EVN Hà Nội: Nhiều vụ mất điện do... bóng bay, thả diều

Dương Tùng Thứ ba, ngày 14/04/2015 20:17 PM (GMT+7)
EVN Hà Nội cho biết, nhiều sự cố liên quan đến mất điện, đặc biệt là mất điện kéo dài xuất phát từ việc vi phạm lưới điện cao áp.
Bình luận 0

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 14.4, ông Đinh Tuấn Dũng, Phó Ban kỹ thuật an toàn lưới điện EVN Hà Nội cho biết, nhiều sự cố liên quan đến mất điện, đặc biệt là mất điện kéo dài xuất phát từ việc vi phạm hành lang lưới điện cao áp.

img
Ảnh minh họa

Từ đầu năm 2015 đến nay, xảy ra 53 vụ vi phạm hành lang lưới điện cao áp, trong đó, bóng bay có tráng kim loại gây sự cố 12 vụ; thả diều gây 8 vụ...

Năm 2014 xảy ra 104 vụ, trong đó liên quan đến việc đào khoan vào cáp ngầm 16 vụ; 19 vụ gây sự cố lưới điện do thả diều... Tất cả các vụ việc nêu trên cho thấy tính chất lặp đi lặp lại gây mất an toàn lưới điện của Thành phố.

Cũng tại buổi giao ban, các phóng viên đề nghị EVN Hà Nội trả lời về tình trạng “cắt điện không báo trước”, mất điện ở một số quận, huyện... những ngày mới chớm nắng nóng vừa qua.

Trả lời phóng viên, Phó ban kỹ thuật EVN Hà Nội Nguyễn Tài Đức cho biết, sẽ không cắt điện luân phiên.

“Tổng công ty đã ra thông báo và gắn trách nhiệm trưởng các đơn vị, nắng nóng trên 36 độ nghiêm cấm cắt điện sửa chữa, làm ảnh hưởng đến cung ứng điện cho khách hàng” ông Đức cho hay.

Theo ông Đức, Hà Nội phụ tải mùa Hè tăng lên rất nhiều so với mùa Đông, do đặc thù thời tiết Hè nắng nóng phu tải tăng cao dễ gây quá tải hệ thống lưới điện. Vì vậy, vào giờ cao điểm khách hàng sử dụng nên hạn chế sử dụng điện để tránh tăng tải quá lớn ảnh hưởng đến cung ứng điện.

Theo Phó Tổng giám đốc EVN Hà Nội Nguyễn Danh Duyên, Hà Nội là nơi có phụ tải điện cho sinh hoạt quản lý tiêu dùng cao nhất trong cả nước - trên 55% tổng nhu cầu điện.

Đây là đối tượng phụ tải điện biến động bất thường, hết sức nhạy cảm đối với tình hình thời tiết 4 mùa ở khu vực Bắc Bộ.

Những yếu tố này gây áp lực rất lớn đối với đầu tư xây dựng hệ thống điện. Đầu tư lớn song chỉ khai thác tối đa trong 3 tháng mùa hè.

Ông Duyên cho biết, để bảo đảm không “khan điện” trong mùa hè, EVN Hà Nội xây dựng mới 325 trạm và nâng công suất 347 trạm biến áp phân phối. Thực hiện các công trình đầu tư cải tạo lưới điện, rà soát các thiết bị quá hạn thí nghiệm định kỳ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật vận hành; lắp thiết bị báo sự cố cho các đường dây…

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem