Dùng săm ô tô làm phao vượt sông Hồng đưa 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Gia Bình Thứ tư, ngày 10/08/2022 10:37 AM (GMT+7)
Nhóm thanh niên bơi qua sông Hồng đoạn giáp Việt Nam – Trung Quốc rồi dùng săm ô tô làm phao đưa 2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép nhưng bị công an phát hiện.
Bình luận 0

Ngày 9/8, Công an huyện Bát Xát (Lào Cai) phối hợp cùng Đồn biên phòng A Mú Sung kiểm tra và bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Công an thông tin, tối 8/8, Nguyễn Hoàng Minh Đức (SN 2003, ở Bát Xát) và Cao Hoàng Vũ (SN 2004, ở huyện Bảo Thắng) bơi qua biên giới Việt – Trung tại sông Hồng.

Dùng săm ô tô làm phao, đưa người Trung Quốc vượt sông Hồng trái phép - Ảnh 1.

Hai người Trung Quốc vượt sông Hồng, nhập cảnh trái phép. Ảnh: CACC.

Đến bờ bên kia, nhóm này dùng săm ô tô làm phao, đưa 2 người Trung Quốc vào Việt Nam gồm Đoàn Sỹ Phi (SN 2000, quê Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến) và Chu Lâm (SN 1989, quê huyện Bái, tỉnh Giang Tô).

Sau đó, Đức, Vũ dùng xe máy đưa 2 người Trung Quốc đi theo đường 35 để giao cho Vũ Văn Lăng (SN 1979, ở Đông Anh, Hà Nội) với ý định tiếp tục đưa họ xuống Hà Nội.

Tuy nhiên, vào 2 giờ 30 ngày 9/8, lực lượng chức năng phát hiện nhóm người này, yêu cầu dừng xe nhưng tất cả tăng ga chạy thoát, chỉ Đức và Vũ bị tạm giữ. Những người còn lại liên quan vụ việc sau khi bỏ trốn đã đến Công an huyện Bát Xát đầu thú.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem