Đường lây nhiễm virus corona "tinh vi" của 11 người trong gia đình

S.S (theo Sohu) Thứ năm, ngày 05/03/2020 09:18 AM (GMT+7)
Bản tin trực tuyến về con đường lây nhiễm virus corona của 11 thành viên trong một đại gia đình ở Nam Kinh, Trung Quốc mà không hề có triệu chứng nào khiến cả thế giới thực sự "chìm" trong nỗi hoang mang, lo sợ.
Bình luận 0

Ngày 28 tháng 2 vừa qua, tạp chí học thuật online hàng đầu quốc tế  The Lancet đã đăng một bản tin trực tuyến về con đường lây nhiễm Covid của 11 thành viên trong một đại gia đình ở Nam Kinh, Trung Quốc mà không hề có triệu chứng.   

Bản tin được tổng hợp từ dữ liệu của các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Cổ Lâu trực thuộc Đại học Y khoa Nam Kinh  và Bệnh viện Trung Đại trực thuộc Đại học Đông Nam, Nam Kinh, Trung Quốc. Tác giả bài viết là bác sĩ Ngô Siêu (Wu Chao), phó giám đốc và chủ nhiệm khoa nhiễm trùng của Bệnh viện Cổ Lâu trực thuộc Đại học Y khoa. Bài viết đã đưa ra biểu đồ chi tiết về trình tự lây nhiễm và khởi phát bệnh của 11 bệnh nhân trong một gia đình.

img

Nghiên cứu cho thấy một nữ bệnh nhân đầu nguồn bệnh  đã đi từ thành phố Hiếu Cảm (XiaoGan), Hồ Bắc, cách Vũ Hán khoảng 70 km, đến Nam Kinh vào ngày 21 tháng 1 năm 2020, trong quá trình có dừng ở Vũ Hán để đổi chuyến tàu. Sau khi đến Nam Kinh, cô ở với hai chị em (bệnh nhân 1 và 2) và mẹ (bệnh nhân 3).

Tối 21/1, cô ăn tối cùng mẹ, hai chị em gái và em trai (bệnh nhân 4). Sau đó tới ngày 23 tháng 1, người phụ nữ này tiếp tục ngồi ăn tối cùng 8 người thân, trong đó bao gồm cả em trai – tức là bệnh nhân 4. Cô đến Chiết Giang vào ngày 24 tháng 1, lên cơn sốt và ho bắt đầu vào ngày 28 tháng 1. Cô làm xét nghiệm vào ngày 29 tháng 1 và được xác định dương tính với virus Covid 19.    

Bài báo chỉ ra rằng ngoại trừ bệnh nhân đầu nguồn, không có thành viên nào khác trong gia đình đến thăm Vũ Hán trong hai tuần trước khi phát bệnh. Tuy nhiên, từ ngày 21 tháng 1, ba người thân sống với bệnh nhân nguồn, bao gồm hai chị em, mẹ (bệnh nhân 1, 2, 3) và ba người thân khác đã cùng ăn tối vào ngày 23 tháng 1 (bệnh nhân 4, 6, 7), sau đó tất cả đều được chuẩn đoán mắc viêm phổi Vũ Hán.   

Ngoài ra, Bệnh nhân 5, người vợ sống với anh trai của bệnh nhân nguồn (Bệnh nhân 4), không liên lạc trực tiếp với bệnh nhân nguồn, nhưng cũng được chẩn đoán bị nhiễm Covid vào ngày 30 tháng 1.

Hai bệnh nhân (bệnh nhân 6, 7) đã dùng bữa vào ngày 23 tháng 1 nhưng không có bất kỳ triệu chứng nào vào thời điểm đó và vào ngày 24 tháng 1 đã tham dự một bữa ăn gia đình khác với 13 người thân khác. Ba người thân (bệnh nhân 8, 9 và 10) tham gia bữa tối cũng được chuẩn đoán dương tính với Covid 19 trong vòng hai tuần.

Các nhà nghiên cứu một lần nữa khẳng định rằng trường hợp lây bệnh theo nhóm này của gia đình cho thấy sự tiếp xúc gần gũi có thể dẫn đến việc truyền virus corona từ người sang người. "Trường hợp lây nhiễm theo cụm mà chúng tôi vừa đưa ra này cũng cho thấy rằng những bệnh nhân nhiễm bệnh mà không triệu chứng nào cũng có thể trở thành nguồn lây nhiễm SARS-CoV-2 tiềm ẩn. Những trường hợp này nhắc nhở chúng ta rằng những người không có triệu chứng trông không khác gì những người khỏe mạnh, nhưng họ thực sự có thể trở thành nguồn lây nhiễm nguy cơ cao trong cộng đồng."

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem