Dương Tử Quỳnh và tiếng nói chống phân biệt chủng tộc tại Hollywood

Thứ ba, ngày 24/01/2023 06:00 AM (GMT+7)
Dương Tử Quỳnh đã chia sẻ những khoảnh khắc đầu tiên khi cô đến Hollywood tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2022.
Bình luận 0

Nữ diễn viên châu Á Dương Tử Quỳnh đã giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ bộ phim "Everything Everywhere All at Once" tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2022. Cô trở thành diễn viên châu Á thứ hai giành được giải thưởng này. Tuy nhiên, theo Global Times, bài phát biểu của cô trên sân khấu đã tiết lộ nạn phân biệt chủng tộc đối với người thiểu số châu Á ở Hollywood diễn ra trong nhiều năm vừa qua.

Nữ diễn viên đã chia sẻ khoảnh khắc cô là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc tại kinh đô điện ảnh. "Tôi nhớ lần đầu tiên đến Hollywood. Đó thực sự là một giấc mơ trở thành hiện thực, tuy nhiên nó chỉ đẹp cho đến khi tôi có mặt ở đây, bởi vì màu da của mình. Tôi từng nghe người ta nói: "Mày chỉ là thiểu số thôi", nữ diễn viên chia sẻ. 

Bài phát biểu của Dương Tử Quỳnh đã phần nào tiết lộ những rào cản mà nhiều diễn viên châu Á phải đối mặt, cho dù họ đã làm việc rất chăm chỉ nhưng ít có cơ hội để biến giấc mơ Hollywood thành hiện thực.

Dương Tử Quỳnh và tiếng nói chống phân biệt chủng tộc tại Hollywood

Dương Tử Quỳnh và tiếng nói chống phân biệt chủng tộc tại Hollywood - Ảnh 1.

Dương Tử Quỳnh tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2022. (Ảnh: NBC).

Các cộng đồng châu Á trong lịch sử thường xuyên bị gạt ra ngoài lề ở Mỹ, điều này bao gồm cả các diễn viên châu Á ở Hollywood. Trong nhiều năm, Hollywood dính vào định kiến phân biệt chủng tộc nặng nề là người châu Á mọt sách, người da đen nguy hiểm và người Latinh thì bốc lửa.

Sự phân biệt chủng tộc đã thực sự trở thành một "quy ước" ở Hollywood, những nhà sản xuất không muốn thuê các diễn viên "thiểu số" dưới bất kỳ hình thức nào. Mãi cho đến khi bị chỉ trích và phản đối, họ mới phải cho người khác màu da cơ hội như một hình thức từ thiện. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, các ông trùm điện ảnh vẫn có một danh sách xếp hạng trong lòng, đó là ưu tiên thuê người da đen và tiếp theo đó là người châu Á.

Dương Tử Quỳnh nhớ lại khi mới đến Hollywood, có người nói với cô: "Nếu chúng tôi sử dụng nam chính da đen thì không đời nào cô đóng vai nữ chính, bởi vì chúng ta không thể có hai người thiểu số trong phim".

Nữ diễn viên Trung Quốc Chương Tử Di cũng xác nhận thông lệ quái gở này tại Hollywood. Cô từng nói trong một cuộc phỏng vấn: "Hollywood bắt nạt các diễn viên châu Á. Họ sẽ trả cho bạn mức lương rất thấp vì họ biết bạn đang khao khát cơ hội. Những vai diễn mà họ giao cho người châu Á thường rất hời hợt. Nếu có một vai diễn không có chiều sâu, họ sẽ ưu tiên các diễn viên không phải da trắng. Trong "hội chợ phù hoa" khổng lồ của Hollywood, nếu bạn muốn được chú ý thì không khó, nhưng nếu muốn trở thành một diễn viên thực thụ thì rất gian nan".

Để phục vụ cho "sự đúng đắn về chính trị", Hollywood đã sản xuất một số phim thiểu số nhưng các nhân vật thường nằm trong những khuôn mẫu trong định kiến có sẵn. Màn phát biển "I can beat you up - Tôi có thể cho bạn một trận" của Dương Tử Quỳnh đã thể hiện tiếng nói của nhóm chủng tộc muốn chống lại định kiến.

Trong khi chịu đựng và chống lại những định kiến ở Hollywood trong nhiều năm, Dương Tử Quỳnh cuối cùng đã giành được giải thưởng ở tuổi ngoài 60. "Thời gian trôi qua, năm ngoái tôi đã 60 tuổi. Và tôi nghĩ tất cả phụ nữ đều hiểu khi số tuổi ngày càng lớn, cơ hội cũng nhỏ lại. Nhưng món quà tuyệt vời nhất đã đến với tôi. Đó là "Everything Everywhere All at Once" và tôi có thể đánh bại mọi thứ", cô nói.


Phương Việt (Global Times)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem