Đường vào chợ hoa lớn nhất Hà Nội kẹt cứng ngày 30 Tết Tân Sửu

Thứ năm, ngày 11/02/2021 12:19 PM (GMT+7)
Khắp các ngả đường hướng về chợ hoa Quảng Bá đều kẹt cứng do nhu cầu mua bán của người dân tăng cao vào ngày cuối cùng của năm Canh Tý.
Đường vào chợ hoa Quảng Bá kẹt cứng ngày cuối cùng của năm - Ảnh 1.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt vào ngày 11/2 (30 Tết) tại chợ hoa Quảng Bá (quận Tây Hồ, Hà Nội), lượng người đổ về chợ hoa ngày một đông khiến cho các tuyến đường như Âu Cơ, Nghi Tàm... đoạn đi qua chợ hoa đều trong tình trạng ùn tắc, giao thông di chuyển khó khăn.

Đường vào chợ hoa Quảng Bá kẹt cứng ngày cuối cùng của năm - Ảnh 3.

Loạt ô tô dừng đỗ dài hàng trăm mét trên đường Âu Cơ đoạn qua chợ hoa Quảng Bá.

Đường vào chợ hoa Quảng Bá kẹt cứng ngày cuối cùng của năm - Ảnh 4.

Việc này đã khiến cho diện tích lòng đường bị thu hẹp gây nên tình trạng di chuyển khó khăn cho các phương tiện khác.

Đường vào chợ hoa Quảng Bá kẹt cứng ngày cuối cùng của năm - Ảnh 5.

Dòng người về chợ hoa Quảng Bá để sắm hoa cho dịp Tết Tân Sửu 2021 rất đông trong ngày 30 Tết.

Đường vào chợ hoa Quảng Bá kẹt cứng ngày cuối cùng của năm - Ảnh 6.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm nên nhiều người dân Thủ đô tranh thủ mua sắm, trang hoàng nhà cửa để đón năm mới Tân Sửu 2021.

Đường vào chợ hoa Quảng Bá kẹt cứng ngày cuối cùng của năm - Ảnh 7.

Cành về trưa, lượng người đổ về chợ hoa mua sắm ngày càng lớn khiến cho tình trạng giao thông ngày càng khó khăn.

Chợ hoa Quảng Bá tấp nập những ngày cuối năm - Ảnh 1.

Hình ảnh đông đúc tại chợ hoa Quảng Bá trở thành cảnh hiếm gặp trong năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến người dân cẩn trọng hơn khi ra ngoài.

Chợ hoa Quảng Bá tấp nập những ngày cuối năm - Ảnh 2.

Người dân tới chợ ngắm hoa, mua sắm đều tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang nơi đông người.

Chợ hoa Quảng Bá tấp nập những ngày cuối năm - Ảnh 7.

Năm nay chủ yếu ở chợ hoa Quảng Bá là đào Nhật Tân và thiếu vắng đào rừng phục vụ người dân.

Chợ hoa Quảng Bá tấp nập những ngày cuối năm - Ảnh 8.

Chị Hoa, một người buôn bán đào cảnh tại đây cho biết: "Hôm nay là ngày cuối cùng của năm nên người dân tranh thủ đi mua sắm, hy vọng ngày nay tôi sẽ bán hết được hàng để về ăn Tết cùng gia đình".

Chợ hoa Quảng Bá tấp nập những ngày cuối năm - Ảnh 9.

Hiện nay giá đào đã giảm khá sâu so với những ngày trước đó.

Chợ hoa Quảng Bá tấp nập những ngày cuối năm - Ảnh 10.

Người Hà Nội có thú chơi đào riêng, đầu mùa thì chơi đào cành, chính vụ có thể chuyển sang chơi đào cây.


Ngọc Hải
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem