Du lịch Mỹ "dễ thở" hơn nhờ quy định mới

Chủ nhật, ngày 26/06/2022 14:18 PM (GMT+7)
52% người Anh được hỏi cho biết họ có nhiều khả năng du lịch Mỹ trong sáu tháng tới vì yêu cầu kiểm tra Covid-19 đã bị loại bỏ.
Bình luận 0

Theo Travel Daily, ngành công nghiệp du lịch đã nhận được một số tin tức tích cực, khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ thông báo họ sẽ dỡ bỏ yêu cầu đối với khách du lịch xét nghiệm âm tính với Covid-19 trước khi nhập cảnh. Sau tin tức này, MMGY Travel Intelligence, một nguồn đáng tin cậy về dữ liệu du lịch, đã khảo sát 774 người Mỹ và 436 người Anh vào ngày 20/6/2022.

Cuộc khảo sát cho thấy 36% người Mỹ có nhiều khả năng đi du lịch bên ngoài nước này trong vòng sáu tháng tới vì yêu cầu thử nghiệm đã được dỡ bỏ. 44% người Mỹ cho biết tin tức này hoàn toàn không ảnh hưởng đến ý định đi du lịch quốc tế của họ và 20% trong số những người được khảo sát cho biết họ ít có khả năng đi du lịch quốc tế trong sáu tháng tới.

52% người Anh được hỏi cho biết họ có nhiều khả năng đặt một chuyến đi đến Mỹ trong sáu tháng tới vì yêu cầu kiểm tra Covid-19 đã bị loại bỏ.

Du lịch Mỹ "dễ thở" hơn nhờ quy định mới - Ảnh 1.

Du lịch Mỹ "dễ thở" hơn với du khách nhờ quy định mới. (Ảnh: IT).

Rào cản du lịch Mỹ được nới lỏng

"Ngành công nghiệp du lịch đã vận động hành lang để dỡ bỏ hạn chế này trong nhiều tháng vì dữ liệu khoa học cho thấy điều đó không còn phù hợp ở bối cảnh hiện tại. Đây hiện là hành động loại bỏ một rào cản quan trọng, để tiếp tục phục hồi du lịch quốc tế, cả đi và đến Mỹ. 

Tuy nhiên, ngành công nghiệp của du lịch vẫn cần theo dõi mức độ ảnh hưởng của lạm phát và những lo ngại về an toàn cũng như bất ổn xã hội đến quyết định của khách du lịch. Trong dữ liệu du lịch, đây là những thách thức rất thực tế", Giám đốc điều hành MMGY Global, Clayton Reid cho biết. 

Theo Bộ Thương mại Mỹ, năm 2019, nước này đã đón 79,4 triệu lượt du khách quốc tế. Con số này đã giảm xuống còn 19,2 triệu lượt vào năm 2020 do dịch Covid-19 bùng phát và chỉ tăng lên 22,1 triệu lượt vào năm 2021. Do vậy, khoản chi của từ du khách quốc tế giảm từ 239,4 tỷ USD của năm 2019 xuống còn 81 tỷ USD vào năm 2021.

Trước đại dịch Covid-19, ngành du lịch đã hỗ trợ 9,5 triệu việc làm tại Mỹ và tạo ra sản lượng kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD. Do đó, Chính phủ liên bang phải làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ sự hồi sinh của ngành du lịch cũng như đảm bảo công tác tái thiết ngành "công nghiệp không khói" trở nên linh hoạt hơn, bền vững và công bằng hơn.

So với nhiều nước khác, ngành du lịch của Mỹ có sự phục hồi chậm hơn do nước này đến tháng 11/2021 mới nới lỏng các biện pháp hạn chế để phòng chống dịch Covid-19. 

Trọng Hà (Travel Daily)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem