Du lịch nội địa tăng mạnh, doanh thu tháng 9 ước đạt 394,2 nghìn tỷ đồng

Huy Hoàng Thứ ba, ngày 04/10/2022 06:40 AM (GMT+7)
Theo ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, tổng số khách du lịch nội địa 9 tháng năm 2022 đạt khoảng 86,8 triệu lượt, cao hơn năm 2019 (thời điểm trước dịch Covid-19 là 85 triệu lượt).
Bình luận 0
Du lịch nội địa "thắng thế", doanh thu tháng 9 ước đạt 394,2 nghìn tỷ đồng - Ảnh 1.

Ninh Bình tổ chức tuần lễ du lịch với chủ đề "Sắc vàng tam cốc". Ảnh: Huy Hoàng

Kết quả này cho thấy sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của thị trường nội địa đang là nền tảng cho sự phục hồi của ngành Du lịch sau dịch Covid-19. Tổng thu từ khách du lịch trong 9 tháng của năm 2022 ước đạt 394,2 nghìn tỷ đồng, bằng 78% so với cùng kỳ năm 2019.

Du lịch nội địa "thắng thế", doanh thu tháng 9 ước đạt 394,2 nghìn tỷ đồng - Ảnh 2.

Ninh Bình tổ chức tuần lễ du lịch với chủ đề "Sắc vàng tam cốc - Tràng An". Ảnh: Huy Hoàng

Trong khi đó với sự tăng chậm của thị trường quốc tế, từ đầu năm đến nay ước hơn 1,8 triệu lượt khách quốc tế, vẫn thấp hơn 85,4% so với cùng kỳ năm 2019, ngành Du lịch đang nỗ lực quảng bá, xây dựng thêm nhiều sản phẩm mới để đẩy mạnh phát triển du lịch nội địa, đồng thời thu hút khách quốc tế đến Việt Nam trong thời gian tới.

Chia sẻ với báo chí, ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, du lịch Việt Nam đang có sự phục hồi khá toàn diện. Tuy số lượng gần 1,9 triệu lượt khách quốc tế chỉ mới đạt hơn 20% mục tiêu năm 2022, và thấp hơn nhiều so với thời điểm trước Covid-19. 

Nhưng sự tăng trưởng này đã cho thấy sức hút của du lịch Việt Nam đối với khách quốc tế đang tăng lên nhanh chóng. Bởi trong 9 tháng qua, lượng khách quốc tế đã tăng 16,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Điều này mở ra hy vọng về sự bùng nổ của lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong những tháng còn lại của năm 2022. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem