Đường dây đánh bạc online nghìn tỷ bị triệt phá như thế nào?

DV (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 31/03/2018 06:30 AM (GMT+7)
Sau một thời gian điều tra, lực lượng công an đã triệt phá thành công đường dây cờ bạc qua website: bong88ag.com với tổng số tiền cá cược hàng nghìn tỷ đồng.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin: Trong hai ngày 28 và 29.3, Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã triệt phá đường dây đánh bạc “khủng” trên trang bong88ag.com.

img

Trang cá độ hoạt động với thủ đoạn tinh vi, số lượng tiền giao dịch rất lớn. Nguồn: Người Đưa Tin

Theo CAND: Trước đó, nhận thấy tình trạng đánh bạc trên một số trang mạng vẫn không hề giảm mà có dấu hiệu gia tăng, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã vào cuộc. Sau gần một tháng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật theo dõi 24/24 giờ, các trinh sát phát hiện có manh mối về một đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn hơn đang tổ chức thu hút các con bạc ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước tham gia trên website: bong88ag.com.

Ngày 29.1, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát quyết định thành lập chuyên án đấu tranh do đồng chí Trung tướng Trần Trọng Lượng - Phó Tổng cục trưởng làm trưởng ban trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai phương án đấu tranh triệt phá mà nòng cốt là Cục C50 và Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an).

Từ các thông tin thu được, Ban chuyên án xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Thanh Hùng, 52 tuổi, ngụ tại 36 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM.

5h sáng 28.3, các trinh sát ập vào khách sạn khách sạn Grand ở số 2, đường Nguyễn Du, phường 1, TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) nơi Nguyễn Thanh Hùng đang thuê phòng, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc. Cơ quan công an tiến hành triệu tập, khám xét, giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 9 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc này. 

Ngoài Nguyễn Thanh Hùng, 3 đối tượng khác bị bắt giữ do liên quan đến đường dây này là: Lý Quang Liêm (47 tuổi, số 83/26/4 đường Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, TP.HCM); Nguyễn Đức Quang (42 tuổi, ngụ tại 3005 đường Lý Thái Tổ, ấp Cầu Kê, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) và Trần Lâm Biên (43 tuổi, số 1A đường Lê Hồng Phong, phường 1, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Một số đối tượng được Hùng cấp tài khoản đại lý để tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm: Nguyễn Văn Thông (SN 1977, nghề nghiệp bảo vệ, trú TP.HCM); Nguyễn Văn Học (SN 1973, nghề nghiệp giáo viên, trú TP.HCM); Trần Văn Tuấn (SN 1977, nghề nghiệp giáo viên, trú TP.HCM); Ngũ Hoàng Quốc Đạt (SN 1975, Lâm Đồng).

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thanh Hùng cùng đám tay chân đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc của mình.

img

Từ trái qua phải: Nguyễn Thanh Hùng, Lý Quang Liêm và Trần Lâm Biên. Nguồn: CAND

Theo Zing: Bước đầu, Hùng khai nhận tham gia đánh bạc trực tuyến từ năm 2015. “Ông trùm” điều hành, quản lý 40 tài khoản đánh bạc cấp đại lý và 176 tài khoản đánh bạc. Tổng số tiền đường dây này cá cược lên tới 1.176 tỷ đồng.

Cũng tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận đã cấp tài khoản đại lý cho các đối tượng trên và một số người nữa.

Quá trình phá án, cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ dữ liệu tài khoản tổ chức cá độ, tài khoản người chơi trên website: bong88.com và các đồ vật, tài liệu bao gồm 19 điện thoại, 5 cây máy tính, 4 iPad, 12 laptop, 3 ô tô, 3 thẻ ATM và nhiều tài liệu có liên quan đến việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc của các đối tượng.

img

Cảnh sát thu giữ thiết bị liên quan đến việc tổ chức đánh bạc. Nguồn: Zing

Ban chuyên án đang khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án.

XEM THÊM:

Những đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng bị triệt phá. Nguồn: Zing

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem