Đưa ngư dân ra nước ngoài khai thác IUU trái phép: Phải chịu trách nhiệm hình sự nghiêm khắc
Hơn 250 ngư dân cùng cán bộ, đoàn viên thanh niên và đại diện nhiều cơ quan báo chí đã tham dự phiên tòa, lắng nghe những tình huống pháp lý thực tế liên quan đến khai thác thủy sản trái phép.
Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh tình huống giả định, đưa ngư dân ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để khai thác hải sản trái phép.
Phó Chánh án TAND tỉnh Gia Lai ông Văn Thanh Gia phát biểu khai mạc phiên tòa, cho biết: Kể từ khi Ủy ban châu Âu (EC) rút “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam vào năm 2017, công tác chống khai thác IUU đã được các cấp, ngành triển khai quyết liệt. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân là một phần quan trọng nhằm đảm bảo Việt Nam giữ vững uy tín xuất khẩu thủy sản sang thị trường Châu Âu.

Tại phiên tòa, vụ án giả định xoay quanh hành vi của Trần Văn Khánh và Dương Minh Hiền.
Theo cáo trạng: Trần Văn Khánh tổ chức đưa 6 người khác ra ngoài vùng biển Việt Nam, cụ thể là vùng biển nước C., để khai thác thủy sản trái phép.
Các bị cáo còn xoá số tàu, tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình nhằm tránh cơ quan chức năng phát hiện.
Hành vi này trực tiếp xâm phạm trật tự quản lý, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chống khai thác IUU.
Hội đồng xét xử nhận định đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, yêu cầu xử lý nghiêm theo luật hình sự. Sau khi xét hỏi và tranh luận, TAND khu vực 1 tỉnh Gia Lai tuyên: Trần Văn Khánh: 6 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và 4 năm tù về tội “Gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử”, tổng hợp 10 năm tù.
Dương Minh Hiền: 5 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và 3 năm tù về tội “Gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử”, tổng hợp 8 năm tù.

Phiên tòa cũng là dịp để tặng quà và tuyên truyền pháp luật cho ngư dân. Báo Công lý trao 20 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho ngư dân khó khăn, trong khi Bộ đội Biên phòng phát tờ rơi hướng dẫn về Luật Biên phòng Việt Nam.
"Thông qua phiên tòa hôm nay, chúng tôi mong muốn ngư dân nâng cao nhận thức, tránh vi phạm, đồng thời đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống khai thác IUU, đảm bảo lợi ích của Việt Nam và uy tín thủy sản xuất khẩu", ông Văn Thanh Gia nhấn mạnh.
















