Du lịch Cà Mau, Bạc Liêu "hốt bạc" dịp Tết Nguyên đán

Chúc Ly Thứ bảy, ngày 28/01/2023 07:20 AM (GMT+7)
Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, du lịch 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu khởi sắc, thu hút hàng nghìn du khách, đem về doanh thu hàng trăm tỷ đồng.
Bình luận 0

Theo Sở VHTTDL tỉnh Cà Mau, lượng khách đến tham quan tại các khu, điểm di tích tính từ ngày 20/01 – 26/1 (từ 29 Tết đến mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão) đạt hơn 164.400 lượt (tăng hơn 61% so cùng 2022). Tổng thu đạt 120,56 tỷ đồng (tăng hơn 145% so cùng kỳ 2022).

Trong đó một số khu, điểm thu hút đông lượt khách tham quan như: Khu du lịch Hòn Đá Bạc 33.750 lượt khách; khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau 18.063 lượt khách; các hộ du lịch cộng đồng Đất Mũi 16.722 lượt khách; khu du lịch Khai Long 15.873 lượt khách; điểm du lịch sinh thái Hương Tràm 14.185 lượt khách;...

Du lịch Cà Mau, Bạc Liêu "hốt bạc" dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Dịp Tết Nguyên đán, điểm du lịch Hoa Rừng U Minh ở Cà Mau cũng thu hút đông du khách đến tham quan. Ảnh: CL.

Riêng các điểm vui chơi, giải trí trên địa bàn thành phố (Nhà Thiếu Nhi, Khu Vincom - Quảng trường Mường Thanh, Happy Home...) hơn 40.000 lượt khách.

Theo ông Trần Hiếu Hùng - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Cà Mau, các điểm du lịch chuẩn bị tốt điều kiện phục vụ du khách và người dân trong tỉnh đến tham quan. Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chuẩn bị tốt các điều kiện và thực hiện đúng các quy định đối với phương tiện thuỷ nội địa, an toàn cho du khách, tham quan du lịch, trải nghiệm.

Đồng thời, các cơ sở cũng thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, tại các khu, điểm du lịch; thực hiện tốt các quy định về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Du lịch Cà Mau, Bạc Liêu "hốt bạc" dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Khu Quan âm Phật đài thu hút từ 25.000 - 30.000 lượt khách/ngày dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: CL.

Trong khi đó, những ngày tết Nguyên đán (tính từ 29 đến hết mùng 5 Tết), có hơn 195.500 lượt khách đến các khu, điểm du lịch của Bạc Liêu, trong đó khoảng 15.000 lượt khách lưu trú, 5.200 lượt khách quốc tế. Doanh thu dịch vụ du lịch trong dịp Tết của tỉnh đạt khoảng 125 tỷ đồng, trong đó doanh thu nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh ăn uống ước đạt 75 tỷ đồng.

Các điểm tập trung khách nhiều nhất là Khu Quan âm Phật đài (từ 25.000 - 30.000 lượt khách/ngày), Nhà thờ Tắc Sậy (khoảng 15.000 lượt khách/ngày), Quảng trường Hùng Vương (khoảng 10.000 lượt khách/ngày), Khu du lịch Nhà Mát (khoảng 10.000 lượt khách/ngày)…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem