Lo ngại dịch Covid-19 quay trở lại, trường học tăng cường biện pháp phòng chống

Mỹ Quỳnh Thứ tư, ngày 19/04/2023 14:15 PM (GMT+7)
Ngoài việc thông tin cho phụ huynh, học sinh về tình hình dịch Covid-19 để có biện pháp phòng ngừa, nhiều cơ sở giáo dục đẩy mạnh việc phòng chống như vệ sinh, khử khuẩn, yêu cầu học sinh đeo khẩu trang, rửa tay...
Bình luận 0

Ngày 19/4, thông tin từ Sở GDĐT TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa có văn bản khẩn gửi phòng GDĐT các quận, huyện, TP.Thủ Đức và các cơ sở giáo dục về tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ động phòng, chống Covid-19

Theo Sở GDĐT TP, Bộ Y tế ghi nhận từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia cho thấy, tình hình dịch Covid-19 trong nước đang có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. 

Riêng tại TP.HCM, tính từ đầu tháng 3/2023 đến nay, số ca mắc Covid-19 mới tại thành phố dưới 3 ca/ngày. Cụ thể, trong 7 ngày (từ ngày 6/4 đến 12/4), thành phố ghi nhận 6 ca mắc Covid-19 xác định; trong ngày 12/4 có 18 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, trong đó có 9 ca cần hỗ trợ hô hấp.

img
img
img

Giáo viên Trường Tiểu học Hà Huy Giáp (quận 12) liên tục nhắn tin cảnh báo phụ huynh về tình hình dịch Covid-19. Ảnh chụp màn hình

Từ thực tế trên, để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở giáo dục, không để dịch bệnh bùng phát trở lại, Sở GDĐT đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid19. Trong đó, không được chủ quan, lơ là, tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong cơ sở giáo dục theo đúng hướng dẫn của ngành y tế và báo ngay cho cơ quan y tế địa phương khi có ca bệnh;

Tiếp tục phối hợp với ngành y tế trong công tác rà soát tiêm vaccine đối với học sinh, phối hợp tổ chức các chiến dịch, hoạt động tăng cường tiêm chủng tại các cơ sở giáo dục và phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục. Thực hiện truyền thông đến học sinh, cha mẹ học sinh biết đường lây truyền các bệnh truyền nhiễm và lợi ích của tiêm vaccine phòng bệnh. Phòng GDĐT có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện

Ngoài ra, Sở yêu cầu các đơn vị kiểm tra, rà soát các biện pháp phòng, chống dịch, trang thiết bị phòng, chống dịch tại đơn vị. Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp, đặc biệt là thực hiện 2K và tầm soát các trường hợp nghi ngờ.

Lo lắng dịch Covid-19 quay trở lại

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Phương Bình - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Bình Tân) cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 đang có xu hướng gia tăng, nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động để phòng, chống.

E ngại dịch Covid-19 quay trở lại, trường học tăng cường biện pháp phòng chống - Ảnh 3.

Phun khử khuẩn tại Trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Bình Tân) để phòng, chống Covid-19. Ảnh: NTCC

Đầu tiên là thông tin rộng rãi đến phụ huynh, học sinh về tình hình dịch bệnh để cùng phối hợp với nhà trường. Theo ông Bình, đây là việc hết sức quan trọng, nếu phụ huynh và nhà trường cùng nâng cao tinh thần phòng dịch thì sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.

Song song đó, trường triển khai làm vệ sinh toàn bộ trường học; yêu cầu học sinh rửa tay sạch sẽ trước và sau khi ăn; thông tin cho học sinh thực hiện 2K (đeo khẩu trang, khử khuẩn)..., phối hợp với y tế phường phun xịt khử khuẩn.

E ngại dịch Covid-19 quay trở lại, trường học tăng cường biện pháp phòng chống - Ảnh 4.

Giáo viên tại Trường Tiểu học Ngô Quyền làm vệ sinh, khử khuẩn lớp học. Ảnh: NTCC

"Trước khi dịch bệnh có xu hướng gia tăng trở lại, nhà trường vẫn đảm bảo công tác vệ sinh, khử khuẩn. Tuy nhiên, bây giờ tăng cường hơn trước, huy động cả giáo viên đi làm vệ sinh để đảm bảo công tác phòng chống dịch được thực hiện tốt nhất. Bên cạnh đó, nhà trường thông tin thường xuyên đến các em học sinh để chủ động phòng chống dịch bệnh. Các trường hợp đau ốm được nhà trường theo dõi kỹ lưỡng, phối hợp với gia đình để ghi nhận. Đến nay, mọi hoạt động đang diễn ra bình thường, chưa ghi nhận trường hợp nào liên quan tới Covid-19", ông Bình cho biết.

Tương tự, giáo viên Nguyễn Minh Hoàng - Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh (quận 12) cho biết, nhận được chỉ đạo của Sở GDĐT và Phòng GDĐT, nhà trường đang khẩn trương thực hiện các công tác phòng, chống dịch.

E ngại dịch Covid-19 quay trở lại, trường học tăng cường biện pháp phòng chống - Ảnh 5.

Dung dịch khử khuẩn được chuẩn bị để học sinh vệ sinh lớp học. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Thực tế, dù dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng đến nay trường vẫn duy trì công tác phòng chống dịch và thường xuyên nhắc nhở học sinh công tác này. Theo đó, đầu giờ học, học sinh sẽ lấy dung dịch khử khuẩn được nhà trường bố trí sẵn để làm vệ sinh lớp học. Các phòng học máy lạnh cũng được mở hết cửa sổ, cửa chính trước/sau giờ học để đảm bảo lưu thông không khí. Chiều tối nay (19/4), nhà trường tổ chức phun xịt khử khuẩn toàn bộ khuôn viên và lớp học.

Minh Thư, học sinh lớp 12 Trường THPT Trường Chinh cho biết, thời gian gần đây, thầy cô liên tục nhắc nhở học sinh về việc dịch Covid-19 đang gia tăng trở lại. Ngoài việc đeo khẩu trang y tế, học sinh được yêu cầu thường xuyên rửa tay, khử khuẩn và tránh tập trung quá đông đúc.

"Vì rất sợ Covid-19 bùng phát trở lại nên em thấy các bạn nghiêm túc thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp. Chúng em cũng hy vọng dịch bệnh được kiểm soát, không lây lan như trước để yên tâm học tập, thi cử", Thư nói.

E ngại dịch Covid-19 quay trở lại, trường học tăng cường biện pháp phòng chống - Ảnh 7.

Học sinh Trường THPT Trường Chinh rửa tay sau giờ ăn trưa bán trú. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Tại Trường Tiểu học Hà Huy Giáp (quận 12), công tác phòng, chống dịch cũng được tăng cường. Giáo viên chủ nhiệm các lớp liên tục nhắn tin, nhắc nhở phụ huynh và học sinh về việc chống dịch và tiêm vaccine Covid-19.

Chị Nguyễn Quỳnh, phụ huynh có con học tại trường cho biết, chị không để ý lắm đến các thông tin dịch bệnh. Khi được giáo viên thông tin, nhắc nhở, chị mới chú ý và quan tâm hơn đến việc đeo khẩu trang, khử khuẩn, tăng cường dinh dưỡng để phòng dịch.

"Bản thân tôi đúng là đã lơ là trong việc phòng dịch, không nhắc nhở con đeo khẩu trang thường xuyên như trước. Với sự hướng dẫn, cảnh báo từ trường học, tôi sẽ nghiêm túc thực hiện để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trở lại", chị Quỳnh nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem