Đường dây cá độ bóng đá 1.000 tỷ đồng núp bóng cửa hàng cầm đồ

Tâm Đức Thứ năm, ngày 20/08/2020 14:52 PM (GMT+7)
Núp dưới vỏ bọc của cửa hàng cầm đồ, các đối tượng đã tổ chức đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với quy mô nghìn tỷ.
Bình luận 0

Ngày 10/8, Công an tỉnh Hải Dương đã thông tin về đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc nghìn tỷ bằng hình thức cá độ bóng đá do đối tượng Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 1986, trú tại khu An Trung, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) cầm đầu. Từ tháng 6 đến nay, tổng số tiền các đối tượng trong đường dây sử dụng đánh bạc lên đến 1.000 tỷ đồng. Các đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ này đến từ nhiều địa phương như Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên…

Tuy nhiên để triệt phá được đường dây đánh bạc này, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đã phải mất nhiều công sức để bố trí lực lượng trinh sát, theo dõi bởi các đối tượng tổ chức hoạt động khá tinh vi.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã tập trung lực lượng rà soát các đối tượng nổi, đối tượng từng có tiền án tiền sự, liên quan đến hoạt động tín dụng đen, đánh bạc dưới các hình thức trên địa bàn...

Đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ ở Hải Dương hoạt động tinh vi như thế nào? - Ảnh 1.

Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ các đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Qua nắm bắt tình hình, chân dung về kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ đã dần lộ diện. Tuy nhiên, việc theo dõi hoạt động của đối tượng Vinh gặp nhiều khó khăn.

Dưới vỏ bọc của cửa hàng cầm đồ, Vinh đã tổ chức đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn. Trong đó, Vinh tập hợp nhóm đàn em là những kẻ không có công ăn việc làm ổn định, các đối tượng từng có tiền án, có máu mặt, hung hãn... để dễ dàng thị uy. Hoạt động đánh bạc được tổ chức khép kín và mở rộng ra các huyện, tỉnh và thành phố lân cận.

Sau thời gian rà soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đã dựng được chân dung của 6 đối tượng chính gồm: Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 1986), Tự Long Đạt (sinh năm 2000), Nguyễn Thành Long (sinh năm 1994), Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1981, cùng trú tại thị xã Kinh Môn; Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 1988) và Phạm Huy Tường (sinh năm 1981, cùng trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

Ngay lập tức, các mũi trinh sát được tổ chức chia ra để giám sát chặt chẽ các di biến động của từng đối tượng nghi vấn.

Đại tá Phạm Minh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương chia sẻ, để nắm bắt thông tin về hoạt động của các đối tượng, nhiều mũi trinh sát đã tỏa xuống các địa bàn để thu thập, nắm tình hình, xác định danh tính của đối tượng cầm đầu; vai trò của từng đối tượng trong đường dây đánh bạc... Việc này được triển khai một cách bí mật. Thời điểm bắt giữ các đối tượng cũng được tính toán tỉ mỉ đến từng chi tiết để khiến chúng không kịp trở tay.

Đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ ở Hải Dương hoạt động tinh vi như thế nào? - Ảnh 2.

Tang vật được thu giữ để điều tra.

Đêm 9/8, trận bóng trong khuôn khổ cúp C1 châu Âu diễn ra được xác định là thời cơ để "cất vó". Phòng Cảnh sát hình sự dưới sự chỉ đạo của Đại tá Phạm Minh Hải quyết định tung đòn quyết định triệt phá đường dây cá độ nghìn tỷ này.

Các kế hoạch từng giờ được lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương báo cáo Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và Đại tá Lê Quý Thường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

Đúng 9h ngày 9/8, các thành viên của ban chuyên án đã tiến hành đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng gồm Vinh, Đạt, Long, Hoàng và Thắng. Tang vật thu giữ gồm 7 điện thoại, 1 bộ máy vi tính, 200 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Vinh đã khai nhận qua quan hệ xã hội, Vinh liên hệ với một đối tượng ở Hà Nội lấy tài khoản cá độ bóng đá trên trang bong88.com để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Vinh được cung cấp một tài khoản cấp độ Super Master, hạn mức 4 nghìn điểm và thống nhất quy đổi 1 điểm bảng là 4.800 đồng.

Sau khi nhận tài khoản từ người này, Vinh đã đổi mật khẩu, mã bảo mật... rồi thuê Long thực hiện việc chia các tài khoản đánh bạc thành các cấp độ Master, Agent, Member để giao cho các đối tượng khác tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đạt phụ trách việc thanh toán tiền thắng thu hàng tuần đối với các tài khoản Vinh giao cho khách.

Qua điều tra bước đầu cho thấy, trong thời gian từ tháng 6 đến nay, tổng số tiền các đối tượng trong đường dây sử dụng đánh bạc lên đến 1.000 tỷ đồng.

Việc triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ là chiến công xuất sắc của Phòng Cảnh sát Hình sự, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương diễn ra từ 10-12/8.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem