Dự án sân bay Long Thành: 17 hộ đầu tiên phấn khởi nhận tiền bồi thường

Nha Mẫn Thứ hai, ngày 18/05/2020 12:01 PM (GMT+7)
17 hộ đầu tiên đã được nhận tiền bồi thường sau bao năm đợi chờ mòn mỏi vất vả.
Bình luận 0

Liên quan đến việc hỗ trợ bồi thường cho người dân bị di dời để thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai), ngày 18/5 tại trụ sở UBND huyện Long Thành đã diễn ra lễ chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng dự án này. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tiến hành trao tặng bằng khen cho các đơn vị, tổ chức và các hộ dân bàn giao mặt bằng sớm để thực hiện dự án.

Theo báo cáo để thực hiện dự án, tổng diện tích đất thu hồi là hơn 5.300 ha; trong đó, để thực hiện Cảng Hàng không quốc tế Long Thành là 5.000 ha, còn hơn 364ha để thực hiện xây dựng 2 khu tái định cư. Cụ thể: Thu hồi đất vườn cây cao su của Công ty TNHH MTV - Tổng công ty cao su Đồng Nai là hơn 2.100ha; đất của các hộ gia đình là hơn 2.900 ha; đất của cơ quan tổ chức là hơn 110ha; đất giao thông sông suối là hơn 106ha. 

Dự án sân bay Long Thành: 17 hộ đầu tiên phấn khởi nhận tiền bồi thường - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trao tặng Bằng khen cho các hộ dân. Ảnh: Nha Mẫn

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành gần 23.000 tỷ đồng (nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước).

Trong đợt một này, 17 hộ dân đầu tiên được chi trả tiền đền bù. Đây là những hộ dân đã có đơn xin được nhận tiền đền bù, hỗ trợ sớm. Tổng số tiền chi trả cho 17 hộ dân đầu tiên là khoảng 70 tỷ đồng. UBND  huyện Long Thành sẽ thực hiện tiếp 2 đợt chi trả cho người dân vùng dự án vào ngày 1 và 15/6 tới.

Tất cả những hộ dân được chi trả tiền đền bù hỗ trợ trong tháng 5 và tháng 6 tới là những hộ nằm trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng (khu vực 1.800 ha). 

Ngoài ra, UBND huyện Long Thành đã hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường của 600 hộ gia đình, trong đó đã thực hiện áp giá bồi thường cho 403 hộ, 197 hộ còn lại đang thực hiện áp giá bồi thường. UBND huyện Long Thành cũng đã họp xét tái định cư cho 47 hộ dân. 

Dự án sân bay Long Thành: 17 hộ đầu tiên phấn khởi nhận tiền bồi thường - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Sự vui mừng nhận hồ sợ, thủ tục nhận tiền bồi thường. Ảnh: Nha Mẫn

Đối với 407 hộ dân còn lại, gồm những hộ dân thuộc diện mua bán đất bằng giấy tay, điều chỉnh hồ sơ kỹ thuật thửa đất, xác minh diện tích chênh lệch… để sớm phê duyệt phương án bồi thường và thực hiện chi trả tiền đền bù, hỗ trợ.

Bí thư Huyện ủy Long Thành ông Dương Minh Dũng cho biết, công tác giải phóng mặt bằng dự án Sân bay Long Thành phân chia khu vực để ưu tiên thực hiện. Về tiến độ thời gian, tỉnh cũng đã quán triệt địa phương không phân chia giai đoạn mà phải làm liên tục, không ngừng nghỉ cho đến khi hoàn thành toàn bộ dự án.

Dự án sân bay Long Thành: 17 hộ đầu tiên phấn khởi nhận tiền bồi thường - Ảnh 3.

Những hộ dân đầu tiên nhận gần 70 tỷ đồng tiền giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành. Ảnh: CTV.

Đánh giá về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với khu vực còn lại, Bí thư Huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng nói rằng: Dù có diện tích đất cần thu hồi lớn hơn, số lượng hộ dân phải di dời lớn hơn; nhưng địa phương vẫn sẽ đảm bảo theo tiến độ mà UBND tỉnh Đồng Nai đã cam kết với Chính phủ. 

Bởi, ngoài việc thực hiện song song cả 2 khu vực như hiện nay, sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng khu vực ưu tiên, địa phương đã có sẵn bộ khung công việc cũng như có thêm những kinh nghiệm để đẩy nhanh tiến độ.

Phấn khởi vì được là một trong những hộ được nhận tiền bồi thường sớm vợ chồng anh Nguyễn Văn Sự cho biết sẽ dùng số tiền này để mua đất nơi khác ổn định cuộc sống để làm ăn, gây dựng kinh tế. 

Dự án sân bay Long Thành: 17 hộ đầu tiên phấn khởi nhận tiền bồi thường - Ảnh 3.

Niềm vui trên nét mặt của một người dân, khi chuẩn bị nhận tiền bồi thường. Ảnh: Nha Mẫn

 Suốt nhiều năm chờ đợi, đến nay niềm vui cũng đã dần đến với gia đình anh và các hộ dân khác. Anh Sự cũng mong muốn dự án sân bay khởi công đúng tiến độ để bà con có sân bay, kinh tế phát triển, đi lại thuận tiện dễ dàng hơn.

Còn anh Đào Trung Hiếu cũng vui vẻ, nở nụ cười thật tươi trên khuôn mặt đen sạm vì rám nắng. Với anh số tiền bồi thường này sẽ giúp anh và gia đình có cơ hội ổn định cuộc sống sớm, bắt đầu an cư lạc nghiệp sau rất nhiều năm đợi chờ. 

Anh Hiếu cũng mong muốn các hộ dân khác cũng sẽ may mắn như anh để có cuộc sống bình thường như bao người khác. Hơn nữa cũng mong muốn có một mái nhà để ở bởi rất nhiều năm qua gia đình anh phải chui rúc trong căn nhà dột trước trống sau, không dám sửa chữa vì chưa biết sẽ dời đi khi nào.

Còn cụ ông Nguyễn Ngọc Hiệp lại vô cùng phấn khởi bởi may mắn được nhà nước chi trả tiền sớm. Ông nói rằng niềm vui tuổi già ngỡ khó chờ đợi nhưng nay đã được thực hiện và ông sẽ dùng số tiền này để an hưởng tuổi già, vui vầy bên con cháu.

Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nói rằng: "Đồng Nai sẽ cố gắng hết sức mình để sớm ổn định cuộc sống của người dân. Sau hơn 1 năm thì đến nay đã có nhiều kết quả tốt liên quan đến dự án này. Đồng Nai sẽ cố gắng nhanh hơn nữa để kịp thời bàn giao 5.000 ha theo đúng tiến độ. Cơ bản đến nay Đồng Nai đã làm đúng như cam kết với trung ương về tiến độ dự án này".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem