Đua nhau xây công trình trái phép, phá huỷ cảnh quan ở Đắk Nông: Phạt tiền xong... để đó?

Trung Nguyên Thứ tư, ngày 12/05/2021 07:37 AM (GMT+7)
Những vụ "xẻ thịt" đồi núi, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trái phép, lấn chiếm cả lòng hồ thuỷ điện làm khu nghỉ dưỡng, cơ sở kinh doanh ở TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) được người dân địa phương ví von là "con voi chui lọt lỗ kim, còn con kiến thì chui không lọt".
Bình luận 0

Cả một quả đồi bị "băm nát", làm đường giật cấp, trồng cây cảnh... view thác

"Băm nát" quả đồi chỉ bị phạt 7,5 triệu đồng

Đắk Nông: Xẻ đồi, mở đường trái phép – Đừng để "con voi chui lọt lỗ kim" - Ảnh 2.

Đồi Cường Thịnh bị "băm" nham nhở nằm giữa lòng TP.Gia Nghĩa

Như Dân Việt đã phản ánh, một trong những vụ việc nổi cộm là san ủi trái phép, mở đường giật cấp, "băm nát" đồi Cường Thịnh giữa lòng TP.Gia Nghĩa, ngay cạnh trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh Đắk Nông. Hiện trường là cả một quả đồi rộng hàng ngàn mét vuông đã bị đục khoét, nhiều vị trí bị đào sâu xuống để làm đường nội bộ, hàng chục ngàn mét khối đất đã được chở đi. Nhìn từ xa, cả quả đồi nham nhở, lở loét với những vệt khoét đỏ lòm.

Đây là "công trình" của ông Nguyễn Văn Bình (trú tổ dân phố 1, phường Nghĩa Thành, TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông) do Công ty TNHH Cường Thịnh chuyển nhượng lại từ năm 2017 với diện tích hơn 5ha đất.

Đến năm 2019, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông đã cấp giấy phép số 53 cho ông Bình để xây dựng các hạng mục công trình cơ sở kinh doanh và nhà làm việc với tổng diện tích 445m2. Tuy nhiên, công trình chỉ được cấp phép trong vòng 5 năm và buộc phải tự tháo dỡ, không được đòi bồi thường khi Nhà nước thực hiện quy hoạch.

Năm 2020, UBND TP.Gia Nghĩa cấp cho ông Bình 3 giấy phép xây dựng (giấy phép số 381 ngày 9/12/2020, số 08 ngày 9/1/2021, số 157 ngày 9/4/2021). Tuy nhiên, theo các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông, chủ đầu tư đã tự ý tổ chức múc đất ngoài phạm vi được cấp giấy phép xây dựng (vị trí đào chiều rộng 6m, chiều dài 30m, chiều cao trung bình 0,8m).

Liên quan đến việc này, mới đây UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo thanh tra toàn diện việc Sở Xây dựng cấp phép cho dự án này, UBND TP.Gia Nghĩa cũng đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông Bình vì các hành vi nêu trên. Ông Bình cũng phải khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Trường hợp không chấp hành sẽ thu hồi đất theo quy định.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đối với hành vi san lấp đất đồi gây phá vỡ cảnh quan thành phố, việc chỉ xử phạt 7,5 triệu đồng không đủ sức răn đe, một lãnh đạo UBND TP Gia Nghĩa cho biết việc ra quyết định xử phạt được áp dụng đúng theo khung xử phạt quy định tại điểm b, khoản 1, điều 15 Nghị định 91/2019/NĐ-CP. Mức xử phạt trong khung này là từ 5 - 10 triệu đồng.

Đắk Nông: Xẻ đồi, mở đường trái phép – Đừng để "con voi chui lọt lỗ kim" - Ảnh 3.

Cả một quả đồi hàng ngàn m2 đất bị san lấp, tự ý mở đường

"Xẻ thịt" đất nông nghiệp vì… có view thác nước

Đắk Nông: Xẻ đồi, mở đường trái phép – Đừng để "con voi chui lọt lỗ kim" - Ảnh 4.

Xẻ cả quả đồi, mở đường giật cấp xung quanh vì... có view thác nước

Cũng tại TP.Gia Nghĩa, hơn 1 tháng nay, người dân sống gần với khu vực thác nước thuộc các tổ dân phố 5, 6 (phường Nghĩa Thành) và tổ 6 (phường Nghĩa Tân) rất bức xúc với tiếng máy móc rầm rộ xẻ đồi, mở đường như đi đánh giặc giữa ban ngày. Được biết, những công trình này của hai chị em ông Nguyễn Văn Vũ (47 tuổi) và bà Nguyễn Thị Ngọc (51 tuổi), gia đình này đang sở hữu một nhà hàng, khách sạn lớn bậc nhất tại TP Gia Nghĩa (Đắk Nông).

Qua quan sát, tại khu vực trên có 3 điểm đất nông nghiệp với hàng ngàn mét vuông bị "băm nát" khiến cho cảnh quan bị huỷ hoại và tài nguyên đất bị xâm hại nghiêm trọng. Đặc biệt, khu đất ở tổ 6, phường Nghĩa Tân đã bị đào xới và san lấp, bị biến dạng hoàn toàn nằm bên cạnh thác nước và dòng suối với hàng trăm cây cảnh và trụ điện được trồng lên theo view nhìn xuống thác nước phía trước. 

Đắk Nông: Xẻ đồi, mở đường trái phép – Đừng để "con voi chui lọt lỗ kim" - Ảnh 5.

Người dân rất bức xúc trước tình trạng người và máy móc hăng say phá đồi giữa ... ban ngày

Một số người dân gần khu vực trên bức xúc cho biết: "Từ mấy tháng nay, người và xe cộ ra vào rầm rập xẻ đồi, mở đường như vậy mà không có giấy phép là không thể chấp nhận được. Trong khi đó, người dân chúng tôi muốn múc một tí đất để làm nhà hay công trình phụ thì sẽ có người của chính quyền đến ngay để lập biên bản, dọa nạt ghê lắm. Sự việc này, người dân ở đây ví von như con voi chui lọt lỗ kim còn con kiến thì chui không lọt".

Ông Đỗ Đông Dũng – Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân (TP Gia Nghĩa) cho biết, khu vực đất vi phạm tại tổ 5 phường Nghĩa Tân thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Ngọc (51 tuổi, trú TP Gia Nghĩa) với tổng diện tích 4.300m2, bà Ngọc đã cho người san lấp trên diện tích 2.850m2 và UBND phường đã chuyển hồ sơ lên UBND TP ra quyết định xử phạt vì vượt quá thẩm quyền.

Ông Nguyễn Tiến Tùng - Chánh văn phòng UBND TP Gia Nghĩa cho biết: "Hiện nay lãnh đạo thành phố đã giao các cơ quan chức năng tham mưu để ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Ngọc và yêu cầu khắc phục hiện trạng, quan điểm của lãnh đạo thành phố là xử lý nghiêm những trường hợp này".

Phạt tiền rồi ... để đó?

Đắk Nông: Xẻ đồi, mở đường trái phép – Đừng để "con voi chui lọt lỗ kim" - Ảnh 6.

Mua đất nông nghiệp ven hồ thuỷ điện Đắk R'Tih rồi ngang nhiên ủi đường không phép

Ngoài những sự việc trên còn có những tổ chức, cá nhân ngang nhiên ủi cả rừng phòng hộ để làm đường và xây khu nghỉ dưỡng như Dân Việt đã phản ánh nhưng việc xử lý vẫn chưa dứt điểm. Cụ thể, đến nay 2 cá nhân trực tiếp san ủi tuyến đường quanh hồ thuỷ điện Đắk R'Tih, vù lấp 5.624m2 rừng phòng hộ bán ngập đã nộp phạt, nhưng việc khắc phục thì không thực hiện. Hiện nay, ngành chức năng tỉnh Đắk Nông cũng đang "đau đầu" vì chưa biết xử lý ra sao.

Đắk Nông: Xẻ đồi, mở đường trái phép – Đừng để "con voi chui lọt lỗ kim" - Ảnh 7.

Ngang nhiên phá rừng phòng hộ và mở cả con đường

Đối với vụ phá rừng bán ngập xây dựng khu nghỉ dưỡng tại thôn 8, xã Nhân Cơ (huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông), một tổ hợp công trình bao gồm: nhà, sân, vườn, đường giao thông… xây dựng trái phép, lấn chiếm vào phạm vi đất do Công ty CP Thủy điện Đắk R'Tíh quản lý. Vi phạm này đã được phát hiện từ sớm, nhưng công trình vẫn được hoàn thiện các hạng mục và cho đến thời điểm này vẫn y nguyên.

Đắk Nông: Xẻ đồi, mở đường trái phép – Đừng để "con voi chui lọt lỗ kim" - Ảnh 8.

Xây dựng cả công trình nghỉ dưỡng lấn chiếm lòng hồ thuỷ điện Đắk R'Tih

Còn nhớ trong cuộc họp báo ngày 9/4 do UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức, ông Phan Nhật Thanh - Chủ tịch UBND huyện Đắk R'Lấp cho biết: Sau khi nhận thông tin báo chí, huyện đã xử lý nghiêm, đối với việc khắc phục hiện trạng ban đầu, người vi phạm rất hợp tác nên sẽ hoàn thành trước 30/4/2021. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại UBND huyện Đắk R'Lấp lại xin gia hạn giải quyết vụ việc trên đến 15/5/2021.

Trả lời vấn đề này, chính quyền địa phương nói đã nhiều lần mời người vi phạm là Ngô Trần Hoàng Long (ngụ phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM) lên làm việc nhưng ông Long không hợp tác.

Người dân địa phương cho rằng, thời gian qua việc xẻ đồi, mở đường và xây dựng trái phép, không phép, phá hoại cảnh quan tại TP.Gia Nghĩa đã trở thành vấn đề nhức nhối, gây bức xúc trong dư luận ở Đắk Nông. Việc thi công diễn ra rầm rộ, với nhiều phương tiện máy móc chứ không phải một vài nhát cuốc nhưng lại không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Việc xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm và trách nhiệm của cán bộ liên quan (sau khi việc đã rồi) lại chưa đủ sức răn đe.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem