Được tặng 2 cá thể động vật hoang dã quý hiếm để nuôi cảnh, người đàn ông có hành động bất ngờ

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 21/04/2023 19:24 PM (GMT+7)
Sau khi được người khác cho tặng 2 cá thể động vật để nuôi cảnh, biết đây là động vật hoang dã quý hiếm, nguy cấp, người đàn ông ở Thừa Thiên Huế tự nguyện giao nộp cho cơ quan kiểm lâm để thả về môi trường tự nhiên.
Bình luận 0

Ngày 21/4, ông Nguyễn Văn Quang (tổ dân phố Lập An, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) đã tự nguyện giao nộp 2 cá thể động vật hoang dã quý hiếm cho Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc để thả về môi trường tự nhiên.

Các cá thể động vật hoang dã quý hiếm ông Nguyễn Văn Quang tự nguyện giao nộp gồm 1 cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) có trọng lượng 3,5kg và 1 cá thể rùa sa nhân (Cuora mouhotii) có trọng lượng 0,6kg.

Được tặng 2 cá thể động vật hoang dã quý hiếm để nuôi cảnh, người đàn ông có hành động bất ngờ  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Quang bàn giao các cá thể động vật hoang dã quý hiếm cho lực lượng Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc. Ảnh: Q.V.

Cả 2 cá thể động vật hoang dã này đều thuộc nhóm IIB, nguy cấp, quý, hiếm. Tại thời điểm bàn giao, các cá thể động vật hoang dã quý hiếm này có tình trạng sức khỏe tốt.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xác lập quyền sở hữu toàn dân và phối hợp với các cơ quan liên quan thả các cá thể động vật hoang dã quý hiếm trên về môi trường tự nhiên.

Theo ông Nguyễn Văn Quang, ông được người khác cho tặng 2 cá thể động vật hoang dã trên để nuôi cảnh trong vườn nhà. Khi biết đây là các cá thể động vật hoang dã quý, hiếm, nguy cấp, ông chủ động liên hệ với Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc để bàn giao nhằm thả về môi trường tự nhiên.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem