Đưa người xuất cảnh trái phép, 4 người lĩnh án tù

Ngọc Vũ - Đình Tiến Thứ ba, ngày 02/02/2021 15:41 PM (GMT+7)
4 bị cáo đưa người xuất cảnh trái phép vừa bị tòa án tuyên án tù.
Bình luận 0

Sáng 2/2, tại nhà cộng đồng bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Cao Xuân Trường cùng đồng phạm đưa người xuất cảnh trái phép.

Các bị cáo của vụ án gồm: Cao Xuân Trường (trú thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị) - chủ mưu cùng các đồng phạm Hồ Tăng và Hồ Dai, cùng trú huyện Sa Muội, tỉnh Salavan (Lào), Hồ Văn A Man (trú xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

4 đối tượng trên bị khởi tố về tội "tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" quy định tại khoản 1 Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Đưa người xuất cảnh trái phép, 4 người lĩnh án tù - Ảnh 1.

Đối tượng Cao Xuân Trường cùng đồng bọn đang nghe tòa tuyên án.

Theo bản cáo trạng, trong 2 ngày 4/7/2020 và ngày 26/7/2020, Cao Xuân Trường cùng đồng phạm đã tổ chức cho Nguyễn Bá Toàn, Nguyễn Bá Thêm, Nguyễn Đình Ngụ và Vũ Trọng Dung, đều trú xã Mã Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, và Nguyễn Quốc Sỹ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh vượt biên trái phép sang Lào.

Cao Xuân Trường và đồng phạm đã nhận số tiền cả 2 đợt là 3.200000 kip Lào và 3.300.000 đồng tiền Việt.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tòa án đã tuyên Cao Xuân Trường 6 năm tù giam, Hồ Tăng và Hồ Dai cùng 5 năm tù giam, Hồ Văn A Man 2 năm tù treo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem