Elon Musk tuyên bố sẽ tặng 100 triệu đô la cho người nào có thể loại bỏ CO2 khỏi bầu khí quyển

Thứ bảy, ngày 24/04/2021 12:00 PM (GMT+7)
Giám đốc điều hành của SpaceX và Tesla, Elon Musk đã treo phần thưởng khổng lồ trị giá 100 triệu đô la (72 triệu bảng Anh) cho người đưa ra giải pháp chống lại sự nóng lên toàn cầu, đồng thời loại bỏ carbon dioxide khỏi bầu khí quyển và đại dương.
Bình luận 0
Elon Musk tuyên bố sẽ tặng 100 triệu đô la cho người nào có thể loại bỏ CO2 khỏi bầu khí quyển - Ảnh 1.

Giám đốc điều hành Tesla đã đưa ra giải thưởng 100 triệu đô la (72 triệu bảng Anh) cho những nhà phát minh tạo ra cách loại bỏ carbon dioxide khỏi bầu khí quyển

Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã đề nghị 72 triệu bảng cho nhà phát minh nào tìm ra cách chống lại biến đổi khí hậu. Đồng thời, người sáng lập SpaceX cho biết ông sẽ trả 100 triệu đô la cho những người phát triển cách loại bỏ carbon dioxide khỏi đại dương hoặc khí quyển.

Giao lưu với hàng triệu người theo dõi trên Twitter của mình vào thứ Năm, Ngày Trái đất, vị tỷ phú này tỏ ra rất quan tâm đến Trái đất và sức khỏe hiện tại của nó.

Ban đầu ông định tặng tiền thưởng vào tháng 1 nhưng đến ngày hôm qua mới đặt ra quy định cuộc thi. Vị CEO viết: "Chúng ta chỉ có một hành tinh. Dù chỉ có 0,1% khả năng xảy ra thảm họa - tại sao lại phải mạo hiểm như vậy? Thật là điên rồ!"

Elon Musk tuyên bố sẽ tặng 100 triệu đô la cho người nào có thể loại bỏ CO2 khỏi bầu khí quyển - Ảnh 2.

Chi phí để loại bỏ mỗi tấn carbon khỏi bầu khí quyển là 216 bảng Anh.

Các nhà tổ chức gọi đây là 'giải thưởng lớn nhất trong lịch sử' và nó sẽ kéo dài trong bốn năm cho đến Ngày Trái đất vào năm 2025.

Ông thậm chí còn cho biết mình sẵn sàng tăng giải thưởng theo thời gian nếu 72 triệu bảng chưa đủ làm động lực.

Musk đã quay clip ngoài trời, đi chân trần và mặc áo phông đen với hậu cảnh là một khu rừng. Ông nói: "Tôi không nghĩ rằng chúng ta hiện đang bị diệt vong. Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ tiếp tục tự mãn, sẽ có một số rủi ro về biến đổi khí hậu phi tuyến tính."

Việc loại bỏ carbon tốn hơn 300 đô la (216 bảng Anh) cho mỗi tấn, trong khi đó thế giới thải ra khí nhà kính tương đương với khoảng 50 tỷ tấn CO2.

Đến năm 2050, ước tính sẽ phải cần thu giữ 10 tỷ tấn carbon. Musk nói thêm: "Tôi nghĩ sẽ mất một thời gian để tìm ra giải pháp phù hợp".

"Bên cạnh đó, cần có một phương pháp kinh tế nhất để loại bỏ CO2".

Elon Musk tuyên bố sẽ tặng 100 triệu đô la cho người nào có thể loại bỏ CO2 khỏi bầu khí quyển - Ảnh 3.

Musk cho biết cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng bốn năm, cho đến ngày Trái đất năm 2025

Giải thưởng được đặt tên XPRIZE Carbon Removal, nhằm mục đích tìm ra giải pháp khả thi để đưa 1.000 tấn CO2 ra khỏi bầu khí quyển hàng năm, tiềm năng của dự án này sẽ tăng lên đáng kể theo thời gian.

Những người tham gia phải cung cấp một giải pháp để giảm lượng carbon trong ít nhất một trăm năm, các hướng dẫn cụ thể sẽ được đưa ra vào giữa tháng Năm.

Musk vốn được biết đến là một tỷ phú luôn quan tâm tới môi trường, ông đã biến công ty ô tô điện của mình, Tesla, trở thành công ty xe có giá trị nhất thế giới.

Ngoài ra, ông cũng mở rộng sang lĩnh vực năng lượng mặt trời để khách hàng có thể sạc xe mà không có carbon.

Các công ty khởi nghiệp ở Thung lũng Silicon đều háo hức được tham gia cuộc thi này. Quỹ XPRIZE thông báo các đối thủ cạnh tranh phải "chỉ ra một con đường bền vững để đạt được chi phí thấp ở quy mô gigatonne", trên trang web của mình.

Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem