Được công nhận nông thôn mới, nhưng gần 10 năm không có nước sạch để dùng

Nhóm PV Thứ bảy, ngày 13/03/2021 07:30 AM (GMT+7)
Dù đã kêu cứu cả chục năm nay, thế nhưng hàng trăm hộ dân tại thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vẫn trong tình trạng khát nước sạch. Phú Nghĩa được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2018, tiêu chuẩn gì cũng có, cũng đạt, thế nhưng chỉ có nước sạch là không.
Bình luận 0

Được công nhận nông thôn mới, nhưng gần 10 năm không có nước sạch để dùng

Gần 10 năm không có nước sạch để dùng

Thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội có hơn 500 hộ thì có đến gần 400 cái giếng khoan. Có người nói, số mũi khoan giếng tìm nước ở đây có khi còn nhiều hơn cả những nóc nhà mới xây.

Đấy là mới ở câu chuyện tìm nước để dùng. Ngoại trừ việc mua nước với giá cao, thì chẳng ai ở thôn này dám khẳng định, nguồn nước nhà nào may mắn hút lên được từ lòng đất, lại có đảm bảo vệ sinh hay không.

Được công nhận nông thôn mới, nhưng gần 10 năm không có nước sạch để dùng - Ảnh 2.

Điều đáng nói là tình trạng người dân nơi đây thiếu nước sinh hoạt và sử dụng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh đã diễn ra từ nhiều năm nay. Mặc dụ người dân cũng như chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị lên xã, lên huyện thế nhưng câu trả lời của họ nhận được là đợi có chủ trương…

Được công nhận nông thôn mới, nhưng gần 10 năm không có nước sạch để dùng - Ảnh 3.

Buồn hơn, Thôn Nghĩa Hảo chỉ cách trung tâm thành phố Hà Nội hơn chục km và nơi này cũng đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới từ lâu. Thế nhưng, người dân của xã đạt chuẩn này vẫn phải sống trong cảnh “khát” nước sạch đã gần 10 năm nay. Ai, cơ quan nào, sẽ là nơi có thể giải quyết được tình trạng này?

Truyền hình DV sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn về sự việc này trong các phóng sự sau.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem