Dự kiến đầu tháng 12, hàng không mở lại đường bay quốc tế bình thường

Thế Anh Thứ sáu, ngày 26/11/2021 10:11 AM (GMT+7)
Dự kiến từ đầu tháng 12/2021, ngành hàng không sẽ bắt đầu mở lại đường bay quốc tế, trong đó có đường bay sang Nhật Bản.
Bình luận 0

Thí điểm thành công mở đường bay quốc tế

Cho đến nay, Bộ GTVT đã đề xuất Chính phủ cho phép mở lại các đường bay quốc tế theo 3 giai đoạn từ quý I/2022, đây là tin vui đã được các hãng hàng không và nhiều người chờ đón từ lâu. Ngày 8/11/2021, Bộ GTVT cũng đã ban hành kế hoạch mở lại chuyến bay quốc tế, đưa khách đến Việt Nam.

Mới đây nhất, trong chuyến thăm Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cho biết, dự kiến từ đầu tháng 12/2021, ngành hàng không sẽ bắt đầu mở cửa lại các đường bay quốc tế, trong đó có đường bay sang Nhật Bản.

Hàng không chuẩn bị mở lại đường bay quốc tế bình thường - Ảnh 1.

Sắp mở lại đường bay quốc tế. Ảnh: CTV

Nhằm hỗ trợ các hãng hàng không mở lại các đường bay quốc tế, Cục Hàng không Việt Nam đang tiến hành thí điểm các chuyến bay quốc tế chở hành khách du lịch và công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước thành công an toàn.

Các chuyến bay thí điểm này có sự chung tay của nhiều cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp lữ hành du lịch, bước đầu đã cho thấy những thành công nhất định để sớm mở lại các đường bay quốc tế bình thường.

Đơn cử như ngày 25/11, chuyến bay mang số hiệu QH9451 chặng Seoul (Hàn Quốc) – Nha Trang (Việt Nam) chở du khách quốc tế đến Việt Nam do Bamboo Airways khai thác đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Cam Ranh.

Đây là chuyến bay mở đầu cho loạt chuyến bay Bamboo Airways khai thác theo kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế cuối năm 2021 của Bộ GTVT và Cục Hàng không Việt Nam.

Hàng không chuẩn bị mở lại đường bay quốc tế bình thường - Ảnh 2.

Hãng hàng không Bamboo Airways thực hiện chuyến bay quốc tế đón khách tới Nha Trang. Ảnh: CTV

Sự kiện này được coi là bước khởi động tích cực, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực của Bamboo Airways nhằm đưa khách quốc tế trở lại Việt Nam, là động lực quan trọng góp phần thúc đẩy ngành du lịch phục hồi và phát triển trong thời gian tới. 

Chuyến bay của Bamboo Airways đã vận chuyển một số lượng lớn các hành khách là du khách Việt Kiều quốc tịch Mỹ, Canada có "hộ chiếu vắc xin" đến Việt Nam. Tất cả các hành khách đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành, bao gồm có "hộ chiếu vắc xin", có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh, được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận.

Sau khi hạ cánh, hành khách di chuyển đến khu lưu trú đã đặt trước tại Nha Trang, được xét nghiệm Covid-19 và nghỉ dưỡng theo lịch trình đã được đăng ký trước theo kế hoạch do doanh nghiệp du lịch tổ chức trong vòng 7 ngày.

Sớm mở đường bay tới Hàn Quốc, Nhật Bản...

Có mặt tại sự kiện này, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Dự kiến đến hết ngày 31/12, Khánh Hòa sẽ đón loạt chuyến bay chở hơn 9.000 khách quốc tế, từ một số nước như Hàn Quốc, Nga, Philippines, Nhật Bản, Campuchia…"

"Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng thị trường du lịch Khánh Hòa sẽ phục hồi dần từ nay đến cuối năm, như là bước "chạy đà" cho sự phục hồi mạnh hơn trong năm 2022 và giai đoạn sắp tới", bà Thanh kỳ vọng vào việc mở đường bay quốc tế.

Hàng không chuẩn bị mở lại đường bay quốc tế bình thường - Ảnh 3.

Các hãng hàng không sẵn sàng mở lại đường bay quốc tế. Ảnh: CTV

Theo bà Thanh, chuyến bay chở khách quốc tế có "hộ chiếu vắc xin" đến Khánh Hòa hôm nay là một tín hiệu khởi sắc cho ngành du lịch địa phương. Sự khởi đầu tốt đẹp mà Bamboo Airways mang tới cho du lịch Khánh Hòa, trong thời gian tới sẽ đón thêm nhiều lượt khách quốc tế có "hộ chiếu vắc xin" đến địa phương trên các chuyến bay của Bamboo Airways.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways cho biết: "Với phương châm tìm thời cơ trong thách thức, sự kiện chạy đà cho loạt chuyến bay thí điểm chở khách quốc tế tới Khánh Hoà là nỗ lực của Bamboo Airways trong bối cảnh mới"

"Cùng sự chuẩn bị kĩ càng về mọi mặt, Bamboo Airways đã sẵn sàng tăng cường khai thác các đường bay quốc tế ngay khi được sự cho phép của Chính phủ và các cơ quan chức năng", ông Nguyễn Mạnh Quân cho hay.

Trao đổi với PV Dân Việt, một chuyên gia kinh tế nhận định: "Trong bối cảnh hầu hết các hoạt động kinh tế đã trở lại bình thường như hiện nay, cần cấp bách mở các chuyến bay thương mại quốc tế để đáp ứng nhu cầu hồi phục của thị trường".

Vị này cho hay: "Thời gian qua, nhiều "lệnh" phong tỏa quá nghiêm ngặt đã được ban hành, kéo dài quá lâu khiến các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp hàng không, du lịch kiệt quệ, thoi thóp. Với các chuyển biến tích cực về dịch bệnh như hiện nay, cần mở lại càng sớm càng tốt các đường bay để cứu doanh nghiệp du lịch, doanh nghiệp hàng không, tạo nguồn thu giúp nền kinh tế sớm phục hồi".

Hàng không chuẩn bị mở lại đường bay quốc tế bình thường - Ảnh 4.

Vietnam Airlines cũng đã thực hiện thành công chuyến bay đón khách quốc tế tới Đà Nẵng. Ảnh: CTV

Trao đổi với PV Dân Việt về việc hiện nay, Mỹ, Thái Lan, Singapoo đã đồng ý không cách ly công dân Việt Nam tới nước họ, Vietnam Airline kỳ vọng gì khi thí điểm mở cửa đón khách du lịch quốc tế từ những quốc gia này và các nước khác?

Ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Trưởng ban Tiếp thị và bán sản phẩm Vietnam Airlines trả lời: Chúng tôi kỳ vọng trong thời gian sắp tới số lượng chuyến bay sẽ tăng. Theo kế hoạch, chuyến bay đầu tiên dự kiến sẽ khai thác từ Hàn Quốc, ngày 17/11/2021.

Với câu hỏi, nếu chẳng may du khách bị nhiễm covid-19, quan điểm của Vietnam Airlines (VNA) luôn dồng hành cùng du khách và các cty du lịch. Chúng tôi sẽ có chính sách để hỗ trợ du khách.

Đối với thông tin các nước xung quanh Việt Nam đã dần mở cửa đón khách du lịch. Chúng tôi thấy có 1 điểm rất thuận lợi, đây là ví dụ trực quan cho Việt Nam để chúng ta quan sát, rút ra bài học kinh nghiệm và tự tin đón khách quốc tế.

Điểm thứ 2 rất quan trọng, đó là nếu chúng ta nhập cuộc chậm và thiếu quyết liệt thì sẽ chậm chân so với các nước xung quanh. Chúng ta sẽ ở cái thế khó hơn so với các nước khu vực.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem