FPT có tân Tổng Giám đốc, ông Trương Gia Bình gửi "tâm thư"

Thứ tư, ngày 31/07/2013 17:09 PM (GMT+7)
"Anh và tôi có cá tính khác biệt nhưng chính những khác biệt đó đã giúp chúng tôi bổ trợ tốt nhất cho nhau khi thực hiện các công việc chung...", Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình chia sẻ.
Bình luận 0
Hôm nay (31.7), FPT công bố bổ nhiệm tổng giám đốc mới sau gần một năm chức vụ này được kiêm nhiệm bởi Chủ tịch Trương Gia Bình.

Nói về quyết định bổ nhiệm này, trong lá thư gửi toàn thể cán bộ công nhân viên FPT, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT Trương Gia Bình mở đầu: "Tôi là người đề cử anh Ngọc làm TGĐ, nhưng chúng ta cũng đã tìm kiếm các ứng cử viên thích hợp cả ở bên trong và bên ngoài công ty, và đề xuất của tôi đã được HĐQT ủng hộ sau khi cân nhắc một cách nghiêm túc các ứng viên phù hợp với nhu cầu của công ty".

img
Ông Trương Gia Bình (trái) và ông Bùi Quang Ngọc.

Tân Tổng Giám đốc FPT không phải là một gương mặt xa lạ trong ngành công nghệ thông tin nói chung và FPT nói riêng. Ông Bùi Quang Ngọc là một trong 13 người sáng lập FPT cách đây gần 25 năm. Dành những lời thân tình cho đồng nghiệp của mình, trong lá thư ngỏ, Trương Gia Bình cũng không quên khẳng định vai trò không thể thiếu của tân Tổng Giám đốc trong suốt quá trình gây dựng và phát triển của FPT:

"Tôi biết anh Ngọc gần nửa thế kỷ, cùng nhau lập ra FPT, đã làm việc cùng nhau 25 năm. Anh là lãnh đạo đầu tiên của bộ phận Tin học ứng dụng của FPT - Trung tâm Tin học ISC, tiền thân của các công ty thành viên quan trọng như FPT IS, FPT Software, FPT Telecom, FPT Trading".

"Anh nhận làm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ ERP khi trung tâm gặp khó khăn, khi nhiều người nghi ngờ về khả năng FPT sẽ làm được các dịch vụ chỉ dành cho các công ty tư vấn quốc tế. Anh đã thành công và đưa trung tâm trở thành đơn vị hàng đầu về tư vấn và triển khai dịch vụ ERP tại Việt Nam... Anh cũng là người giúp tôi triển khai nhiều dự án lớn, phức tạp, cần huy động nhiều nguồn lực khác nhau của Tập đoàn...".

Câu chuyện về người ngồi "ghế nóng" của FPT chưa hề nguội trong suốt những năm qua với nhiều đồn đoán, đặc biệt sau quyết định ông Trương Gia Bình quay trở lại vị trí điều hành vào ngày 26.9.2012 ngay sau khi ông Đình Anh từ nhiệm Tổng giám đốc. Khi đó, ông Bình thừa nhận chuyển giao lãnh đạo không phải vấn đề dễ dàng và FPT cần 4 năm để xây dựng thế hệ lãnh đạo mới.

Việc bổ nhiệm "một lão tướng" (ông Bùi Quang Ngọc sinh năm 1956) lên vị trí Tổng Giám đốc dường như không giống lắm với "tính cách FPT" - một tập đoàn vốn đề cao chính sách trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo.

Tuy nhiên, đối với vị Chủ tịch của FPT thì "anh và tôi có cá tính khác biệt nhưng chính những khác biệt đó đã giúp chúng tôi bổ trợ tốt nhất cho nhau khi thực hiện các công việc chung. Nhiều ý tưởng táo bạo, những đổi mới quan trọng cho FPT mà tôi đưa ra không thể thành hiện thực nếu thiếu sự triển khai thấu đáo và mạnh mẽ của anh. Nhờ thế, cùng với các bạn, chúng ta đã vượt qua khó khăn, tạo ra những đổi mới để đưa FPT từ 13 người đến 15.000 người như ngày nay.

Và hơn tất cả, anh yêu FPT, chia sẻ khát vọng và làm việc hết mình để FPT phát triển mạnh mẽ và trường tồn. Tôi tin tưởng, với trọng trách mới là TGĐ, anh Ngọc sẽ làm thay đổi đáng kể việc thực thi các kế hoạch, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược mà chúng ta đã đặt ra, và sự ủng hộ của HĐQT, cổ đông, lãnh đạo các cấp và toàn thể nhân viên FPT sẽ là một động lực to lớn để anh hoàn thành nhiệm vụ đầy thách thức của mình".

Chúng ta (Theo Chúng ta)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem