Đủ kiểu chống chế của dân nhậu sau Nghị định 100

Phương Nga - Văn Ngọc Thứ sáu, ngày 03/01/2020 18:59 PM (GMT+7)
Đã 2 ngày sau khi nghị định số 100/2019/ND-CP chính thức có hiệu lực, với mức xử lý vi phạm về nồng độ cồn tăng cao có thể lên đến 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe tới 2 năm. Không ít người vẫn sử dụng phương tiện cá nhân như ô tô, xe máy để di chuyển đến các quán nhậu. Thế nhưng, họ cũng đã đưa ra rất nhiều câu trả lời mang tính chống chế để biện minh cho việc đi nhậu vẫn lái xe của mình.
Bình luận 0

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem