Festival Huế 2020 lùi thời gian tổ chức 5 tháng vì dịch Covid-19

Trần Hòe Thứ ba, ngày 18/02/2020 17:36 PM (GMT+7)
Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế thống nhất tổ chức Festival Huế lần thứ 11 vào thời điểm cuối tháng 8, đầu tháng 9/2020 thay vì tháng 4/2020 như kế hoạch vì ảnh hưởng của dịch virus corona (Covid-19).
Bình luận 0

Chiều 18/2, ông Nguyễn Đình Bách - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho  biết, trước tình trạng dịch virus corona (Covid-19) diễn biến phức tạp, Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã thống nhất dời thời điểm tổ chức Festival Huế lần thứ 11 năm 2020.

Cụ thể, theo ông Bách, Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế thống nhất tổ chức Festival Huế lần thứ 11 vào thời điểm cuối tháng 8, đầu tháng 9/2020 thay vì tổ chức vào tháng 4 tới như kế hoạch.

img

Một chương trình nghệ thuật tại Festival Huế 2018. 

Ông Bách cho biết thêm, hiện Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã giao cho UBND tỉnh chọn thời gian cụ thể tổ chức Festival Huế lần thứ 11, trong trường hợp dịch virus corona (Covid-19) tiếp tục kéo dài thì UBND tỉnh sẽ báo cáo, đề xuất lại thời gian tổ chức.

Theo kế hoạch, Festival Huế 2020 diễn ra từ ngày 1 đến 6/4 với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế luôn luôn mới".  Festival Huế 2020 gồm 6 chương trình, lễ hội chính: Khai mạc, Lễ hội Áo dài, Âm nhạc Trịnh Công Sơn, Lễ hội “Huế - Kinh đô Ẩm thực”, Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” và chương trình Văn hiến kinh kỳ. Trong đó, Ban tổ chức đã thống nhất sẽ công diễn chương trình Văn hiến kinh kỳ để thay cho đêm bế mạc vào tối 6/4. Đã có nhiều đoàn nghệ thuật đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đăng ký tham dự kỳ festival này.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong ngày 17/2, ở tỉnh có 429 trường hợp có các triệu chứng viêm đường hô hấp (sốt, ho, khó thở, viêm phổi...) đến khám tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Tính đến nay, có 5 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona (Covid-19) được làm xét nghiệm với kết quả âm tính.

Hiện ở tỉnh không có ca nghi ngờ, không có ca bệnh xác định và để đề phòng dịch virus corona (Covid-19) tỉnh đang giám sát, cách ly, theo dõi tại nhà 119 người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem