Singapore: “Bẫy lừa” du lịch khiến nhiều nạn nhân mất tiền oan

Thứ hai, ngày 11/07/2022 07:06 AM (GMT+7)
Ít nhất 35 du khách người Singapore đã trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo, liên quan đến việc đặt hàng nhưng không được cung cấp các dịch vụ du lịch, với thiệt hại ít nhất 34.000 USD kể từ đầu năm 2022 đến nay.
Bình luận 0

Gia tăng các kiểu "bẫy lừa" dụ con mồi "sa lưới". (Video: Today online)

Du lịch Singapore: "Bẫy lừa" với chiêu trò website đại lý du lịch giả mạo

Cảnh sát Singapore hôm 5/7 cảnh báo tình trạng gia tăng các vụ lừa đảo, liên quan đến việc xin visa (thị thực), đơn xin thẻ (thông hành) khi đến và đặt vé máy bay, mà các nạn nhân thực hiện thông qua những website đại lý du lịch giả mạo.

Singapore: “Bẫy lừa” du lịch khiến nhiều nạn nhân mất tiền oan - Ảnh 2.

Cảnh sát Singapore đã cung cấp website Cảnh báo lừa đảo và đường dây nóng chống lừa đảo 1800-722-6688, giúp người dân tránh sa vào các loại "bẫy lừa". (Ảnh: Today online)

Nhiều nạn nhân đã truy cập các website đại lý du lịch giả mạo vì nhầm tưởng đó là thật, nên đã cung cấp thông tin cá nhân và chi tiết thẻ thanh toán của mình. Sau đó họ nhận được email yêu cầu cung cấp thêm thông tin để hoàn thành đơn đăng ký. Đến khi không thấy đơn đăng ký và giao dịch của mình được xử lý, các nạn nhân kiểm tra lại với các cơ quan chức năng và hãng liên quan, mới biết đã mắc bẫy lừa đảo.

Theo khuyến cáo của Cảnh sát, trước hết du khách nên kiểm tra với Tổng Cục Du lịch Singapore và Hiệp hội Đại lý du lịch Singapore, xem nhà cung cấp trên mạng đó có phải là đại lý du lịch được công nhận hay không. Việc mua vé máy bay cũng nên thực hiện với những bên bán được ủy quyền hoặc các nguồn uy tín.

Singapore: “Bẫy lừa” du lịch khiến nhiều nạn nhân mất tiền oan - Ảnh 3.

Các "bẫy lừa" liên quan đến tin nhắn SMS từ những kẻ lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng, đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây. (Ảnh: Straits Times)

Du khách có thể tham khảo website của Bộ Ngoại giao để biết cách làm đơn xin visa chính xác khi rời Singapore đi du lịch nước ngoài. Còn để biết các yêu cầu nhập cảnh Singapore, du khách nên truy cập vào website của Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh. Các vụ bị gian lận thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, cần báo cho ngân hàng và nên hủy thẻ ngay lập tức.

Du lịch Singapore: Muôn kiểu "bẫy lừa" tình, tiền, xuyên biên giới

Trước đó, hồi cuối tháng 5 Cảnh sát Singapore cũng đã gióng chuông cảnh báo về các âm mưu lừa đảo liên quan đến ngân hàng, sau khi có ít nhất 10 nạn nhân bị lừa mất hơn 70.000 dollar Singapore - S$ (50.000 USD).

Cảnh sát khuyến cáo công chúng tuân thủ các biện pháp phòng chống tội phạm như: Luôn xác minh tính xác thực của các khiếu nại về những vấn đề xảy ra với tài khoản hoặc thẻ ngân hàng, trên website hoặc các nguồn chính thức của ngân hàng. Đồng thời báo cáo bất kỳ giao dịch gian lận nào cho ngân hàng ngay lập tức.

Singapore: “Bẫy lừa” du lịch khiến nhiều nạn nhân mất tiền oan - Ảnh 4.

Thông báo hồi tháng 2/2022 của Cảnh sát cũng cho hay: Nhiều nạn nhân sập "bẫy lừa" đã mất ít nhất 633,3 triệu USD trong các vụ lừa đảo xảy ra tại Singapore năm 2021. (Ảnh: iStock)

Singapore: “Bẫy lừa” du lịch khiến nhiều nạn nhân mất tiền oan - Ảnh 5.

Awolola Oladayo Opeyemi (trái) và Awolola Gbolahan Ayobami (phải), người Nigeria, lừa cả tình lẫn tiền, bị kết án tù ngày 7/12/2021 tại Singapore. (Ảnh: Today)

Ví dụ như vụ 2 gã người Nigeria là Awolola Gbolahan Ayobami, 40 tuổi và Awolola Oladeyo Opeyemi, 37 tuổi lừa tình 2 phụ nữ Singapore, rồi biến họ thành những "con la" kiếm tiền (và cả "rửa tiền") trong tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia của chúng. Bộ đôi lừa đảo này tới Malaysia dưới vỏ bọc "với mục đích học tập", họ không sang Singapore mà chỉ lừa tình qua mạng, với các nạn nhân bao gồm ở cả Singapore và những nước khác.

Tòa án Singapore ngày 7/12/2021 kết án Ayobami 4 năm 2 tháng tù giam, vì liên quan đến khoản tiền lừa đảo thu được khoảng 150.000 S$ (107.000 USD). Trong khi Opeyemi lãnh án 5 năm tù giam vì liên quan đến khoảng 550.000 S$ (393.000 USD) lừa đảo. Đây là lần đầu tiên nghi phạm lừa tình sống ở nước ngoài bị bắt và đưa sang Singapore để truy tố.



Linh Quyên (Straits Times,Today online)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem