FIFA - AFC “choáng” với sân Thiên Trường, không hoãn trận Việt Nam - Malaysia

Tuấn Anh Thứ bảy, ngày 16/01/2021 17:22 PM (GMT+7)
Trong cuộc gặp gỡ báo chí chiều 16/1, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cung cấp những thông tin nóng về số phận của một số giải đấu trong năm 2021.
Bình luận 0

Nam Định hạ Hà Nội ở vòng mở màn V-League 2021 (bản quyền BĐTV)

Liên quan đến câu chuyện thời sự ở trận mở màn V-League 2021 giữa Nam Định và Hà Nội FC, Phó Chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết ông đã chia sẻ hình ảnh trận đấu giữa Nam Định gặp Hà Nội với các lãnh đạo FIFA, AFC. Sau khi xem, Phó Chủ tịch FIFA, Chủ tịch AFC đã rất bất ngờ khi có hàng nghìn CĐV đến sân cổ vũ hai đội. Đây là không khí bóng đá mà bất cứ quốc gia nào cũng phải thèm muốn thời Covid-19 vẫn đang là nỗi lo lớn trên toàn thế giới.

img

Sân Thiên Trường rực lửa trong ngày khai màn V-League 2021 

Đá tập trung vòng loại World Cup 2022 để phòng tránh dịch Covid-19

Sắp tới, trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á nhận được sự quan tâm nhất, bởi cuộc đối đầu này mang tính then chốt tới tấm vé đi tiếp tại bảng G.

Trước đó, nhiều thông tin cho rằng trận đấu sẽ phải hoãn lại vì những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Tình hình càng trở nên phức tạp khi mới đây đội PJ City FC, một CLB hàng đầu bóng đá Malaysia, xác nhận có 6 cầu thủ và 3 HLV dương tính với Covid-19. Giám đốc điều hành của PJ City, S.Ganesh cho biết đã báo cáo sự việc lên Ban tổ chức các giải đấu Malaysia (MFL) và ông này từ chối cung cấp danh tính các trường hợp bị nhiễm.

Theo tờ New Straits Times, thông tin trên đã làm dấy lên lo ngại các giải đấu trong nước ở Malaysia (dự kiến khởi tranh vào tháng tới) có thể sẽ bị hoãn để tuân thủ các yêu cầu của chính phủ.

Về trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia ngày 30/3, theo báo chí Malaysia, các quan chức Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã làm việc với cơ quan chức năng bao gồm Chính phủ nước này, Hội đồng An ninh Quốc gia (MKN) và Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia (KBS) để xin cơ chế riêng cho thầy trò Tan Cheng Hoe.

Tuy nhiên, những nỗ lực của Malaysia có thể cũng khó giải quyết được vấn đề gì, bởi AFC khả năng sắp đưa ra quyết định về việc tổ chức đá tập trung các trận còn lại của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, trong đó có bảng G.

“Với tình trạng hiện nay, việc phải đá tập trung là phương án tốt nhất, bởi nếu đá như phương án cũ thì sự giao thoa của các đội là rất lớn. Giải đấu không thể dừng được. FIFA giao cho AFC phải kết thúc các trận đấu tại vòng loại thứ 2 vào ngày 15/6, để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Nếu hoãn thì không còn quỹ thời gian nữa.

Trong trường hợp đá tập trung, một số quốc gia ở khu vực Tây Á đang được AFC xem xét”, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết.Tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Malaysia đang đứng thứ 2 với 9 điểm, kém đội đầu bảng ĐT Việt Nam 2 điểm. Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia mang tính then chốt tới tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup.

Văn Hậu không lỡ hẹn vòng loại U23 châu Á

Trước tình hình dịch Covid-19 chưa thể kiểm soát, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ họp bàn xem xét việc tổ chức một số giải đấu trong đó có giải U23 châu Á, nơi từng ghi dấu một trong những chiến tích ấn tượng nhất của bóng đá Việt Nam với ngôi Á quân mùa 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc.

Một số ý kiến cho rằng vòng loại U23 châu Á 2022 không nên tổ chức trong điều kiện dịch bệnh hiện nay. Điều này đồng nghĩa với việc lứa cầu thủ sinh 1999, trong đó có Đoàn Văn Hậu của Việt Nam sẽ hết cơ hội tham dự giải đấu mà bóng đá Việt Nam từng làm nên kỳ tích.

Theo kế hoạch ban đầu, U23 châu Á 2022 tổ chức vòng loại từ ngày 23 đến 31/10/2021 và vòng chung kết từ 1 đến 19/6/2022. Tuy nhiên, cuối cùng AFC đã đưa ra quyết định về số phận của giải U23 châu Á 2022. Theo đó, giải đấu này vẫn diễn ra bình thường, và sẽ có một số điều chỉnh ở vòng loại.

Một tin vui là Việt Nam khả năng sẽ được lựa chọn để đăng cai một bảng đấu vào tháng 10 tới. “Giải đấu không những không hoãn, mà Việt Nam còn xin đăng cai một bảng đấu. Đây là dịp để bóng đá Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch SEA Games 31, với mục tiêu bảo vệ tấm HCV. VFF, HLV Park Hang Seo sẽ lên kế hoạch cho nhiệm vụ này để đạt kết quả cao nhất”, ông Trần Quốc Tuấn khẳng định.

VFF được FIFA cấp tiền xây… hàng rào

Một hàng rào bao quanh khuôn viên VFF và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đang được xây dựng. Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tiết lộ, toàn bộ kinh phí cho việc xây dựng này được FIFA hỗ trợ. Việc có hàng rào đẹp và kiên cố cũng thể hiện bộ mặt của VFF, và quan trọng là đảm bảo an ninh cho các đội tuyển tập luyện tại đây.

Ngoài hàng rào, VFF cũng được FIFA rót tiền thay thế dàn đèn tiêu chuẩn ở sân cỏ nhân tạo trong Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem