Dừng thi tuyển giám đốc sở vì thành lập hội đồng sai quy định

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 16/03/2019 10:37 AM (GMT+7)
Kỳ thi tuyển giám đốc sở ở Thừa Thiên- Huế phải dừng vì việc thành lập hội đồng thi tuyển không đúng quy định.
Bình luận 0

Tại buổi cung cấp thông tin cho báo chí tổ chức vào cuối giờ chiều 16.3, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã cung cấp thông tin về kỳ thi tuyển chức danh Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tỉnh.

Theo bà Trần Thị Hoài Trâm- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế, do việc thành lập Hội đồng thi không đảm bảo quy định nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế đã có văn bản chỉ đạo dừng kỳ thi này.

img

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế (giữa) tặng hoa cho 2 ứng viên tham dự kỳ thi tuyển chức danh Giám đốc Sở KHCN tỉnh. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế. 

Cụ thể, bà Trâm cho biết, việc thành lập Hội đồng thi đã không đúng theo theo quy định tại văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng.

Theo văn bản của Bộ Nội vụ, các cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn mà do cấp ủy lãnh đạo toàn diện thì phải có ít nhất 70% số thành viên trong ban thường vụ cấp ủy tham gia hội đồng thi tuyển. Tuy nhiên, Hội đồng thi tuyển chức danh Giám đốc Sở KHCN tỉnh Thừa Thiên - Huế số lượng thành viên trong Ban Thường vụ chỉ đạt 35,7%.

Để đảm bảo quy định thi tuyển, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế đã quyết định dừng việc thi tuyển chức danh Giám đốc Sở KHCN, việc bổ nhiệm chức danh này sẽ được tiến hành trong thời gian thích hợp.

Vào ngày 18.1.2019, tỉnh Thừa Thiên- Huế lần đầu tiên tổ chức kỳ thi tuyển Giám đốc Sở KHCN. Có 2 ứng viên tham gia đều đang giữ chức Phó Giám đốc Sở KHCN là ông Lê Quốc Thắng và ông Hồ Thắng.

Theo hồ sơ ứng tuyển, ông Lê Quốc Thắng (SN 1970, quê quán Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy,Thừa Thiên- Huế) có trình độ kỹ sư công nghệ, thạc sỹ quản trị kinh doanh. Còn ông Hồ Thắng sinh (SN 1975, quê xã Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên- Huế) có trình độ tiến sỹ kinh tế nông nghiệp. Cả hai đều có trình độ chính trị cao cấp và trình độ quản lý nhà nước chuyên viên cao cấp.

Đây là lần đầu tiên Thừa Thiên -Huế tổ chức thi tuyển Giám đốc Sở KHCN. Trước đó, tỉnh  tổ chức thi tuyển Phó Giám đốc Sở Công thương và Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Thừa Thiên- Huế hiện là một trong 22 địa phương và 14 bộ, ngành của cả nước thí điểm tổ chức thi tuyển lãnh đạo.    

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem