Đứng trên đường ray, người đàn ông bị tàu tông chết

Dương Thanh Thứ tư, ngày 10/06/2015 11:23 AM (GMT+7)
Tàu hỏa kéo còi inh ỏi nhưng người đàn ông vẫn đứng trên đường ray nên bị tông tử vong và kéo lê nhiều mét.
Bình luận 0

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 10.6, trên đường sắt Bắc Nam (đoạn gần đường Thích Quảng Đức, quận Phú Nhuận, TP.HCM), khiến ông Nguyễn Quang Trung Nhiệm (35 tuổi, ngụ phường 7, quận Phú Nhuận) tử vong.

img

 

Xe cứu thương có mặt đưa thi thể ông Nhiệm về nhà xác 

Thông tin ban đầu, khoảng 8h30, tàu hỏa SE25 chạy từ Quy Nhơn vào ga Sài Gòn. Khi còn cách đoạn giao cắt với đường Thích Quảng Đức hơn 200m, tàu kéo còi inh ỏi nhưng ông Nhiệm vẫn đứng giữa đường ray. Chiếc tàu lao tới kéo ông Nhiệm vài mét khiến ông tử vong tại chỗ.

Ngay sau tai nạn, tàu hỏa dừng lại phối hợp cùng với lực lượng chức năng địa phương lập biên bản vụ việc. Nhận được hung tin, người nhà ông Nhiệm cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Sau khi lập biên bản, thi thể ông Nhiệm đưa để về nhà xác.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem