Dược tá mới được cấp thuốc nhân đạo

Thứ sáu, ngày 12/10/2012 09:49 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đây là nội dung trong dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức thực hiện khám chữa bệnh nhân đạo do Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức lấy ý kiến các đơn vị chuyên môn.
Bình luận 0

Theo đó, bác sĩ chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật chính của đoàn khám chữa bệnh nhân đạo phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với một trong các chuyên khoa đăng ký khám bệnh, có thời gian hành nghề ít nhất 3 năm, phải làm việc thường xuyên trong thời gian khám bệnh lưu động.

Còn người cấp phát thuốc miễn phí phải có bằng chuyên môn tối thiểu là dược tá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem