Thứ sáu, 19/04/2024

Forbes: Tỷ phú Elon Musk mất danh hiệu người giàu nhất thế giới

07/04/2023 1:00 PM (GMT+7)

Tỷ phú Elon Musk không còn là người giàu nhất thế giới năm 2023, khi danh hiệu này chính thức thuộc về ông trùm thời trang xa xỉ Pháp Bernard Arnault, theo “Danh sách tỷ phú thế giới” công bố của Forbes.

Forbes: Tỷ phú Elon Musk mất danh hiệu người giàu nhất thế giới - Ảnh 1.

Tỷ phú Elon Musk sụt giảm tài sản sau thương vụ mua lại Twitter. Ảnh: AP

Đứng đầu danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới năm nay là tỷ phú Bernard Arnault, Chủ tịch tập đoàn hàng xa xỉ Pháp LVMH. Giá trị tài sản ròng của ông đã tăng hơn 50 tỷ USD trong năm qua lên 211 tỷ USD.

Trong khi đó, CEO Tesla và Twitter Elon Musk đã tụt xuống vị trí tỷ phú giàu thứ 2 thế giới, với giá trị tài sản ước tính là 180 tỷ USD, thấp hơn 31 tỷ USD so với ông Bernard Arnault. Tài sản của ông Musk cũng thấp hơn 39 tỷ USD so với năm 2022.

Theo CNN, điều này không gây bất ngờ vì trong danh sách các tỷ phú trên thế giới theo thời gian thực của Forbes, ông Musk và ông Arnault liên tục thay nhau giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong những tháng qua.

Forbes: Tỷ phú Elon Musk mất danh hiệu người giàu nhất thế giới - Ảnh 2.

Tập đoàn SpaceX là điểm sáng của tỷ phú Elon Musk năm 2022. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, danh sách được Forbes công bố ngày 4/4 theo dõi tài sản các tỷ phú hàng năm. Forbes giải thích cho biết nguyên nhân khiến tài sản của ông Musk sụt giảm là do khoản tiền 44 tỷ USD được ông bỏ ra để thực hiện thương vụ mua lại mạng xã hội Twitter.

Khoản tiền trên được ông Musk lấy từ việc sử dụng cổ phiếu của hãng xe điện Tesla. Điều này khiến các đầu tư Tesla lo ngại và gây ra tình trạng giá cổ phiếu lao dốc, ảnh hưởng tới khối lượng tài sản của ông.

“Tỷ phú Elon Musk đã tự đưa mình khỏi vị trí đứng đầu trên bảng xếp hạng sau khi mua lại Twitter”, Forbes cho biết.

Theo Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới, tỷ phú Elon Musk đã phá kỷ lục thế giới về số tài sản bị thâm hụt lớn nhất trong lịch sử, khi chứng kiến giá trị tài sản ròng giảm từ mức cao nhất là 320 tỷ USD vào năm 2021 xuống còn 138 tỷ USD vào ngày 6/1/2023.

Tuy nhiên, Forbes cũng nhấn mạnh rằng tập đoàn SpaceX là một điểm sáng của tỷ phú này, vì giá trị công ty đã tăng 13 tỷ USD lên 140 tỷ USD trong năm qua.

Forbes: Tỷ phú Elon Musk mất danh hiệu người giàu nhất thế giới - Ảnh 3.

Tỷ phú Bernard Arnault, Chủ tịch tập đoàn hàng xa xỉ Pháp LVMH. Ảnh: Lifestyle Asia

Trái ngược lại, Forbes nhận xét tỷ phú Bernard Arnault đã có một “năm 2022 huy hoàng”, trong đó doanh thu, lợi nhuận và cổ phiếu của tập đoàn LVMH đã tăng lên mức cao kỷ lục trong 12 tháng qua, khiến khối tài sản của ông Arnault tăng thêm 53 tỷ USD. Đây là khoản lãi lớn nhất so với bất kỳ tỷ phú nào khác trong năm nay.

LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) là tập đoàn hàng xa xỉ lớn nhất thế giới, nắm giữ và quản lý hơn 70 thương hiệu, bao gồm Fendi, Christian Dior, Givenchy và Tiffany.

Ông Arnault lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách các tỷ phú của Forbes vào năm 1997, khi ông sở hữu khối tài sản trị giá 3,6 tỷ USD. Đến năm 2005, ông lọt vào danh sách 20 người giàu nhất hành tinh với khối tài sản tăng lên 17 tỷ USD. Năm 2011, ông xếp ở vị trí thứ 4 với 41 tỷ USD.

Trong ba năm qua, ông Arnault được xếp ở vị trí thứ 3, sau tỷ phú Elon Musk và nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos.

Forbes: Tỷ phú Elon Musk mất danh hiệu người giàu nhất thế giới - Ảnh 4.

Tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập tập đoàn Amazon.

Năm 2022 cũng là năm tỷ phú Jeff Bezos hao hụt tài sản lớn nhất so với bất kỳ tỷ phú này khi mất 57 tỷ USD vì cổ phiếu Amazon giảm 40% giá trị. Điều này khiến ông tụt hạng từ vị trí thứ 2 xuống vị trí thứ 3.

Theo Forbes, số tỷ phú trên thế giới trong năm 2022 cũng giảm xuống còn 2.640 người (từ mức 2.668 người ở năm 2021). Điều này cũng đánh dấu năm thứ 2 số tỷ phú trên thế giới sụt giảm liên tiếp.

"Lại là một năm đi xuống hiếm hoi đối với những người giàu nhất hàng tinh. Tài sản của gần một nửa số người trong danh sách đã giảm so với một năm trước, nhưng một ít đã may mắn tăng lên từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ USD", ông Chase Peterson-Withorn, biên tập viên cấp cao phụ trách vấn đề tài sản của Forbes, cho biết.

Theo Forbes

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Xóa ám ảnh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Xóa ám ảnh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Mặc dù thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã "rã đông" nhưng vẫn chưa thực sự khởi sắc bởi tâm lý nhà đầu tư chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh. Xếp hạng tín dụng được xem là một giải pháp tăng niềm tin đầu tư, nâng bền vững thị trường.

Xe điện khuấy động thị trường taxi

Xe điện khuấy động thị trường taxi

Tiềm năng của thị trường gọi xe công nghệ ở Việt Nam còn rất lớn, các doanh nghiệp dẫn đầu đang vẽ lại bức tranh thị trường

Quyết liệt kiểm soát thị trường vàng

Quyết liệt kiểm soát thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai ngay giải pháp tăng cung vàng miếng để xử lý tình trạng giá vàng trong nước và thế giới chênh lệch cao

NHNN đề xuất giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với ngân hàng nhận chuyển giao TCTD yếu kém

NHNN đề xuất giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với ngân hàng nhận chuyển giao TCTD yếu kém

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2019/TT-NHNN quy định về thực hiện dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài với dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung 4 điều trong Thông tư 30 là Điều 3, Điều 7, Điều 13 và Điều 16.

Giá vàng liên tục "nhảy số", bất thường nằm ở đâu?

Giá vàng liên tục "nhảy số", bất thường nằm ở đâu?

Giá vàng không còn đứng ở mức đỉnh "chót vót" ghi nhận trong ngày hôm qua đối với vàng nhẫn 9999, song giá vàng miếng SJC vẫn đang "đu đỉnh" gần 85 triệu đồng/lượng. Các chuyên gia chỉ điểm "bình thường" và "bất thường" khi vàng "nhảy múa".

Đất nền tan băng nhưng khó sốt

Đất nền tan băng nhưng khó sốt

Trong khi phân khúc chung cư tăng giá vùn vụt suốt cả năm 2023 kéo dài tới hiện tại vẫn ở biểu đồ đi lên thì đất nền, nhất là đất ven đô lại "ngủ" khá lâu.