Du thuyền buộc phải cập bến bởi 800 hành khách mắc bệnh này

Thứ hai, ngày 14/11/2022 07:57 AM (GMT+7)
Một du thuyền với 800 hành khách dương tính với Covid-19 buộc phải cập bến sau 12 ngày lênh đênh trên biển.
Bình luận 0

Một du thuyền du lịch với hàng trăm hành khách dương tính với Covid-19 đã cập cảng Sydney, Australia, sau khi bị ảnh hưởng bởi một làn sóng lây lan virus.

Chủ tịch Carnival Australia, Marguerite Fitzgerald, nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo hôm vào hôm qua rằng, con tàu du lịch Majestic Princess đã đi được nửa chặng đường 12 ngày thì sự bùng phát của các ca bệnh bất ngờ nổi lên. Con tàu có 4.600 hành khách và thủy thủ đoàn vào thời điểm đó, theo Nine News của CNN.

Fitzgerald cho biết sau khi kiểm tra hàng loạt 3.300 hành khách, khoảng 800 người có kết quả dương tính với Covid-19, cũng như một số ít nhân viên trên tàu.

Du thuyền có 800 hành khách dương tính Covid-19 - Ảnh 1.

Một du thuyền du lịch với 800 hành khách dương tính với Covid-19 buộc phải cập bến sau 12 ngày lênh đênh trên biển. (Ảnh: CNN).

Du thuyền có 800 hành khách dương tính Covid-19

"Tất cả các trường hợp dương tính đều có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, và những khách đó bị cách ly trong phòng nghỉ của họ, sau đó tách khỏi những khách không bị ảnh hưởng", đại diện Briana Latter của công ty mẹ Princess Cruises nói với CNN.

Các nhà điều hành du thuyền đã hộ tống riêng những người bị nhiễm bệnh ra khỏi tàu và khuyên họ nên hoàn thành thời gian cách ly 5 ngày. Theo Phòng Y tế bang New South Wales, những người có kết quả xét nghiệm âm tính được phép rời khỏi tàu.

"Carnival đã thông báo cho NSW Health rằng họ đang hỗ trợ hành khách nhiễm Covid-19 để sắp xếp việc đi lại an toàn," tuyên bố cho biết thêm.

Latter cho biết đợt bùng phát trên tàu Majestic Princess "phản ánh sự gia tăng lây truyền trong cộng đồng ở Úc." Úc đã chứng kiến sự gia tăng trong các trường hợp Covid-19 gần đây, dẫn đến sự thận trọng hơn từ bên trong chính phủ.

Giám đốc Phòng Y tế bang New South Wales đã ghi nhận 19.800 trường hợp nhiễm Covid-19 mới và 22 trường hợp tử vong trong tuần qua.

Con tàu du lịch Majestic Princess đã rời Sydney trong chuyến hành trình tiếp theo đến Melbourne và Tasmania. Trong một tuyên bố sau đó, Fitzgerald cho biết Carnival Australia đã thực hiện hơn 50 chuyến đi quốc tế và nội địa "với phần lớn hơn 100.000 khách không bị Covid-19 tác động. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Covid-19 trong cộng đồng có nghĩa là chúng tôi đã thấy sự gia tăng các trường hợp nhiễm bệnh trong ba chuyến đi gần nhất," bà nói.

Fitzgerald cho biết công ty đã và đang thực hiện "các biện pháp nghiêm ngặt và chặt chẽ nhất vượt xa các hướng dẫn hiện hành", bao gồm yêu cầu 95% khách trên 12 tuổi phải được tiêm chủng và nhân viên cũng như hành khách kiểm tra Covid-19 trước khi họ lên thuyền.

"Chúng tôi rất coi trọng trách nhiệm giữ an toàn cho mọi người. Điều này mở rộng để không chỉ chăm sóc khách hàng của chúng tôi, mà còn cho cộng đồng rộng lớn hơn mà chúng tôi hoạt động và ghé thăm, "Fitzgerald nói.

Ít nhất ba tàu khác trong hạm đội Princess của công ty - Ruby Princess, Diamond Princess và Grand Princess - đã trải qua các đợt bùng phát trước đó trong đại dịch.

Trọng Hà (CNN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem