Festival hoa lan TP.HCM có nhiều giống lạ, thu hút đông người đến thưởng lãm

Thứ bảy, ngày 29/04/2023 10:36 AM (GMT+7)
Festival hoa lan TP.HCM năm nay có nhiều giống mới, được sản xuất ở TP.HCM và 7 tỉnh lân cận. Không gian triển lãm bắt mắt, thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh dịp lễ.

Festival hoa lan TP.HCM lần II khai mạc vào sáng ngày 28/4 tại công viên Tao Đàn (quận 1, TP.HCM). Ngay sau lễ khai mạc, không gian triển lãm hoa lan thu hút nhiều người đến tham quan và chụp ảnh.

Festival hoa lan TP.HCM có nhiều giống lạ, đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.HCM chụp ảnh tại Festival hoa lan TP.HCM lần II. Ảnh: Quang Sung

Ông Nguyễn Hữu Hoài Phú - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP.HCM, trưởng ban tổ chức Festival hoa lan cho biết, triển lãm lần này nhằm mục đích tôn vinh thương hiệu lan và hoa kiểng - sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp TP.HCM.

Festival hoa lan TP.HCM có nhiều giống lạ, đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh - Ảnh 2.

Người dân thích thú chụp ảnh tại các tiểu cảnh được bày trí hoa lan đẹp mắt. Ảnh: Quang Sung

“Festival hoa lan TP.HCM lần II là dịp để các nhà vườn, nhà khoa học và nhà quản lý có điều kiện trao đổi, quảng bá hình ảnh, xúc tiến thương mại thương hiệu. Thông qua lễ hội hoa lan, chúng tôi muốn thu hút khách du lịch không chỉ trong nước, mà còn hướng đến khách quốc tế”, ông Phú cho hay.

Festival hoa lan TP.HCM có nhiều giống lạ, đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh - Ảnh 3.

Festival năm nay là dịp để các nhà vườn có cơ hội giới thiệu sản phẩm hoa lan của mình. Ảnh: Quang Sung

Không gian triển lãm tại Festival hoa lan TP.HCM lần II có hơn 200 đơn vị là các nghệ nhân, nhà vườn, trang trại tham gia triển lãm, giới thiệu về hoa lan, bonsai. Các không gian trưng bày, tiểu cảnh được bày trí bắt mắt. Có nhiều đại cảnh ngập sắc màu của hoa lan, tạo không gian cho du khách đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh.

Festival hoa lan TP.HCM có nhiều giống lạ, đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh - Ảnh 4.

Không gian ngập sắc hoa lan, được nhiều người chọn lưu giữ qua những bức ảnh. Ảnh: Quang Sung

Năm nay, ngoài 7 phổ màu chính của hoa lan thường thấy là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, ban tổ chức còn đem đến Festival nhiều giống hoa lan có màu độc lạ như: màu hồng cánh sen, màu vàng chấm bi… Bên cạnh đa dạng màu sắc, tại Festival hoa lan năm nay còn có những giống lan có hương thơm.

Festival hoa lan TP.HCM có nhiều giống lạ, đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh - Ảnh 5.

Những giỏ lan treo tạo thành một mái vòm hoa lan, bên dưới là không gian đi bộ dành cho khách tham quan. Ảnh: Quang Sung

Ông Trần Trí (68 tuổi) tham quan tại Festival cho biết: “Tôi rất ấn tượng với không gian lễ hội năm nay. Hoa lan ở đây được bố trí rất đẹp, sặc sỡ màu sắc. Nhiều chậu lan rất to mà trước giờ tôi chưa thấy bao giờ”.

Festival hoa lan TP.HCM có nhiều giống lạ, đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh - Ảnh 6.

Nhiếp ảnh gia say sưa bên những cánh hoa lan. Ảnh: Quang Sung

“Không gian ở đây rất phù hợp để chụp ảnh, chụp góc nào cũng đẹp vì phía sau sặc sỡ màu sắc của hoa lan. Tôi nghĩ thành phố cần có nhiều điểm được đầu tư như thế này, phục vụ bà con vui chơi dịp lễ”, ông Hạnh Minh - nhiếp ảnh gia tự do cho hay.

Festival hoa lan TP.HCM có nhiều giống lạ, đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh - Ảnh 7.

Nhiều người tỏ ra thích thú vì lần đầu được ngắm nhìn nhiều hoa lan như vậy. Ảnh: Quang Sung

Tổng số lượng hoa lan tham gia trưng bày triển lãm tại các tiểu cảnh, hạng mục là 29.000 sản phẩm. Trong đó, các đơn vị tại TP.HCM cung cấp là 26.500 sản phẩm, chiếm tỷ lệ 91%. Những sản phẩm còn lại đến từ nhiều tỉnh thành lân cận như: Lâm Đồng, Cần Thơ, Đồng Tháp, Đắk Nông…

Festival hoa lan TP.HCM có nhiều giống lạ, đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh - Ảnh 8.

Những đại cảnh hoa lan rực rỡ sắc màu tại Festival hoa lan năm nay. Ảnh: Quang Sung

Anh Trịnh Trung Cường - nhà vườn tại Lâm Đồng cho biết, đây là một trong những Festival về hoa lan lớn mà anh từng tham gia. “Mình đam mê hoa lan nên cũng muốn đến với Festival hoa lan năm nay để giao lưu với các nghệ nhân, nhà vườn. Hôm nay, mình có đem một sản phẩm lan đến dự thi và vinh dự nhận được giải nhì. Mình cảm thấy rất vui, đây là động lực cho mình trong việc tiếp tục đam mê với hoa lan”, anh Cường nói.

Festival hoa lan TP.HCM có nhiều giống lạ, đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh - Ảnh 9.

Festival hoa lan TP.HCM lần II nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Quang Sung

Ngoài không gian trưng bày hoa lan, Festival hoa lan TP.HCM lần II còn có khu giới thiệu quy trình sản xuất và chăm sóc lan, khu giới thiệu các giống lan rừng, lan lai tạo và cây kiểng; chương trình văn hóa nghệ thuật hằng đêm phục vụ khách tham quan và khách du lịch đến với lễ hội.

Festival hoa lan TP.HCM có nhiều giống lạ, đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh - Ảnh 10.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan trò chuyện với nhà vườn tham gia Festival. Ảnh: Quang Sung

Đặc biệt, lễ hội có khu trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp thành phố và các sản phẩm hoa lan.

Festival hoa lan TP.HCM có nhiều giống lạ, đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh - Ảnh 11.

Festival hoa lan được tổ chức 2 năm một lần, lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2019. Ảnh: Quang Sung

Festival hoa lan TP.HCM lần II năm 2023 mang chủ đề “Đậm đà hương sắc”, diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 28/4 đến hết ngày 2/5, do Sở NN&PTNT TP.HCM phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức.


Quang Sung
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem