Dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, tăng trưởng tín dụng vẫn đạt 12,13%

Quốc Hải Thứ năm, ngày 07/01/2021 20:00 PM (GMT+7)
Chỉ trong vòng 10 ngày cuối năm, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đã tăng mạnh từ 10,14% lên 12,13%, một con số khá ấn tượng trong trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19...
Bình luận 0
Dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, tăng trưởng tín dụng vẫn đạt 12,13% - Ảnh 1.

Toàn cảnh họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng 2021 (Ảnh: Quốc Hải)

"Mức tăng trưởng trên mặc dù không đạt được như mức kỳ vọng từ đầu năm là 14% nhưng đã thể hiện được sự cố gắng rất lớn của toàn hệ thống ngân hàng", ông Đào Minh Tú – Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, nhận định như thế tại buổi họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, diễn ra cuối giờ chiều nay 7/1, tại TP.HCM.

Cụ thể, theo thông tin từ ông Đào Minh Tú, tính đến ngày 21/12/2020, tăng trưởng tín dụng mới đạt 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chỉ hơn 10 ngày cuối cùng của năm 2020, con số tăng trưởng tín dụng đã đạt tới 12,13%. Đồng thời, tính đến ngày 31/12/2020, tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế đạt gần 9,2 triệu tỷ đồng.

Trong đó, chỉ riêng các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn TP.HCM cho vay hơn 2,4 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 28% thị phần cả nước.

Về công tác hỗ trợ cho nền kinh tế khắc phục khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cũng cho biết, ngành ngân hàng đã cơ cấu lại thời gian trả nợ cho khoảng 270.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với dư nợ gần 335.000 tỷ đồng; miễn, giảm lãi suất cho hơn 600.000 khách hàng với dư nợ trên 1 triệu tỷ đồng, đặc biệt các TCTD đã cho vay với lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 0,5 - 2,5%/năm so với trước dịch với doanh số lũy kế hơn 2,3 triệu tỷ đồng cho hơn 400.000 khách hàng.

Ước tính tổng số tiền phí dịch vụ thanh toán mà các ngân hàng miễn, giảm cho khách hàng sau 2 đợt giảm khoảng 1.004 tỷ đồng.

Về công tác cơ cấu lại các TCTD và xử lý nợ xấu, ông Tú cho biết, hệ thống các tổ chức tín dụng vẫn duy trì được sự ổn định, quy mô và hiệu quả hoạt động tiếp tục được cải thiện; năng lực tài chính, năng lực quản trị điều hành, tính minh bạch của các tổ chức tín dụng từng bước được nâng cao, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của toàn hệ thống tổ chức tín dụng giảm dần qua các năm và duy trì dưới 2% trong giai đoạn từ cuối năm 2017 đến tháng 7/2020, sau đó tăng lên 2,09% vào cuối tháng 10/2020 do tác động của dịch Covid-19.

Tính hết năm 2020, tỷ lệ nợ xấu bao gồm cả nợ bán cho VAMC chưa xử lý và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu ở mức 4,36%, giảm mạnh so với mức 10,08% vào cuối năm 2016 và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu 5% đã đặt ra.

Về kế hoạch tín dụng năm 2021, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cũng cho biết, với diễn biến tình hình dịch Covid-19, NHNN dự kiến tăng trưởng tín dụng năm 2021 ở mức 12%.

"Đây chỉ là tỷ lệ định hướng và NHNN sẽ linh hoạt điều chỉnh theo tình hình thực tế. Trong trường hợp dịch Covid-19 được khống chế, tỷ lệ tăng trưởng tín dụng sẽ được điều chỉnh linh hoạt hơn", ông Tú cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem