Du khách bất ngờ với lý do hai tòa tháp nghiêng nổi tiếng tại Ý

Thứ bảy, ngày 10/12/2022 17:41 PM (GMT+7)
Ngày này, du khách có thể đi bộ lên các bậc thang bằng gỗ lên đỉnh tháp để có cái nhìn tổng quan tuyệt vời về thành phố Bologna, Ý.
Bình luận 0

Vào thời trung cổ, thành phố Bologna ở miền Bắc nước Ý hẳn trông không khác gì thành phố sầm uất Manhattan của Mỹ ngày nay. Hàng trăm tòa tháp cao sừng sững trên bầu trời nhìn ra biển những mái nhà ngói đỏ. Những tòa tháp này là biểu tượng địa vị được xây dựng bởi các gia đình giàu có của thành phố để thể hiện quyền lực và tầm quan trọng của họ.

Thành phố "chọc chời" tại Ý - Ảnh 1.

Một mô hình 3D của Bologna thời trung cổ do máy tính tạo ra. Ảnh: www.cineca.it

Du khách bất ngờ với lý do hai tòa tháp nghiêng nổi tiếng tại Ý

Giữa thế kỷ 12 và 13, Bologna có tới 180 tòa tháp được ghi chép lại, nhưng thực tế có thể nhiều hơn nữa. Vào thế kỷ 13, nhiều tòa tháp đã bị hạ hoặc phá hủy, và những tòa tháp khác chỉ đơn giản là sụp đổ. 

Những cái còn sót lại sau đó được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, dùng làm nhà tù, tháp thành phố, cửa hàng hoặc tòa nhà dân cư. Lần phá hủy cuối cùng diễn ra vào năm 1917 khi hai tòa tháp bị dỡ bỏ để thực hiện một kế hoạch tái cấu trúc đầy tham vọng nhưng đáng tiếc cho thành phố.

Thành phố "chọc chời" tại Ý - Ảnh 2.

Bologna trong thời trung cổ. Ảnh: Toni Pecoraro/Wikimedia

Ngày nay, chỉ còn hơn hai mươi tòa tháp ở Bologna. Nổi tiếng nhất trong số đó là Hai tòa tháp— Asinelli và Garisenda— có hình dạng nghiêng mang tính lịch sử và là biểu tượng của thành phố.

Cả hai tòa tháp đều được đặt tên theo họ của các gia đình tương ứng. Tháp Asinelli cao hơn 97 mét, nhưng Tháp Garisenda thấp hơn, cao 48 mét, có phần nghiêng dễ thấy hơn, nhô ra 3,2 mét. Cả hai tòa tháp ban đầu có chiều cao tương tự nhau khoảng 60-70 mét, nhưng khi tháp Garisenda bắt đầu nghiêng chiều cao của nó đã bị hạ thấp vào thế kỷ 14. 

img
img
img
img

Ngày nay, có thể đi bộ lên các bậc thang bằng gỗ lên đỉnh tháp để có cái nhìn tổng quan tuyệt vời về thành phố. Ảnh: IT.

Mặt khác, Tháp Asinelli đã được nâng chiều cao. Vào thế kỷ 14, tòa tháp đã bị thành phố tiếp quản và biến thành nhà tù và thành trì nhỏ. Trong thời kỳ này, một công trình bằng gỗ đã được thêm vào xung quanh tháp ở độ cao 30 mét so với mặt đất, được nối với một cây cầu đi bộ trên không đến Tháp Garisenda. Cầu đi bộ đã bị phá hủy trong một trận hỏa hoạn năm 1398. Ngày nay, có thể đi bộ lên các bậc thang bằng gỗ lên đỉnh tháp để có cái nhìn tổng quan tuyệt vời về thành phố.

Trọng Hà (Amusing Planet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem