Đức tiết lộ về kế hoạch đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2

Lê Phương (RT) Thứ sáu, ngày 24/12/2021 11:33 AM (GMT+7)
Ngoại trưởng Đức cho biết, đường ống Nord Stream 2 do Nga hậu thuẫn sẽ được triển khai theo luật của Liên minh Châu Âu (EU).
Bình luận 0
Đức tiết lộ về kế hoạch đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 - Ảnh 1.

Đường ống Nord Stream 2 được đánh giá là sẽ giúp nâng cao vị thế của Nga ở châu Âu. Ảnh: Getty

Hôm thứ Năm (23/12), Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock chia sẻ với tờ Die Ziet rằng bà và Thủ tướng Olaf Scholz đã thảo luận về đường ống Nord Stream 2, sau đó đã đạt được sự đồng thuận.

"Chúng tôi có một quan điểm chung", bà Baerbock. "Trước đây, chúng tôi có những suy nghĩ khác nhau về vấn đề này. Tuy nhiên, bây giờ cả hai đều đã nhất trí, quá trình chứng nhận và triển khai Nord Stream 2 nên được tiến hành trên cơ sở luật pháp Châu Âu".

Tuy nhiên, số phận của Nord Stream 2 còn phụ thuộc vào những vấn đề liên quan đến an ninh năng lượng của Đức, Baerbock nói thêm.

Nord Stream 2, được thiết kế nhằm mục đích đưa khí đốt từ Nga đến Đức qua Biển Baltic, đã được hoàn thành vào tháng 9 nhưng vẫn chưa bắt đầu hoạt động do một loạt trở ngại về quy định. Việc xây dựng đường ống đã được hoàn thành bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Mỹ, Ba Lan và Ukraine.

Mặc dù vậy, vào tuần trước, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định Nord Stream 2 là một dự án phi chính trị. 

Ông nói: "Các nhà chức trách Đức cho rằng kế hoạch này hoàn toàn không liên quan đến chính trị. Hiện dự án vẫn đang được tiến hành". Các quan chức nước này cũng nói thêm rằng đường ống sẽ không được sử dụng cho đến khi được các cơ quan quản lý chấp thuận, thời gian dự kiến ít nhất phải nửa cuối năm 2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem