Dự báo giá heo hơi Tết Nguyên đán 2022: Khả năng thiếu cục bộ do nông hộ ngại tái đàn

Trần Khánh Thứ sáu, ngày 22/10/2021 12:00 PM (GMT+7)
Giá heo hơi giảm sâu, nông dân thua lỗ nặng. Khả năng nông hộ tái đàn heo cho thị trường tết càng trở nên mờ mịt vì mối lo dịch tả heo châu Phi tái bùng phát. Dự báo giá heo hơi tết Nguyên đán 2022 có thể sẽ tăng và khan hiếm cục bộ.
Bình luận 0

Giá heo hơi, heo giống rớt thảm, dự báo giá heo hơi Tết Nguyên đán 2022 thế nào?

Hiện, giá heo hơi đang giảm sâu, nông hộ ngại tái đàn, dự báo giá heo hơi Tết Nguyên đán 2022 là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Hiện, giá heo hơi ở Đồng Nai đang dao động trên mức 30.000 đồng/kg. Nhiều trại chăn nuôi muốn xả hàng, cắt lỗ nhưng vì sức tiêu thụ thấp, lượng heo tồn đọng lên đến hàng ngàn con. Nhiều người chăn nuôi đang lỗ nặng.

Hơn 30 năm chăn nuôi heo nhưng với bà Nguyễn Thị Sáng ở xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) năm nay là một năm thảm bại.

Sau 1,5 năm treo chuồng vì bị dịch tả heo châu Phi, cuối năm 2020 bà Sáng mới dám tái đàn trở lại.

Giá heo hơi ở Đồng Nai đang dao động trên mức 30.000 đồng/kg. Ảnh: Trần Khánh

Giá heo hơi ở Đồng Nai đang dao động trên mức 30.000 đồng/kg, nông hộ đang ngại tái đàn, dự báo giá heo hơi Tết Nguyên đán 2022 sẽ có nhiều diễn biến bất ngờ. Ảnh: Minh Dương

Hiện gia đình bà đang có khoảng 200 con heo, cả heo nái lẫn heo thịt. 

Đầu tháng 10/2021, bà Sáng bán lứa heo 25 con với giá 39.000 đồng/kg. Với giá này, bà lỗ hơn 1 triệu đồng/con.

Thời điểm đó, người khác bán được giá 40.000 đồng/kg vì heo đúng trọng lượng, heo của bà Sáng quá lứa nên giá thấp hơn.

Thời điểm này, giá heo hơi ở Đồng Nai chỉ còn khoảng 30.000-32.000 đồng/kg.

"Heo quá lứa, có trọng lượng từ 140-150kg/con thì giá còn thảm hơn nữa", bà Sáng nói.

Tính từ đầu năm tới nay, bà đã thua lỗ gần 200 triệu đồng. Nhưng giá heo vẫn chưa có dấu hiệu ngừng giảm khiến bà Sáng như ngồi trên đống lửa.

"Trong chuồng vẫn còn nhiều heo đã đến lứa mà chưa xuất được, chỉ muốn bán sớm rồi đóng cửa chuồng luôn", bà Sáng than thở.

Ông Nguyễn Kim Đoán – Phó Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cho biết, trong 3 tháng qua, trên toàn tỉnh đã có khoảng 300.000-400.000 con heo không tiêu thụ được.

Giá heo giảm có nhiều nguyên nhân. Trong đó, nguyên nhân chính vẫn là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, khiến lượng heo tồn đọng nhiều. Dù đã nới lỏng giãn cách xã hội, nhưng các chợ truyền thống chưa hoạt động lại bình thường nên việc tiêu thụ vẫn còn gặp khó.

Ông Nguyễn Kim Đoán kiểm tra đàn heo giống. Ảnh: Trần Khánh

Giá heo hơi, heo giống rớt thảm, dự báo giá heo hơi Tết Nguyên đán 2022 có thể tăng do thiếu cục bộ. Trong ảnh: Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, kiểm tra đàn heo giống. Ảnh: Trần Khánh

Theo Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, không chỉ heo hơi mà giá heo giống cũng giảm.

Hiện giá heo giống chỉ còn khoảng 500.000 đồng/con, giảm 4-5 lần so với thời điểm các trại bắt con giống về nuôi. Thế nhưng, hiện nay không có mấy người mua heo giống về nuôi.

Đáng chú ý, giá heo giống giảm nhưng người chăn nuôi cũng chẳng mặn mà tái đàn. Dự báo giá heo hơi Tết Nguyên đán 2022 sẽ có nhiều diễn biến bất ngờ.

Mờ mịt khả năng nông hộ tái đàn heo, dự báo giá heo hơi Tết Nguyên đán 2022 tăng do thiếu cục bộ

Ông Nguyễn Kim Đoán cho biết, giá heo hơi xuống thấp, người nuôi thua lỗ nên sẽ không thể tiếp tục tái đàn. Nhiều người đang phải tìm đủ mọi cách để cắt lỗ, giảm lỗ.

"Sau đợt khủng hoảng thừa lần này, nhiều khả năng sẽ xảy ra khủng hoảng thiếu cục bộ trong dịp tết Nguyên đán. Dự báo giá heo hơi Tết Nguyên đán 2022 có thể tăng", ông Đoán nhận định.

Tại tỉnh Bình Thuận, địa bàn huyện Đức Linh tiếp giáp với tỉnh Đồng Nai, giá heo hơi cũng đang bán dưới mức 40.000 đồng/kg. Hộ chăn nuôi thua lỗ từ 1-1,5 triệu đồng/con.

Không chỉ lỗ vốn vì giá bán giảm, khả năng tái đàn heo cho vụ tết của nhiều nông hộ nơi đây càng trở nên mờ mịt vì nỗi lo dịch tả heo châu Phi. 

Hộ chăn nuôi heo ở Bình Thuận đang rãi vôi khử trùng chuồng trại. Ảnh: Chí Tài

Hộ chăn nuôi heo ở Bình Thuận đang rãi vôi khử trùng chuồng trại. Ảnh: Chí Tài

Ông Lê Văn Thành ở xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận đầu tư chuồng lạnh để chăn nuôi heo theo quy trình khép kín. Thế nhưng, ý định nuôi heo thịt phục vụ thị trường tết của ông đành dang dở bởi nỗi lo dịch bệnh tái phát.  

Mới đây, đàn heo hơn 200 con của ông nhiễm bệnh, chết sạch, buộc phải đem tiêu hủy. Chuồng trại đã bỏ trống nửa tháng nay.

"Tính cả chi phí thức ăn chăn nuôi cho lứa heo này, tôi lỗ vốn gần 500 triệu. Gia đình không còn mặn mà gì chuyện tái đàn", ông Thành nói.

Ông Nguyễn Đức Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã Đông Hà cho biết, các hộ chăn heo trên địa bàn xã luôn trong tâm thế phòng chống dịch ở mức cao nhất. Vì tỉnh Đồng Nai, nơi giáp ranh với địa phương đang tái phát dịch tả heo châu Phi. 

"Xã Đông Hà vẫn tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh và tuyên truyền cho bà con tái đàn heo một cách hạn chế. Vì hiện vẫn đang trong mùa mưa, dịch bệnh có khả năng diễn biến phức tạp", ông Hiếu khuyến cáo.

Theo thống kê, tổng đàn heo trên địa bàn huyện Đức Linh có hơn 110.000 con, đạt 97,2% so với kế hoạch.

Trong số đó, có khoảng 30% đàn heo do 2.400 hộ dân chăn nuôi. Số còn lại tập trung ở trang trại nên không lo thiếu nguồn cung thịt heo phục vụ thị trường tết.

Theo ông Nguyễn Minh Nghị - Phó Trưởng phòng Phòng NNPTNT huyện Đức Linh, cùng với giá heo giảm, dịch bệnh trong chăn nuôi đang gia tăng mối lo thường trực trên địa bàn.

Dù chưa xảy ra dịch tả heo châu Phi nhưng huyện Đức Linh đã xuất hiện bệnh tụ huyết trùng, rải rác ở một vài hộ nuôi nhỏ lẻ.

"Phòng NNPTNT huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó với nguy cơ dịch tả heo châu Phi tái bùng phát", ông Nghị cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem