Du khách đồng loạt rời TP.Đà Lạt sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán dài ngày

Văn Long Chủ nhật, ngày 29/01/2023 13:18 PM (GMT+7)
Du khách đã đồng loạt rời TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) để trở lại làm việc sau nhiều ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023.
Bình luận 0

Sáng ngày 29/1, ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng cho biết, tổng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng dịp Tết nguyên đán Quý Mão (từ ngày 20 - 29/01/2023, nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão) ước đạt 250.000 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 12.500 lượt khách, khách qua đăng ký lưu trú ước đạt 170.000 lượt khách.

Du khách đồng loạt dời TP.Đà Lạt sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán dài ngày - Ảnh 1.

Tổng lượng khách đến tỉnh Lâm Đồng tham quan, nghỉ dưỡng dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão ước đạt khoảng 250.000 lượt.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, nhiều gia đình đã chọn các điểm du lịch canh nông để tham quan, chụp ảnh. Tại điểm tham quan Nông Trại Cún Puppy Farm, nhiều du khách rất thích thú khi chụp ảnh bên vườn dâu và vườn cà chua baby. Đây cũng là điểm tham quan có nhiều khu vực cũng như tiểu cảnh để du khách thưởng lãm.

Du khách đồng loạt dời TP.Đà Lạt sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán dài ngày - Ảnh 2.

Nhiều du khách chọn những điểm du lịch canh nông để tham quan, chụp ảnh khi đến Đà Lạt.

Trao đổi với Dân Việt, chị Nguyễn Thùy Giang - Du khách đến từ TP.Hồ Chí Minh cho biết: "Tôi đã rất nhiều lần đến Đà Lạt nhưng kỳ nghỉ Tết này vẫn chọn thành phố ngàn hoa vì không khí ở đây rất dễ chịu. Bên cạnh đó, mỗi lần đến Đà Lạt tôi đều biết thêm những điểm tham quan mới, lạ khác. Đặc biệt, những năm gần đây, TP.Đà Lạt có những khu du lịch canh nông rất đẹp, Nông Trại Cún Puppy Farm là một điểm như thế. Lúc mới đến, tôi rất choáng ngợp bởi không gian rộng lớn, những vườn cà chua, dâu tây sai trĩu quả".

Du khách đồng loạt dời TP.Đà Lạt sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán dài ngày - Ảnh 3.

Du khách khá thích thú khi trải nghiệm hái dâu tây tại Nông Trại Cún Puppy Farm.

Trong khi đó, mới chỉ 1 lần đến Đà Lạt theo tour du lịch mà gia đình đã lựa chọn sẵn, chị Bùi Thị Duyên cũng cho biết cảm thấy rất tuyệt vời bởi khí hậu cũng như cách làm du lịch gần gũi với thiên nhiên của Đà Lạt. Trong thời gian sắp tới, có thời gian đi du lịch, gia đình chị cũng sẽ tiếp tục chọn Đà Lạt là điểm đến để tham quan.

Sáng ngày 29/1 (tức Mùng 8 Tết), nhiều du khách đã di chuyển ra hướng đèo Prenn, đèo Mimosa để rời khỏi Đà Lạt sau nhiều ngày tham quan, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, đã không có tình trạng tắc đường, việc di chuyển khó khăn chỉ diễn ra ở khu vực bùng binh trước cổng Chợ Đêm Đà Lạt. Nhiều bạn trẻ đi du lịch cũng bắt đầu di chuyển thành đoàn dời thành phố.

Du khách đồng loạt dời TP.Đà Lạt sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán dài ngày - Ảnh 4.

Nhiều bạn trẻ bắt đầu chuẩn bị hành lý để di chuyển ra khỏi trung tâm TP.Đà Lạt.

Ngược lại, trước đó 1 ngày, tức ngày 28/1, nhiều phương tiện rời khỏi TP.Đà Lạt khá khó khăn. Nhiều du khách gọi điện đến tổng đài 2 nhà xe lớn là Phương Trang và Thành Bưởi đặt chỗ về TP.Hồ Chí Minh nhưng đều được báo hết chỗ, "cháy vé". Tương tự, các nhà xe tuyến Đà Lạt đi Phan Thiết, Nha Trang, Buôn Ma Thuột... cũng quá tải.

Du khách đồng loạt dời TP.Đà Lạt sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán dài ngày - Ảnh 5.

Việc di chuyển của các phương tiện khá khó khăn tại khu vực gần cổng Chợ Đêm Đà Lạt.

Thượng tá Nguyễn Văn Hùng - Phó trưởng Công an TP.Đà Lạt cho biết, trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, đơn vị đã huy động 100% quân số để điều tiết, phân luồng, đảm bảo an toàn trong hoạt động lưu thông của khoảng 60.000 lượt phương tiện, không để xảy ra tai nạn, va chạm giao thông; không để ùn tắc giao thông kéo dài xảy ra trên địa bàn thành phố.

Du khách đồng loạt dời TP.Đà Lạt sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán dài ngày - Ảnh 6.

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, Công an TP.Đà Lạt đã huy động 100% quân số để điều tiết, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem