 35%

Thứ năm, ngày 30/07/2020 08:00 AM (GMT+7)
Ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hoàng Liệt. Hoàng Mai), với chi phí đầu tư 1.900 tỷ đồng được kỳ vọng cung cấp chỗ ở cho khoảng 22.000 sinh viên các trường đại học phía nam Thủ đô, tuy nhiên sau nhiều năm dự án này vẫn chưa hoàn thiện và phát huy hết công năng.

Video: Dự án Ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp bỏ hoang nhiều năm.

Đầu tư 1.900 tỷ xây dựng dự án ký túc xá bỏ hoang - Ảnh 1.

Sau 11 năm kể từ ngày thi công vào năm 2009, công trình ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hà Nội) vẫn dậm chân tại chỗ, nhiều toàn nhà vẫn còn dang dở, chưa đi vào hoạt động với đúng tiêu chí đặt ra ban đầu.

Đầu tư 1.900 tỷ xây dựng dự án ký túc xá bỏ hoang - Ảnh 2.

Được biết, dự án do Sở Xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư, công trình được lập và triển khai trong giai đoạn có biến động lớn về giá các vật liệu xây dựng, dẫn đến tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh tăng thêm, từ gần 1.500 tỷ đồng lên gần 1.900 tỷ đồng.

Đầu tư 1.900 tỷ xây dựng dự án ký túc xá bỏ hoang - Ảnh 3.

Ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hoàng Mai - Hà Nội) là tổ hợp 6 tòa nhà, mỗi tòa 19 tầng, có công năng đáp ứng chỗ ở cho khoảng 22.000 học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.

Đầu tư 1.900 tỷ xây dựng dự án ký túc xá bỏ hoang - Ảnh 4.

Đến tháng 1/2015 có 3 trong số 6 tòa được đưa vào sử dụng, có sức chứa 10.800 sinh viên.

Đầu tư 1.900 tỷ xây dựng dự án ký túc xá bỏ hoang - Ảnh 5.

Theo thống kê, tỷ lệ lấp đầy KTX Pháp Vân – Tứ Hiệp chỉ 30 – 35% giai đoạn 2015 – 2016. Lý giải về vấn đề này, nhiều sinh viên cho biết vì vị trí ký túc xá cách quá xa các trường học nên ít người lựa chọn.

Đầu tư 1.900 tỷ xây dựng dự án ký túc xá bỏ hoang - Ảnh 6.

Do vậy, đến tháng 5/2017, UBND TP Hà Nội đã có văn bản báo cáo Thủ tướng kiến nghị cho chuyển mục đích sử dụng các hạng mục nhà A2, A3 (đã thi công phần thô) và nhà A4 (chưa giải phóng mặt bằng) sang nhà ở xã hội đảm bảo phù hợp với quy định.

Đầu tư 1.900 tỷ xây dựng dự án ký túc xá bỏ hoang - Ảnh 7.

Nhưng đến nay, dự án vẫn nằm đắp chiếu hoang lạnh, hàng loạt hàng quán, bãi đỗ xe ồ ạt mọc lên "xung quanh dự án ký túc xá nghìn tỷ Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Đầu tư 1.900 tỷ xây dựng dự án ký túc xá bỏ hoang - Ảnh 8.

Minh Đức, sinh viên thuê phòng ở tại Ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hoàng Mai - Hà Nội) đã được 3 năm cho biết: "Từ khi về đây ở những toà nhà bên cạnh vẫn im lìm như vậy, không có dấu hiệu xây dựng thêm".

Đầu tư 1.900 tỷ xây dựng dự án ký túc xá bỏ hoang - Ảnh 9.

Sau 11 năm thi công, dự án vẫn dang dở, nhiều hạng mục đã xây dựng xong đang có dấu hiệu xuống cấp, xung quanh khu nhà được che chắn bằng lớp tường tôn và có bảo vệ trông coi.

Đầu tư 1.900 tỷ xây dựng dự án ký túc xá bỏ hoang - Ảnh 10.

Một sinh viên trường Cao đẳng Bách Khoa Hà Nội cho hay: "Khu nhà vẫn không có tiến triển gì từ khi em chuyển về ở, tối đến xung quanh khu nhà tối om, không có đèn đóm, sinh viên chúng em thường hạn chế việc di chuyển qua đó vào ban đêm".

Đầu tư 1.900 tỷ xây dựng dự án ký túc xá bỏ hoang - Ảnh 11.

Hiện nay, xung quanh khu ký túc xá sinh viên mọc lên nhiều bãi xe, hàng quán bán rong, các kiot tự phát ngang nhiên mọc lên tạo khiến cho dự án trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan.

Đầu tư 1.900 tỷ xây dựng dự án ký túc xá bỏ hoang - Ảnh 12.

Từng được tung hô là ký túc xá hiện đại bậc nhất Thủ đô, khu nhà ở cho học sinh, sinh viên, được xây dựng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ với diện tích hơn 40.000m2.

Đầu tư 1.900 tỷ xây dựng dự án ký túc xá bỏ hoang - Ảnh 13.

Nhưng đến nay dự án này vẫn chưa hoàn thiện, nhiều tòa nhà nằm đắp chiếu hoang lạnh gây lãng phí.

Ngọc Hải - Vũ Tính
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem