Dự đoán làn sóng vỡ nợ năm 2012

Thứ sáu, ngày 03/12/2010 14:33 PM (GMT+7)
Dân Việt - Lãi suất cao và những rủi ro trong vấn đề tái cấp vốn nhiều khả năng sẽ gây ra làn sóng vỡ nợ thứ hai tại châu Âu vào năm 2012 và 2013.
Bình luận 0
img
Trụ sở tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor’s (S&P) cho biết, tình trạng thiếu nợ của châu Âu có thể tăng tới 7,5% trong năm 2012 từ mức dự kiến 4% vào cuối năm nay. Tỷ lệ này đã lên đến đỉnh điểm 14,8% vào quý 3-2009.

Theo các chuyên gia S&P, nguy cơ vỡ nợ có khả năng tăng cao do tỷ lệ các khoản vay hạng B- và CCC quá lớn do vay vốn quá mức.

Theo báo cáo của S&P, một số công ty nhỏ với tổng vốn vay vào khoảng 229 tỷ Euro (302 tỷ USD) có kỳ hạn phải trả vào tháng 12-2015, có thể đối mặt với nhiều khó khăn về tái cấp vốn.

Giới phân tích cho hay, tỷ lệ vỡ nợ giảm 5,9% vào cuối tháng 9-2010 có thể sẽ trở lại phạm vi 5,5%-7,5% vào năm 2012.

S&P cũng cho biết, các doanh nghiệp Mỹ cũng sẽ là đối tượng tiềm ẩn nhiều rủi ro vỡ nợ vào năm 2012. Nhà phân tích Diane Vazza ở New York khẳng định, đại đa số các công ty vướng vào nợ nần sẽ được xếp vào danh mục đầu tư cấp thấp.

“Trừ phi lợi nhuận kinh doanh có sự cải thiện rõ rệt, nếu không các công ty doanh nghiệp sẽ tiếp tục đối mặt với nguy cơ vỡ nợ ở mức cao”, bà Vazza nói thêm.

Theo Businessweek 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem