Du lịch nội địa Trung Quốc đuối khi phải "gồng gánh"

Trọng Hà Thứ năm, ngày 21/07/2022 07:06 AM (GMT+7)
Do Covid-19, du lịch nội địa tiếp tục có xu hướng giảm tại Trung Quốc so với năm ngoái.
Bình luận 0

Du lịch Trung Quốcgiảm 28,2% trong nửa năm 2022 do bị phong tỏa, giãn cách

Theo Travel Daily, dữ liệu chính thức cho thấy doanh thu du lịch nội địa của Trung Quốc trong nửa đầu năm 2022 đã giảm 28,2% so với một năm trước đó. Giới chuyên gia nhận xét đây là hậu quả của một loạt các biện pháp giãn cách xã hội vì Covid-19, ảnh hưởng đến lĩnh vực dịch vụ, vốn chiếm khoảng 60% nền kinh tế Trung Quốc và một nửa số việc làm ở thành thị.

Theo Bộ Văn hóa và Du lịch, du khách Trung Quốc đã thực hiện tổng cộng 1,46 tỷ chuyến đi nội địa trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6, thấp hơn 22,2% so với năm trước. Trong quý hai, các chuyến du lịch giảm 26,2% do việc đóng cửa trung tâm thương mại Thượng Hải và các thành phố lân cận đã hạn chế khả năng di chuyển của người dân.

Du lịch nội địa Trung Quốc "đuối" khi phải "gồng gánh" - Ảnh 1.

Du lịch nội địa Trung Quốc "đuối" khi phải "gồng gánh". (Ảnh: TD).

Ma Yiliang, chuyên gia thống kê tại Học viện Du lịch Trung Quốc, cho biết: "Bị ảnh hưởng bởi Covid-19, mọi người ngày càng thích các chuyến đi ít ngày, quãng đường di chuyển ngắn và ngân sách du lịch thấp hơn". 

Trong khi nhiều quy định hạn chế Covid-19 đã được nới lỏng và các dịch vụ hoạt động trở lại vào tháng 6, nhiều nhà phân tích không lạc quan để mong đợi sự phục hồi kinh tế nhanh chóng cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong năm nay, khi Bắc Kinh vẫn tuân thủ chính sách không lọt bất cứ ca Covid-19 nào của mình.

Du lịch Trung Quốc: Các khách sạn và nhà nghỉ phải hoàn tiền vô điều kiện cho du khách 

Một số địa điểm nổi tiếng như thành cổ Lệ Giang hay đảo núi lửa tại Bắc Hải cảnh tượng du khách tấp nập cũng đã quay trở lại. Nhiều đơn vị khách sạn và nghỉ dưỡng cho biết, tỷ lệ lấp chỗ đã đạt đến 70% trong giai đoạn này.

Theo China Daily, các địa phương cũng đang tích cực tung ra các gói hỗ trợ kích cầu du lịch. Như tại thủ đô Bắc Kinh, chính quyền thành phố đã khởi động chương trình tặng phiếu giảm giá cho du khách tham quan các khu vực ngoại ô. Mỗi du khách có thể được giảm 50% giá phòng khách sạn với mức hỗ trợ tối đa 1.000 Nhân dân tệ (khoảng 3,5 triệu đồng). Chương trình này dự kiến sẽ kéo dài tới hết tháng 9 và bao phủ hơn 1.000 khách sạn tại 10 quận trong thành phố.

Đặc biệt, việc áp đặt các đợt đóng cửa mới ở một số thành phố và phát hiện một biến thể rất dễ lây lan của virus, đã khiến các doanh nghiệp và người tiêu dùng thêm phần bấp bênh. Dữ liệu chính thức cho thấy, tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc tăng 0,4% trong quý hai so với một năm trước đó.

Mới đây nhất, thành phố Bắc Hải (tỉnh Quảng Tây) đã ghi nhận hơn 500 ca mắc Covid-19 trong tuần qua. Theo CNN, ngày 16/7, chính quyền thành phố đã phong tỏa một số khu vực đô thị, nơi tập trung các khu nghỉ dưỡng và địa điểm du lịch.

Ngày 17/7, đảo Vi Châu - hòn đảo cách thành phố Bắc Hải khoảng 1 tiếng di chuyển bằng thuyền cũng ghi nhận ca nhiễm. Chính quyền đã ngay lập tức đóng cửa tất cả điểm vui chơi giải trí, từ quán bar, rạp chiếu phim, tiệm massage cho đến mọi danh lam thắng cảnh. Du khách được yêu cầu rời đảo để trở về thành phố Bắc Hải cách ly và xét nghiệm, trong khi các khách sạn và nhà nghỉ phải hoàn tiền vô điều kiện.

Du lịch nội địa đã cung cấp và sẽ tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế Trung Quốc, nhưng hiện tại, chi tiêu cho du lịch quốc tế rất thấp trong khi nó rất quan trọng đối với nền kinh tế nói chung của Trung Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem