Dự án nhà tái định cư vắng bóng hơi người hàng chục năm dù nằm ở nơi cực đẹp của Hà Nội

Chủ nhật, ngày 21/05/2023 08:09 AM (GMT+7)
Trong khi quỹ đất nội thành Hà Nội ngày càng bị thu hẹp thì nhiều tòa nhà ở tái định cư nằm trong Khu đô thị Sài Đồng (quận Long Biên) lại trong tình cảnh bỏ hoang, vắng bóng hơi người, cơ sở hạ tầng đang dần xuống cấp.

Video: Dự án nhà ở tái định cư trong Khu đô thị Sài Đồng (quận Long Biên) vắng bóng người.

Dự án nhà ở tái định cư vắng bóng hơi người hàng chục năm tại Hà Nội - Ảnh 1.

Được triển khai từ những năm 2001 – 2006 nhưng cho đến nay, 3 tòa nhà tái định cư N3 - N4 - N5 nằm trong Khu đô thị Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội) vẫn đang trong tình trạng bỏ hoang, vắng bóng hơi người, cơ sở hạ tầng đang dần xuống cấp.

Dự án nhà ở tái định cư vắng bóng hơi người hàng chục năm tại Hà Nội - Ảnh 2.

Dự án được xây dựng trên diện tích 421.946 m2 với mục đích để tái định cư tại chỗ cho người dân khi giải phóng mặt bằng, mở rộng tuyến phố Sài Đồng. Được biết, 3 tòa nhà tái định cư nằm trong Khu đô thị mới Sài Đồng (quận Long Biên), do Công ty Handico 3 làm chủ đầu tư.

Dự án nhà ở tái định cư vắng bóng hơi người hàng chục năm tại Hà Nội - Ảnh 3.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã 17 năm, dự án gồm 3 tòa nhà 6 tầng với 150 căn hộ này vẫn đang bị bỏ trống, không có người về ở.

Dự án nhà ở tái định cư vắng bóng hơi người hàng chục năm tại Hà Nội - Ảnh 4.

Được biết, nguyên nhân khiến dự án đến nay vẫn bị bỏ không là do được triển khai từ khi quận Long Biên chưa được thành lập. Do đó, việc bồi thường ở giai đoạn chuyển tiếp từ huyện thành quận đã dẫn đến sự không thống nhất giữa chủ đầu tư và người dân. Một nguyên nhân khác khiến dự án cho đến nay vẫn bị bỏ không là do các hộ dân không đồng thuận di dời lên nhà chung cư mà muốn đổi sang nhà đất.

Dự án nhà ở tái định cư vắng bóng hơi người hàng chục năm tại Hà Nội - Ảnh 5.

Khu vực vườn hoa, sân chơi xung quanh cỏ mọc um tùm.

Dự án nhà ở tái định cư vắng bóng hơi người hàng chục năm tại Hà Nội - Ảnh 6.

Văn phòng ban quản lý dự án khóa trái cửa, phủ bụi, không có dấu hiệu hoạt động.

Dự án nhà ở tái định cư vắng bóng hơi người hàng chục năm tại Hà Nội - Ảnh 7.

Rác thải, vật liệu xây dựng ngổng ngang bên ngoài toà nhà.

Dự án nhà ở tái định cư vắng bóng hơi người hàng chục năm tại Hà Nội - Ảnh 8.

Được biết, Công ty Handico 3 đã có văn bản đề nghị thành phố cho phép phá dỡ toàn bộ dự án để xây dựng nhà ở thương mại phục vụ tái định cư, đáp ứng nhu cầu mới của người dân hiện nay. Trước đề xuất trên, Thành ủy Hà Nội đã ra văn bản số 1274 ngày 18/7/2017 yêu cầu chủ đầu tư lập hai phương án: Một là cải tạo, sửa chữa khu nhà để làm nhà ở xã hội. Hai là phá bỏ hoàn toàn để xây dựng quỹ nhà mới.

Dự án nhà ở tái định cư vắng bóng hơi người hàng chục năm tại Hà Nội - Ảnh 9.

Nhiều chuyên gia bất động sản đánh giá đây là khu đất có giá trị rất lớn bởi nằm ngay cạnh khu Vinhomes Long Biên và đặc biệt, hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ đã hoàn thiện.

 

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem