Du khách coi chừng lạc vào "mê cung" "Viagra" từ thực phẩm tới thảo dược

Chủ nhật, ngày 28/02/2021 07:02 AM (GMT+7)
Tình yêu và hạnh phúc luôn là đích theo đuổi của con người. Và trên những nẻo đường đi theo mong muốn của trái tim đó, vậy nên du khách coi chừng lạc vào "mê cung" "Viagra" từ thực phẩm tới thảo dược.
Bình luận 0
Du khách coi chừng lạc vào "mê cung" trên đường tìm kiếm chất xúc tác chuyện phòng the! - Ảnh 1.

Con người luôn muốn tìm kiếm thêm những chất xúc tác hoàn hảo cho tình yêu. (Ảnh: 30second.com)

Hàng nghìn loại thực phẩm được ví như "Viagra" giúp gia tăng chuyện chăn gối

Nếu quan sát kỹ, các bạn có thể thấy hầu hết phương cách dân gian được người dân tin rằng có khả năng kích thích sự hưng phấn chuyện phòng the thường có nguyên nhân ban đầu khá đơn giản.

Du khách coi chừng lạc vào "mê cung" trên đường tìm kiếm chất xúc tác chuyện phòng the! - Ảnh 2.

Các loại thực phẩm được tin là giúp gia tăng tâm trạng trong chuyện chăn gối. (Ảnh: naturallynourishedrd.com)

Những loại thực phẩm "Viagra" được người xưa tin là có thể kích thích sự hưng phấn trong chuyện gối chăn, từ trứng, trứng cá muối măng tây đến cần tây và hành tây. Ngao và hàu là hai loạt thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng để gia tăng chuyện chăn gối hơn nữa.

Hàu chứa nhiều kẽm là một chất thường thiếu trong chế độ ăn của nhiều người. Vậy nên bổ sung kẽm có thể giúp gia tăng dinh dưỡng, cải thiện sức khỏe nói chung qua đó tăng ham muốn tình dục cũng là bình thường.

Du khách coi chừng lạc vào "mê cung" trên đường tìm kiếm chất xúc tác chuyện phòng the! - Ảnh 3.

Ớt Cayenne cay vừa phải giúp mang lại hương vị thơm ngon cho các món ăn. Đồng thời nó cũng được sử dụng như thảo dược bổ sung cho khả năng hưng phấn trong chuyện gối chăn. (Ảnh: factdr.com)

Những loại thực phẩm cay từ lâu đã được nhiều người tin là có khả năng kích thích hưng phấn chuyện gối chăn, được ví là "Viagra". Và sự thật là một số nghiên cứu khoa học cũng xác định, các thực phẩm cay nồng thường chứa Capsaicin là thành phần hoạt tính tạo ra vị cay trong loại ớt Cayenne.

Du khách coi chừng lạc vào "mê cung" trên đường tìm kiếm chất xúc tác chuyện phòng the! - Ảnh 4.

Loại ớt Cayenne quả màu tím rất đẹp và lạ. (Ảnh: seedsnow.com)

Ớt Cayenne có thể cay "xé lưỡi" hoặc cay vừa phải, quả khi chín màu đó hoặc tím hay đen, mọc thẳng đứng, phần đầu cong và có lớp da hơi gợn. Ớt bột loại này còn được sử dụng như thảo dược bổ sung bởi Capsaicin có thể gây ra phản ứng sinh lý là tăng nhịp tim và trao đổi chất, thậm chí còn toát mồ hôi giống như phản ứng thể chất khi quan hệ tình dục.

Du khách coi chừng lạc vào "mê cung" trên đường tìm kiếm chất xúc tác chuyện phòng the! - Ảnh 5.

Đậu bắp có hình dáng như những ngón tay thon của phụ nữ. (Ảnh: 123 RF)

Đậu bắp cũng là một loại rau nổi tiếng khác được tin là "Viagra" có lợi cho chuyện gối chăn, vì giàu Magnesium (ma giê) là một chất giúp thư giãn tự nhiên.

Đậu bắp còn chứa nhiều chất sắt, Folate (a xít Folic và Folat là các dạng hòa tan trong nước của vitamin B9, cần thiết cho dinh dưỡng hàng ngày của cơ thể người để phục vụ các quá tình tạo tế bào mới), kẽm và vitamin B.

Du khách coi chừng lạc vào "mê cung" trên đường tìm kiếm chất xúc tác chuyện phòng the! - Ảnh 6.

Món súp Gumbo đậu bắp và thịt gà. (Ảnh: thefedupfoodie.com)

Đó là các chất dinh dưỡng giúp cho chúng ta sức khoẻ cũng như gia tăng chuyện chăn gối. Giới chuyên gia khuyên ai cũng nên thử thưởng thức một chút Gumbo - loại súp đặc nổi tiếng của miền nam nước Mỹ nấu bằng nguyên liệu chính là đậu bắp với thịt hoặc cá. Đây cũng là loại thực phẩm được ví là "Viagra" từ thực phẩm giúp con người tăng sự ham muốn.

Đến mê cung "Viagra" thảo dược khắp nơi

Cây Yohimbe là loại cây thuộc họ cà phê, cỏ màu nâu đỏ, mọc nhiều trong các khu rừng ở miền tây châu Phi và nghe nói có cả tại Ấn Độ.

Du khách coi chừng lạc vào "mê cung" trên đường tìm kiếm chất xúc tác chuyện phòng the! - Ảnh 7.

Khai thác vỏ cây Yohimbe ở miền nam Cameroon. (Ảnh: researchgate.net)

Từ thời Cổ đại Yohimbe đã rất nổi tiếng. Bộ tộc Bantu (những người cùng nói nhóm ngôn ngữ Bantu ở vùng Hạ Sahara, châu Phi) coi Yohimbe như loại thảo dược kích thích hưng phấn cho đàn ông, đôi khi gây ảo giác nhẹ. Nên các chiến binh của bộ tộc Bantu thường ăn vỏ cây Yohimbe trước mỗi trận chiến để sung sức chiến đấu không biết mệt.

Du khách coi chừng lạc vào "mê cung" trên đường tìm kiếm chất xúc tác chuyện phòng the! - Ảnh 8.

Các chàng trai Bantu dũng mãnh. (Ảnh: Bantuphoto.com)

Ngày nay một số người gọi Yohimbe là "Viagra" thảo dược. Kết quả nghiên cứu của giới y học cũng xác định Yohimbe có chứa các thành phần đặc biệt giúp gia tăng chuyện phòng the. Tuy nhiên vì có những tác dụng phụ, nhất là kích thích tới mức có thể gây ảo giác, nên loại thảo dược này đã bị cấm tại nhiều quốc gia.

Du khách coi chừng lạc vào "mê cung" trên đường tìm kiếm chất xúc tác chuyện phòng the! - Ảnh 9.

Nhân sâm từ lâu đã được tin là loại thảo mộc có thể tạo hưng phấn khi yêu. Ảnh: Florafarm.de)

Nhân sâm nói chung từ lâu đã được cho là loại thảo mộc gắn với tình yêu, hay được nhiều người ví như "Viagra" thảo dược giúp hưng phấn chuyện chăn gối. 

Tuy nhiên nhiều người tin như vậy trước hết vì hình dáng của nó trông giống cơ thể người (tên gọi "nhân sâm" còn có nghĩa là "rễ người"). Trên thực tế mới chỉ có những kết quả nghiên cứu cho thấy phản ứng tình dục được gia tăng ở những động vật được cho uống nhân sâm mà thôi…

Linh Quyên (webmd.com) (webmd.com)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem